Công Phượng trầy trật nơi xứ người, thầy Park sẽ trao cơ hội cho tiền đạo khác?

Công Phượng đang vô cùng trầy trật ở CLB Sint-Truidense (Bỉ) khi không được thi đấu thường xuyên. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ không giữ được phong độ và cảm giác bóng tốt. Liệu HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục tin tưởng anh hay tạo cơ hội cho tiền đạo khác?

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang phải tiếp tục trải qua những ngày tháng "miệt mài" làm bạn với băng ghế dự bị trong màu áo CLB Sint-Truidense (Bỉ). Đây là điều khiến NHM khó lòng chấp nhận khi họ từng rất kỳ vọng vào khả năng hòa nhập và tỏa sáng của tiền đạo gốc Đô Lương.

Thế nhưng, sau gần 3 tháng có mặt ở châu Âu, điều mà người ta có thể nhìn thấy ở Phượng chính là gương mặt đăm chiêu của tiền đạo này. Đã 4 trận đấu Công Phượng không được thi đấu hoặc không có trong bản danh sách thi đấu của CLB Sint-Truidense (Bỉ).

Việc người học trò cưng không thường xuyên được thi đấu khiến HLV Park Hang-seo vô cùng lo lắng. Bởi lẽ, với mỗi cầu thủ được thi đấu thường xuyên là điều kiện hàng đầu để anh ta có thể giữ được phong độ cũng như cảm giác bóng tốt nhất. Việc Công Phượng gần như "mất tích" tại Bỉ khiến thầy Park cảm thấy khó khăn và áp lực trong việc lựa chọn những cầu thủ lĩnh xướng hàng công của ĐTQG Việt Nam ở những trận đấu sắp tới tại vòng loại WC 2022: "Dù ở giải lớn hay nhỏ thì cầu thủ quan trọng nhất là phải ra sân thi đấu. Như trường hợp của Công Phượng, cậu ấy không có nhiều dịp cọ xát thường xuyên khiến tôi cũng đang cảm thấy lo lắng".

Công Phượng không có phong độ tốt, thầy Park sẽ trao cơ hội cho các tiền đạo khác?

Công Phượng không có phong độ tốt, thầy Park sẽ trao cơ hội cho các tiền đạo khác?

Rõ ràng là việc Bầu Đức đưa Công Phượng sang Bỉ để nâng cao trình độ, nâng cao bản lĩnh thi đấu. Nhưng tất cả những điều ấy, tính đến hiện tại, Phượng vẫn đang bất lực. Anh tỏ ra lạc lõng, không thể tìm được tiếng nói chung với những người đồng đội mới.

Trong những lần được vào sân ít ỏi, tiền đạo gốc Đô Lương cũng thường xuyên đói bóng và phải di chuyển rộng để tìm bóng. Nguyên nhân chính là các đồng đội mới của anh vẫn chưa có niềm tin ở Phượng nên không quá mạo hiểm để chuyền bóng cho anh.

Như vậy, với việc ít được thi đấu, chắc chắn Công Phượng sẽ không có được phong độ và cảm giác bóng tốt nhất. Bởi vậy, HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ có những tính toán để lựa chọn ra những cái tên có thể thay thế Công Phượng nếu anh thực sự không có phong độ tốt nhất của mình.

Những cái tên như Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Việt Phong sẽ có nhiều hơn cơ hội được thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Vậy nhưng, dù phong độ và cảm giác bóng của Phượng không tốt nhưng anh vẫn có được riêng cho mình những lợi thế so với các tiền đạo khác.

Cụ thể, anh là người gắn bó với HLV Park Hang-seo kể từ khi ông tiếp quản chiếc ghế HLV U23 và ĐTQG Việt Nam. Vậy nên, phương pháp huấn luyện cũng như cách vận hành lối chơi của vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã được anh nắm rất rõ.

Tuy nhiên, khả năng ngồi ngoài của Phượng vẫn là khá cao nếu như anh không mau chóng lấy lại được phong độ bởi Mạc Hồng Quân và Hà Minh Tuấn đang có phong độ và thành tích ghi bàn cực cao trong thời gian qua. Nói vậy để thấy HLV Park Hang-seo vẫn còn khá nhiều sự lựa chọn trên hàng công của ĐTQG Việt Nam. Vậy nhưng, NHM Bóng đá Việt Nam vẫn rất kỳ vọng vào khả năng tạo đột biến của Công Phượng ở những trận đấu sắp tới tại vòng loại WC 2022. Hy vọng rằng Công Phượng sẽ nhanh chóng lấy lại được phong độ và cảm giác bóng để có thể thi đấu thật tốt trong màu áo ĐTQG.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-phuong-tray-trat-noi-xu-nguoi-thay-park-se-trao-co-hoi-cho-tien-dao-khac-a450943.html