Công Phượng: 'Tôi không coi mình từng đến châu Âu'

Trả lời phỏng vấn Fox Sports Asia, Công Phượng cho biết, anh không coi mình từ đến châu Âu chơi bóng.

Công Phượng có màn trở lại ấn tượng trong màu áo TPHCM sau thời gian khó khăn, ít được thi đấu ở các CLB nước ngoài.

Fox Sports Asia đánh giá, những gì Công Phượng đang thể hiện là những điều vốn có và họ tin anh sẽ không mất nhiều thời gian để lấy lại phong độ khi trở về Việt Nam thi đấu.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng thứ 2 tại AFC Cup 2020.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng thứ 2 tại AFC Cup 2020.

“Năm vừa qua rất khó khăn với tôi”, Công Phượng trả lời phỏng vấn Fox Sports Asia. “Có lẽ khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi cho đến nay khi tôi không có nhiều cơ hội chơi bóng tại Hàn Quốc và Bỉ. Trở về Việt Nam là quyết định không dễ dàng nhưng khi xác định, tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi tới Hàn Quốc và Bỉ không phải để du lịch.

Tôi học được rất nhiều mặc dù tôi ít được thi đấu. Bóng đá cũng là trải nghiệm. Tôi sẽ không xem bản thân là cầu thủ từng đến Châu Âu. Tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Bây giờ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều với tôi khi mọi người giúp đỡ tôi, cho nên điều quan trọng còn lại là chính tôi.

Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, phải chứng minh bản thân một lần nữa và qua thời gian, tôi tin sẽ cải thiện khả năng”.

Về chiến thắng 3-2 trước Hougang United của Singapore, Công Phượng cho rằng, CLB TPHCM chỉ hài lòng với 3 điểm, còn màn trình diễn vẫn có những thất vọng.

“Đây là chiến thắng đầu tiên của chúng tôi tại AFC Cup nhưng chúng tôi không thể hài lòng vì còn rất nhiều điều chúng tôi phải sửa. Chúng tôi chơi tốt hiệp đầu với tinh thần mạnh mẽ. Nhưng hiệp 2 lại hoàn toàn khác. Có lẽ chúng tôi đã quá tự tin. Tôi hơi thất vọng với cách đội để thủng lưới 2 bàn.

Tôi không đổ lỗi cho việc chơi trên sân cỏ nhân tạo nhưng thực tế nó có ảnh hưởng. Cả đội sẽ phải tập và thích nghi tốt hơn.

Bóng đá là phải luôn tiến về phía trước, tiếp tục cố gắng sửa chữa mọi thứ. Không được phép thư giãn chỉ vì vừa có ba điểm”, Công Phượng nhấn mạnh.

Cũng bởi những chia sẻ trên mà Fox Sport Asia đánh giá Công Phượng trưởng thành lên nhiều trong cách giao tiếp.

Cuối cùng, Công Phượng khẳng định, anh sẽ hết mực khiêm tốn và nói lời cảm ơn vì những trải nghiệm đã có trong năm qua.

“Tôi sẽ tiếp tục tiến lên vì bóng đá là tất cả với tôi”, Công Phượng kết lại.

Video bàn thắng của Công Phượng tại AFC Cup 2020

Hà Thành

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/cong-phuong-toi-khong-coi-minh-tung-den-chau-au-ar530145.html