Công Phượng: 'Tôi học hỏi được rất nhiều từ môi trường bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ'

Dù chưa được ra sân thường xuyên khi thi đấu ở nước ngoài, nhưng Công Phượng khẳng định những năm tháng vừa qua không hề vô nghĩa.

Trong trận ra quân AFC Cup 2020, đã có bàn thắng đầu tiên kể từ khi chuyển tới CLB TP.HCM để mang về trận hòa 2-2 trước đối thủ Yangon United.

Đối thủ tiếp theo của nhà Á quân V.League 2019 tại giải đấu này là Hougang United (Singapore), đội vừa đánh bại Lao Toyota FC ở trận mở màn và đang tạm dẫn đầu bảng F.

"Tôi rất vui khi được trải nghiệm môi trường bóng đá tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Bỉ. Tôi đã học hỏi được rất nhiều sau thời gian chơi bóng tại những đất nước đó”, Công Phượng chia sẻ với AFC.

"Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm ấy để hoàn thành các mục tiêu của bản thân và gặt hái thành công cho CLB mới ở mùa giải 2020. CLB TP.HCM sẽ chơi trên bốn đấu trường ở mùa này, và mục tiêu của tôi là giành tất cả danh hiệu đó”.

Công Phượng và các đồng đội đã có mặt tại Singapore chuẩn bị đối đầu Hougang United.

Công Phượng và các đồng đội đã có mặt tại Singapore chuẩn bị đối đầu Hougang United.

"Tôi hạnh phúc sau khi ghi bàn thắng đầu tiên. Đó là sự trở lại tuyệt vời sau thời gian ít được thi đấu tại Hàn Quốc và Bỉ hồi năm ngoái", chân sút gốc Nghệ An nói về pha lập công ở trận mở màn.

"Chúng tôi gặp khó khăn trong trận gặp Yangon vì thời tiết quá nóng. Chúng tôi không thể chơi với phong độ cao nhất. Sắp tới đá với Hougang, mục tiêu của đội là giành trọn 3 điểm. Trong giai đoạn chuẩn bị, chúng tôi nghiên cứu cách chơi của họ và sẽ cố gắng đánh bại đối thủ này”.

Bàn thắng đầu tiên ở AFC Cup cho thấy tín hiệu tích cực với Công Phượng.

Mùa giải trước, Hà Nội FC đã có thành tích ấn tượng tại giải đấu này khi lọt vào trận chung kết liên khu vực. Đó là động lực nhưng đồng thời cũng sẽ là áp lực cho những đại diện tiếp theo của Việt Nam tham gia đấu trường AFC Cup.

“Năm ngoái, Hà Nội FC đã giành nhiều chiến thắng tại AFC Cup. Điều đó tạo ảnh hưởng tích cực tới bóng đá Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi dự AFC Cup và đội sẽ nỗ lực để làm tốt nhất có thể. Tôi hy vọng màn trình diễn của TP.HCM sẽ chứng minh rằng bóng đá Việt Nam vẫn đang tiến lên", tiền đạo 25 tuổi nói thêm.

Với 1 điểm sau trận ra quân, CLB TP.HCM đang đứng thứ nhì tại bảng F, xếp sau chính Hougang United với 2 điểm ít hơn. Vào lúc 18h30 chiều nay 25/2 - giờ Hà Nội, thầy trò HLV Chung Hae-seong sẽ so tài với Hougang United trên sân Jalan Besar (Singapore).

Theo Chi/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cong-phuong-toi-hoc-hoi-duoc-rat-nhieu-tu-moi-truong-bong-da-nhat-ban-han-quoc-va-bi%E2%80%99/20200225015704606