Công Phượng tự tin sẽ chơi tốt, giúp Việt Nam đánh bại Myanmar

Tiền đạo HAGL Công Phượng cho biết sẽ chơi với nỗ lực cao nhất để giúp Việt Nam đánh bại Myanmar.

Công Phượng tại buổi họp báo trước trận đấu. Ảnh: HỮU TUẤN

Sau hai lượt trận, Công Phượng đã có 2 bàn thắng vào lưới Lào và Malaysia. Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu tổ chức ở Yangon hôm qua, Công Phượng cho biết: “Trận đấu với Myanmar sẽ rất khó khăn với Việt Nam. Chúng ta phải thi đấu trên sân khách, tôi và các đồng đội vì vậy cần nỗ lực hết khả năng để giành chiến thắng”.

Theo Công Phượng, việc ghi được 2 bàn thắng tới thời điểm này giúp anh cảm thấy rất tự tin khi đối đầu với Myanmar. Tiền đạo HAGL dù vậy khẳng định không đặt nặng vấn đề ghi bàn hay không. “Với tôi, ghi bàn hay không không quan trọng bằng kết quả của đội. Tuy nhiên, tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để đóng góp vào thành tích chung của đội bóng”.

HLV Park Hang Seo trong khi đó đặc biệt lưu ý “thói quen” ghi bàn vào những phút cuối trận của Myanmar. Theo ông Park, ở cả hai trận đấu với Lào và Campuchia, Myanmar đều ghi bàn trong 10 phút cuối trận. “Họ đã ghi được tới 7 bàn thắng sau hai trận đấu. Đây là đội bóng chơi tấn công rất tốt. Tuyển Việt Nam sẽ phải thi đấu rất tập trung khi đá với Myanmar”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Bên kia chiến tuyến, HLV Antoine Hey khẳng định, Myanmar mong giành kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam. Myanmar đang nỗ lực để có thể chơi tốt lên qua từng trận đấu. “Tôi chờ đợi một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội. Sẽ có rất đông cổ động viên tới sân vận động để cổ vũ, và chúng tôi mong muốn có một kết quả tốt. Chúng tôi đã có kế hoạch cho cuộc chạm trán với Việt Nam, và hy vọng mọi thứ sẽ tốt”-HLV Antoine Hey cho biết.

Theo ông Antoine Hey, sau trận đấu với Lào, Myanmar đã xem lại băng hình và phân tích các vấn đề của đội bóng. “Chúng tôi học từ những sai lầm của mình để sửa chữa. Hãy chờ đợi những điều diễn ra ở trận đấu này” - ông Antoine Hey cho biết.

Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân vận động chính nơi diễn ra trận đấu với Myanmar. Như thường lệ, sau 15 phút đầu buổi tập, báo chí được đề nghị không tác nghiệp ở phần còn lại để đảm bảo bí mật của đội.

V.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cong-phuong-tu-tin-se-choi-tot-giup-viet-nam-danh-bai-myanmar-1347065.tpo