Công Phượng: 'Tôi cũng muốn trở lại Nhật Bản chơi bóng'

Tiền đạo số 1 của đội tuyển Việt Nam từng chơi cho CLB Mito Hollyhock và Công Phượng sẽ tận dụng một năm chơi bóng ở J League 2 để đối đầu với Nhật Bản ở Asian Cup 2019.

Nguyễn Công Phượng cùng HLV Park Hang-seo tham dự buổi họp báo trước trận đấu tứ kết với Nhật Bản. Anh được truyền thông quốc tế và Việt Nam quan tâm, liên tục được hỏi và gần như chiếm sóng nửa đầu buổi họp báo. HLV Park Hang-seo trả lời báo chí sau khi tiền đạo số 10 không còn được ai hỏi nữa.

Người đang chơi bóng cho CLB HAGL ở V.League cho biết: “Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn với Việt Nam nhưng chúng tôi cố gắng thể hiện tinh thần thật tốt để giành chiến thắng. Đội tuyển đã có sự chuẩn bị tốt về chiến thuật lẫn thể lực để ra sân trong trận đấu với Nhật Bản vào ngày mai”.

Công Phượng chơi rất ấn tượng ở Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng chơi rất ấn tượng ở Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Điều mà cầu thủ này ấn tượng chính là sự nhanh nhẹn và thông minh của cầu thủ Việt Nam sẽ bù đắp lại những hạn chế, thiếu hụt so với tuyển Nhật Bản. Cầu thủ Nhật Bản là Gaku cũng đã nhận định cầu thủ Việt Nam không cao nhưng sẽ cố gắng làm chủ khu vực giữa sân khi trận đấu bắt đầu.

Công Phượng được truyền thông nước bạn chú ý một phần là bởi anh từng chơi bóng tại Nhật ở J League 2. Nói về điều này, tiền đạo mang áo số 10 chia sẻ: “Một năm chơi bóng tại Nhật Bản là kinh nghiệm cho tôi vào ngày mai. Nhật Bản có lối chơi bóng ngắn, rất khó chịu với tuyển Việt Nam. Trong lịch sử, Việt Nam đá với Nhật lúc nào cũng khó khăn. Đây là trận tứ kết rồi nên đội nào cũng muốn thắng”.

Cầu thủ HAGL cũng bày tỏ nguyện vọng trở lại Nhật Bản thi đấu trong tương lai gần, tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố mà bản thân Công Phượng không thể quyết định được tất cả. Kỷ niệm trong màu áo Mito Hollyhock vẫn còn rất mới đối với tiền đạo đã ghi 2 bàn ở Asian cup 2019 này.

Lịch thi đấu các cặp đấu tứ kết ở Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Ngày 21/1 vừa qua, Công Phượng đã đón sinh nhật lần thứ 24 của mình tại UAE. Vậy nên anh rất muốn làm điều gì đó đặc biệt để lại kỷ niệm đẹp ở đây. Những đóng góp của Công Phượng ở đội tuyển lúc này là rất đáng được khen ngợi. Tuy nhiên, anh vẫn rất khiêm tốn khi nói về mình và chiếc áo số 10 đang mang.

“Tôi nghĩ thì số áo không phải quá quan trọng với cầu thủ. Với trách nhiệm bản thân thì tôi sẽ cố gắng để góp công sức để thành công cùng đội bóng và tôi sẽ cố hết mình để làm được điều đó”, Công Phượng nói.

Đức Huy đề phòng nhưng vẫn dính bẫy của đồng đội vào ngày sinh nhật Tiền vệ Đức Huy đã rất cảnh giác nhưng vẫn không thoát khỏi màn chơi khăm của các đồng đội vào ngày sinh nhật của mình.

Trọng Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-toi-cung-muon-tro-lai-nhat-ban-choi-bong-post911243.html