Công Phượng trên đường thành người thừa tại Bỉ

Liên tiếp bị HLV Marc Brys của Sint-Truidense gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu, tương lai Công Phượng đang trong tình trạng báo động đỏ.

"Tôi nghĩ Công Phượng giờ chỉ có thể tìm được cơ hội ra sân ở Cúp quốc gia", nhà báo Maarten Elst, người từng viết cho Sportwereld (Bỉ), chia sẻ với Zing.vn.

STVV sẽ tiếp Waasland-Beveren trên sân nhà ở vòng 7 Giải vô địch Quốc gia Bỉ. Trận đấu này diễn ra lúc 1h ngày 15/9. Waasland-Beveren đang xếp chót bảng xếp hạng khi mới có 1 điểm. STVV được cho là dễ dàng đánh bại đối thủ.

Công Phượng không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan tuần rồi. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng không thể ghi bàn vào lưới Thái Lan tuần rồi. Ảnh: Minh Chiến.

Nhà báo người Hà Lan tin Công Phượng khó tìm được cơ hội ra sân nào tốt hơn trong trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, HLV Marc Brys dập tắt mọi hy vọng của chân sút người Việt. Phải đứng ngoài cuộc trong trận gặp Waasland-Beveren đồng nghĩa tương lai số 15 của STVV tối tăm dần.

Hôm 5/9, Công Phượng chỉ được vào sân 45 phút trong trận Việt Nam gặp Thái Lan thuộc vòng loại World Cup 2022. Nhà báo Elst nói với Zing.vn: "Chỉ việc phải dự bị hôm nay đủ khiến tương lai Công Phượng tại STVV nhuốm màu u ám. Tôi lo anh ấy có thể trải qua mùa giải tồi tệ".

Trên sân Thammasat của Thái Lan, Công Phượng thi đấu rất nỗ lực, anh hoạt động xông xáo và cùng với người đồng đội Văn Toàn có những pha bóng đe dọa khung thành đối thủ. Có Công Phượng, hậu vệ cánh Theerathon Bunmathan không dám dâng cao thường xuyên vì sợ dính đòn phản công.

Tuy nhiên, những gì thể hiện trên đất Thái chưa thể giúp Công Phượng chinh phục HLV Brys. Khi trở lại Bỉ, tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo HAGL lập tức bị đẩy lên ghế dự bị. Ở trận STVV hạ AS Eupen với tỷ số 2-0 trên sân khách hôm 31/8, số 15 cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu.

Lee Seung-woo đã gia nhập STVV. Ảnh: Getty Images.

Trước khi kỳ chuyển nhượng hè 2019 khép lại, "Chim hoàng yến", biệt danh STVV, lại chiêu mộ Lee Seung-woo và Steve De Ridder, những cầu thủ tấn công giàu kinh nghiệm và tài năng hơn Công Phượng.

Cơn ác mộng tại Incheon United đang trở lại với Công Phượng. "Cơ hội ra sân của anh ấy đang ít dần. Công Phượng đối mặt nguy cơ không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của đội nhà nếu các cầu thủ khác hồi phục chấn thương", Elst tiếp tục.

Theo cây viết người Hà Lan, Công Phượng nên cân nhắc tương lai. Anh cần tìm bến đỗ mới phù hợp hơn hoặc trở về quê nhà thi đấu. STVV đã không còn cần số 15 sau khi chiêu mộ nhiều tân binh. Chân sút tuyển Việt Nam cũng không phải "chịu đấm ăn xôi" ở đội bóng mình đang trở thành người thừa.

Năm 2019, Công Phượng liên tiếp xuất ngoại khi lần lượt sang Hàn Quốc và Bỉ thi đấu. Lúc chơi cho Incheon United, anh chỉ ra sân 8 trận, chơi tổng cộng 352 phút. Từ khi khoác áo STVV, tiền đạo này cũng mới có 20 phút thi đấu.

Công Phượng ghi bàn đầu tiên cho CLB Sint-Truidense Trang chủ đội bóng nước Bỉ xác nhận Công Phượng là người ghi bàn duy nhất trong trận thua 1-2 của đội trẻ Sint-Truidense với Club Brugge kèm video các bàn thắng.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-phuong-tren-duong-thanh-nguoi-thua-tai-bi-post989843.html