Công Phượng tỏa sáng, HAGL giành trọn 3 điểm trong trận cầu có 7 bàn thắng

Kiatisuk và các học trò giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở LS V-League 2021 với chiến thắng 4-3 trước Nam Định ở vòng 9, diễn ra chiều 12/4.

HAGL giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở LS V-League 2021 khi đánh bại Nam Định 4-3. (ảnh Hữu Phạm)

HAGL giành chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở LS V-League 2021 khi đánh bại Nam Định 4-3. (ảnh Hữu Phạm)

Ở trận đấu chiều nay, HAGL có sự trở lại của tiền vệ Lương Xuân Trường nơi tuyến giữa và trung vệ Kim Dong Su. Công Phượng tiếp tục có tên trong đội hình xuất phát. Với lợi thế sân nhà, HAGL sớm giành quyền kiểm soát trận đấu ngay khi bắt đầu.
Phút 7, xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, Văn Thanh bứt tốc trước khi tạt vào vòng cấm cho Công Phượng dứt điểm một chạm, bóng đi chìm vào góc xa khiến thủ môn Xuân Việt không thể cản phá.

Chưa dừng lại ở đấy, chỉ 2 phút sau đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Người lập công là Minh Vương với pha volley rất đẹp mắt ở sát vòng cấm.

Có bàn thắng sớm, HAGL chủ động giảm nhịp tấn công. Nam Định trong khi đó cũng nỗ lực lên bóng để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Khung thành HAGL đã có lúc chịu sức ép khá lớn trước các pha vây hãm của đội khách.

Phút 26, Nam Định có quả đá phạt trực tiếp ở phạm vi khoảng 25m ngoài vòng cấm địa. Pha suýt phạt của Dias sau đó đưa bóng đập hàng rào đổi hướng khiến Tuấn Linh đã bất lực đứng nhìn.

Tuy nhiên may mắn cho HAGL khi bóng bay chệch cột dọc. Sự khác biệt của HAGL dưới thời HLV Kiatisuk có lẽ là khả năng điều chỉnh lối chơi tùy theo diễn biến trận đấu.

Dù không tấn công mạnh, họ lại tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn ở những tình huống phản công. Trong một tình huống như vậy ở phút 28, Brandao đã xâm nhập vào vòng cấm, buộc Wesley phải cản phá trái phép. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m cho HAGL hưởng penalty.

Trên chấm phạt đền, Văn Toàn đã kỷ niệm ngày sinh nhật của mình với bàn thắng thứ 6 tính từ đầu mùa giải.

Với lợi thế dẫn trước đối thủ 3 bàn, các cầu thủ HAGL có dấu hiệu mất tập trung. Các cầu thủ trên hàng công như Công Phượng thiếu chăm chút hơn ở những cơ hội tạo ra. Phút 41, Xuân Tân thực hiện pha ra chân quyết đoán, hạ thủ môn Tuấn Linh để rút tỷ số xuống 1-3.

Bước sang hiệp 2, HAGL tiếp tục chơi chùng xuống, tạo điều kiện cho Nam Định vùng lên. Phút 63, Hồng Duy phạm lỗi đẩy sau với Minh Nghĩa trong vòng cấm và trọng tài lập tức cho đội khách hưởng quả phạt 11m. Pha dứt điểm của Dias đã bị thủ môn Tuấn Linh đoán đúng hướng nhưng không kịp cản phá. Nam Định có bàn thắng rút ngắn cách biết xuống 2-3.

Trong thời gian còn lại, HAGL để Nam Định chiếm quyền chủ động. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng cả trong và ngoài đường biên. Khi hiệp 2 trận đấu chỉ còn tính bằng phút, Lâm Anh Quang nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Đây cũng là lúc kịch tính trận đấu được đẩy cao.

Phút 90+2, hàng thủ HAGL để lọt Thanh Trường, để anh thoát xuống đón pha tạt từ cánh phải của đồng đội sút tung lưới Tuấn Linh, cân bằng tỉ số 3-3.

Tưởng như HAGL sẽ phải dừng chuỗi trận toàn thắng ở con số 4 thì đúng phút cuối cùng, Westley để bóng chạm tay trong vòng cấm, đem lại quả phạt đền thứ 2 cho HAGL. Công Phượng đã thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 4-3 cho đội bóng phố núi.

Với kết quả này, HAGL tiếp tục củng cố vị trí nhất bảng với 22 điểm, hơn 2 đội đứng sau là Viettel và Quảng Ninh lần lượt 3 và 4 điểm.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-phuong-toa-sang-hagl-gianh-tron-3-diem-trong-tran-cau-co-7-ban-thang-post1327646.tpo