Công Phượng tỏa sáng đưa HAGL trở lại ngôi đầu

HAGL đánh bại CLB Đà Nẵng 2-0 ngay tại sân Hòa Xuân ở vòng 8 V.League chiều 8/4.

Công Phượng nhân đôi cách biệt cho HAGL trước Đà Nẵng Nguyễn Công Phượng thực hiện thành công quả phạt đền, giúp CLB HAGL dẫn trước đội chủ nhà Đà Nẵng 2-0 ở vòng 8 V.League chiều 8/4.

Đội hình thiếu vắng hàng loạt trụ cột, nhưng HAGL vẫn tiếp mạch phong độ thăng hoa với chiến thắng thứ 4 liên tiếp. Hai bàn thắng của Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, lần lượt ở phút 47 và 70 đưa đội bóng phố Núi trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng với 19 điểm.

Sau khi giúp HAGL giải cơn khát chiến thắng kéo dài suốt 3 năm tại sân Lạch Tray ở vòng trước, HLV Kiatisuk tiếp tục giúp lứa cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn phá dớp toàn thua trên sân Hòa Xuân.

 HAGL thắng trận thứ 4 liên tiếp, có chuỗi 5 trận giữ sạch lưới, trong khi hàng công ghi đến 10 bàn. Ảnh: Quang Thịnh.

HAGL thắng trận thứ 4 liên tiếp, có chuỗi 5 trận giữ sạch lưới, trong khi hàng công ghi đến 10 bàn. Ảnh: Quang Thịnh.

Hai CLB bước vào màn đọ sức trên sân Hòa Xuân với nhiều toan tính. Điều này khiến 45 phút hiệp một trở thành cuộc tranh đua quyết liệt ở khu vực giữa sân. Hàng tiền vệ đôi bên thi đấu đầy quyết tâm, không ngại phạm lỗi với mục tiêu bẻ gãy những pha lên bóng của đối phương.

Những đường chuyền dài là phương án tấn công được 2 CLB thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, 2 chân sút ngoại Washington Brandao, Rafaelson đều không thể tạo ra sự khác biệt trước sự đeo bám của các hậu vệ.

Ở trận đấu này, Công Phượng thường xuyên lùi về giữa sân để hỗ trợ đồng đội phòng ngự. Trong khi đó, Văn Toàn vẫn phát huy điểm mạnh là những pha đột phá, nhưng anh không có được sự hỗ trợ cần thiết từ các vệ tinh xung quanh.

HAGL phải chờ đến phút 45+1 mới có cơ hội đầu tiên, đó là pha đánh đầu đập đất bị Tuấn Mạnh cản phá của Memovic Damir. Trong khi đó, chủ nhà thậm chí còn chẳng có lần sút trúng đích nào trong hiệp đấu đầu tiên.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở ngay đầu hiệp hai. Văn Toàn tiếp tục là cái tên tạo ra sự khác biệt với pha lập công giúp HAGL vượt lên dẫn trước ở phút 47. Tiền đạo số 9 khiến hàng thủ Đà Nẵng, bao gồm cả thủ môn Tuấn Mạnh bất ngờ với một pha ra chân từ cự ly hơn 20 m. Hàng thủ chủ nhà đã quen với những pha bứt tốc của Văn Toàn, nên hoàn toàn không đề phòng khi tiền đạo sinh năm 1996 thực hiện cú sút xa.

Văn Toàn vươn lên dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn. Anh cũng có trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn tại V.League năm nay. Ảnh: Quang Thịnh.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp HAGL lái trận đấu theo cách họ muốn. Thầy trò HLV Kiatisuk lùi đội hình, buộc đối thủ phải dâng cao tìm bàn gỡ. HLV Lê Huỳnh Đức đã thực hiện cả 5 quyền thay người, 3 trong số đó để tăng cường sức mạnh hàng công, nhưng sức ép của chủ nhà về phía khung thành đối thủ gần như là con số 0.

Hàng công chơi bế tắc, các hậu vệ áo cam cũng có ngày thi đấu thất vọng với hàng loạt tình huống xử lý lúng túng. Phút 69, cầu thủ vào sân thay người Văn Đô trở thành tội đồ với tình huống để bóng chạm tay trong vùng cấm sau pha đá phạt góc của Minh Vương. Cơ hội từ chấm 11 m được trao cho Công Phượng, và anh không bỏ lỡ để ghi bàn thứ 3 tại V.League mùa này, đồng thời đặt dấu chấm hết cho những hy vọng giành điểm của chủ nhà.

Highlights Đà Nẵng 0-2 HAGL Văn Toàn và Công Phượng lần lượt ghi bàn giúp thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang trở lại ngôi đầu bảng V.League sau vòng 8 chiều 8/4.

16:04 08/04

Hai thẻ vàng khiến HAGL gặp tổn thất lớn

Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang sẽ không có sự phục vụ của Lương Xuân Trường và Kim Dong-su trong trận tranh ngôi đầu bảng với CLB Đà Nẵng ở vòng 8 V.League ngày 8/4.

Hai thẻ vàng khiến HAGL gặp tổn thất lớn Huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang sẽ không có sự phục vụ của Lương Xuân Trường và Kim Dong-su trong trận tranh ngôi đầu bảng với CLB Đà Nẵng ở vòng 8 V.League ngày 8/4.

16:05 08/04

HAGL và Kiatisuk hay nhất sau 6 vòng V.League

Do tháng 1 chỉ diễn ra 2 vòng, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức trao giải một lần cho cả tháng 1 và tháng 3 (6 vòng đấu). Trong giai đoạn này, không đội bóng nào xuất sắc hơn HAGL. Họ giành 3 trong 4 giải thưởng cho CLB, HLV Kiatisuk Senamuang và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn.

Ở hạng mục CLB, HAGL đứng đầu V.League với 13 điểm sau 6 vòng. Họ là đội thắng nhiều nhất (4 trận), thua ít nhất (1 trận), có hàng công mạnh nhất (10 bàn), hàng thủ chắc chắn nhất (3 bàn). Nguyễn Công Phượng và đồng đội đè bẹp những đội mạnh như đương kim vô địch Viettel hay CLB TP.HCM, đánh bại SLNA, Bình Định.

Người đã giúp HAGL “thay da đổi thịt” là Kiatisuk cũng giành giải HLV hay nhất. Chiến lược gia người Thái Lan đã mạnh dạn kéo Nguyễn Công Phượng rời vị trí tiền đạo cắm quen thuộc, tổ chức lại hàng thủ xộc xệch của HAGL, khơi dậy tinh thần, ý chí chiến thắng nơi từng cầu thủ. Ông cũng là HLV ngoại duy nhất đang chinh phục được V.League 2021. Ảnh: Minh Chiến.

16:06 08/04

Kiatisuk: 'Chúc mừng Xuân Trường làm đám hỏi'

Lương Xuân Trường không tham dự buổi họp báo trước trận gặp CLB Đà Nẵng ở vòng 8 V.League, nhưng đã nhận lời chúc mừng của huấn luyện viên trưởng Kiatisuk Senamuang.

"Chúc mừng Xuân Trường làm đám hỏi", Kiatisuk trả lời câu hỏi của Zing về việc vắng mặt của đội trưởng HAGL. Xuân Trường không dự họp báo, nên Minh Vương phải thay anh tiếp xúc báo chí sáng 7/4.

Bác sĩ Đồng Xuân Lâm chia sẻ thêm: "Xuân Trường vẫn tập luyện ở đội vì muốn cân bằng mọi việc. Hơn nữa, tập luyện giúp cầu thủ này duy trì phong độ dù không được thi đấu". Ảnh: Quang Thịnh.

16:07 08/04

Minh Vương: 'Họ nghĩ HAGL đá như nghệ sĩ'

Minh Vương được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng tiền vệ khi Lương Xuân Trường và Nguyễn Tuấn Anh đều vắng mặt ở trận gặp CLB Đà Nẵng chiều 8/4.

"Trước giờ nhiều người nghĩ chúng tôi chơi bóng như những nghệ sĩ, thi đấu thiếu mạnh mẽ. Nhưng thực tế không phải như vậy. Sơ đồ 3-5-2 hiện tại thể hiện rõ hơn và thể hiện hết khả năng của HAGL", Minh Vương trả lời việc HAGL luôn cần một tiền vệ phòng ngự.

Anh nói tiếp: "Trước đây, HAGL đã quen với sơ đồ 4 hậu vệ. Khi HLV Kiatisuk đến và đổi sang 3 trung vệ, chúng tôi có chút bỡ ngỡ. Bằng chứng là vòng 1 và 2, cả đội thi đấu chưa tốt nhưng từ vòng 3 thì kết quả đã phản ánh và cải thiện từng trận". Ảnh: Quang Thịnh.

16:11 08/04

Xuân Trường ở lại cổ vũ đồng đội

Xuân Trường đã lĩnh đủ 3 thẻ vàng nên không ra sân để tranh ngôi đầu bảng với Đà Nẵng vào chiều 8/4. Trùng hợp là cầu thủ sinh năm 1995 tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Ngô Mai Nhuệ Giang vào ngày 9/4. Nhưng anh vẫn ở lại Đà Nẵng chứ không về nhà sớm. Trung vệ Kim Dong-su cũng không thể ra sân thi đấu. Đây sẽ là tổn thất lớn với hàng thủ HAGL ở trận đấu này. Ảnh: Quang Thịnh.

16:15 08/04

Không khí sôi động tại sân Hòa Xuân trước giờ bóng lăn

Vé vào xem trận đấu giữa Đà Nẵng và HAGL đã được bán hết. CĐV háo hức được chiêm ngưỡng màn trình diễn của dàn tuyển thủ quốc gia như Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh,...Ảnh: Quang Thịnh.

16:18 08/04

HLV Kiatisuk được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt. Văn Toàn cùng đồng đội đang quyết tâm phá dớp toàn thua trước Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân. Ảnh: Quang Thịnh.

16:21 08/04

Trận thư hùng giữa hai nhà cầm quân từng là tiền đạo khét tiếng ở Đông Nam Á, Kiatisuk và Lê Huỳnh Đức thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá ở Đà Nẵng. Đội nào giành 3 điểm ngày hôm nay sẽ có cơ hội lớn để vươn lên dẫn đầu BXH. HLV Kiatisuk còn chụp hình lưu niệm cùng ông Nguyễn Quốc Tuấn, người dẫn dắt HAGL trong giai đoạn 2015 đến 2017. Ảnh: Quang Thịnh.

16:27 08/04

Danh sách cầu thủ ra sân của HAGL

Công Phượng có trận đấu đá chính thứ 2 liên tiếp tại V.League mùa này. Ảnh: HAGL.

16:30 08/04

Danh sách cầu thủ ra sân của CLB Đà Nẵng

CLB Đà Nẵng (4-4-2): Tuấn Mạnh - Đình Hoàng, Tiến Dụng, Janclesio, Công Nhật - Văn Long, Anh Tuấn, Minh Tâm, Thanh Hải - Rafaelson, Đức Chinh.

16:41 08/04

'HAGL sẽ chơi phòng ngự phản công'

Chuyên gia Phan Anh Tú bình luận cùng Zing trước trận: "HAGL và CLB Đà Nẵng là 2 đội bóng thi đấu ấn tượng bậc nhất từ đầu mùa V.League 2021. Trận đối đầu giữa Kiatisuk và Huỳnh Đức trên ghế chỉ đạo thật sự đáng xem cho CĐV. Trên lý thuyết, 2 đội bóng đều chơi tấn công. CĐV kỳ vọng sẽ có bữa tiệc thịnh soạn trên sân Hòa Xuân. Tuy nhiên, cục diện trong hiệp một có thể đảo ngược.

CLB Đà Nẵng nắm lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên. Họ sẽ dồn đội hình tấn công. HAGL về bản chất là tập thể tấn công. Nhưng dưới thời Kiatisuk, HAGL biết nhúng nhường để hướng đến thế trận như tính toán tùy thời điểm. Trước cách chơi tấn công của CLB Đà Nẵng, HAGL sẽ bình tĩnh lùi đội hình, chờ cơ hội chuyền cho Brandao và Văn Toàn dốc bóng phản công". Đồ họa: Minh Phúc.

16:47 08/04

Dàn sao 2 CLB khởi động trước giờ bóng lăn

Cựu cầu thủ Nam Định, Rafaelson đang thi đấu thăng hoa ở mùa này với 5 bàn thắng. Trong khi đó, Công Phượng mới có 2 bàn, nhưng đóng góp của anh trong lối chơi của HAGL là vô cùng quan trọng. Ảnh: Quang Thịnh.

16:49 08/04

HAGL sẽ gặp khó khi vắng Xuân Trường

Đội trưởng Lương Xuân Trường không góp mặt trong trận đối đầu CLB Đà Nẵng vì bị treo giò. Triệu Việt Hưng là cái tên được HLV Kiatisuk sử dụng để đá cặp tiền vệ trung tâm với Minh Vương.

Chuyên gia Phan Anh Tú bình luận về sự vắng mặt của Xuân Trường: "Từ đầu mùa, Xuân Trường là mắt xích quan trọng của HAGL. Màn trình diễn của cậu ấy không quá xuất sắc, nhưng đáp ứng được kỳ vọng từ Kiatisuk. Vắng Xuân Trường, HAGL sẽ khó khăn trong khâu luân chuyển bóng và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Trong trận này, HAGL vắng cả King Dong-su, trung vệ chơi ấn tượng bậc nhất của họ từ đầu giải.

Trước CLB Đà Nẵng, HAGL mất 2 cầu thủ tượng trưng cho những gì họ đã thể hiện qua 7 vòng ở V.League 2021. Dong-su chơi chắc chắn, là mẫu trung vệ chống phản công tốt. Xuân Trường sẵn sàng tung những đường chuyền phản công nhanh và lợi hại. Lối chơi của HAGL sẽ bị xáo trộn với đội hình hiện tại". Đồ họa: Minh Phúc.

16:58 08/04

2 khán đài chính của sân Hòa Xuân đã được lấp đầy bởi người hâm mộ. Ảnh: Quang Thịnh.

17:04 08/04

Trận đấu bắt đầu

Sau tiếng còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà, CLB Đà Nẵng giao bóng trước.

17:11 08/04

Brandao chơi năng nổ

Brandao là trung tâm của những đợt lên bóng của đội khách trong những phút đầu. Tiền đạo số 30 đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ hàng thủ đội chủ nhà.

17:17 08/04

Thế trận cân bằng

10 phút đầu của hiệp một đã trôi qua, Đà Nẵng và HAGL đang thi đấu khá thận trọng. 2 CLB đều sử dụng những đường chuyền dài làm vũ khí tấn công. Công Phượng là người sở hữu cơ hội đầu tiên, nhưng anh không thể dứt điểm trúng bóng, sau pha căng ngang của Brando. Ảnh: Quang Thịnh.

17:21 08/04

Công Phượng chơi lùi sâu

Trong khoảng 10 phút vừa qua, Công Phượng đang thi đấu lùi sâu. Anh thường xuyên có mặt ở khu vực giữa sân để hỗ trợ cặp tiền vệ Minh Vương, Việt Hưng. Ở mùa này, số 10 có vài lần được thử sức trong vai trò của một tiền vệ trung tâm, và anh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

17:22 08/04

HAGL nhập cuộc thận trọng

"HAGL không cần vội. Giành một điểm trên sân Hòa Xuân là kết quả chấp nhận được cho thầy trò HLV Kiatisuk. Những phút đầu trận, HAGL bình tĩnh tổ chức trận đấu.

Khi cầm bóng, các cầu thủ HAGL cố gắng kéo giãn đội hình CLB Đà Nẵng, tìm khoảng trống để thực hiện những cú phất bóng dài cho Văn Toàn hoặc Brandao mở tốc độ", chuyên gia Phan Anh Tú bình luận cùng Zing. Đồ họa: Minh Phúc.

17:24 08/04

Tiền vệ HAGL nhận thẻ vàng

Triệu Việt Hưng nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Văn Long bên cánh phải ở phút 21. Những tình huống phạm lỗi chiến thuật ở cách xa vùng cấm được các cầu thủ HAGL thực hiện nhiều tại V.League mùa này. Ảnh: Quang Thịnh.

17:29 08/04

Rafelson bỏ lỡ cơ hội

KHÔNG VÀO!! Rafaelson băng vào sau quả treo bóng từ cánh trái ở phút 26. Bóng đi hơi sâu, và sượt qua mũi giày của cựu tiền đạo CLB Nam Định. Đây là cơ hội đáng chú ý đầu tiên của trận đấu trên sân Hòa Xuân.

17:32 08/04

Văn Toàn chơi nỗ lực

KHÔNG ĐƯỢC!! Văn Toàn nỗ lực đột phá vào trung lộ, trước khi mở bóng sang biên cho Văn Thanh. Hậu vệ phải của HAGL thực hiện pha bấm bóng quá thiếu chính xác khiến cơ hội trôi qua đáng tiếc ở phút 29. Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Văn Toàn, và cả HLV Kiatisuk. Ảnh: Quang Thịnh.

17:42 08/04

Hàng thủ chủ nhà chơi tập trung

Hiệp một chỉ còn khoảng 5 phút, sự chặt chẽ của hai hàng phòng ngự khiến các chân sút hàng đầu V.League mùa này gặp nhiều khó khăn. Văn Toàn vừa có pha treo bóng cho Công Phượng, nhưng bóng bị cắt ngay trước khi ngôi sao số 10 kịp khống chế.

17:46 08/04

Hậu vệ chủ nhà nhận thẻ vàng

Trọng tài Ngọc Hà rút thẻ vàng cho Công Nhật. Hậu vệ cánh trái của đội chủ nhà vừa bị đau, vừa phải nhận án phạt từ tổ trọng tài ở phút 45, sau pha va chạm với Brandao. Thậm chí, Công Nhật còn phải rời sân bằng cáng.

17:48 08/04

Công Phượng treo bóng khó chịu

KHÔNG VÀO!! Từ pha treo bóng của Công Phượng, Memovic Damir bật cao đánh đầu. Bóng đi đập đất khiến thủ môn Tuấn Mạnh phải vất vả cản phá. HAGL có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên ở phút 45+1. Ở ngay tình huống đá phạt góc tiếp theo, Tuấn Mạnh lại phải đẩy bóng giải nguy sau pha xử lý táo bạo từ Công Phượng.

17:51 08/04

HẾT HIỆP MỘT

Những toan tính của 2 HLV khiến hiệp một không có nhiều tình huống đáng chú ý.

17:57 08/04

HAGL chơi tốt sau 45 phút đầu tiên

"Hiệp một trận đấu diễn ra với tính toán rõ ràng của HLV Huỳnh Đức và Kiatisuk. CLB Đà Nẵng nỗ lực áp đặt thế trận để cầm bóng và tấn công tìm bàn thắng. Tuy nhiên, đội chủ nhà bế tắc vì HAGL tổ chức phòng ngự chặt chẽ. HAGL chủ động phòng ngự phản công. Họ đã tạo một số cơ hội nguy hiểm. Nếu Văn Thanh dứt khoát ở pha đối mặt, HAGL đã có bàn dẫn trước", chuyên gia Phan Anh Tú bình luận cùng Zing sau hiệp một.

"CLB Đà Nẵng kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, sức ép tấn công của đội chủ nhà dồn về khu vực 16,5 m của HAGL không đáng kể. Họ luân chuyển bóng khá tốt từ tuyến dưới, nhưng đến 1/2 phần sân HAGL, CLB Đà Nẵng lại đẩy bóng sang biên. Những pha tạt cánh, căng ngang của CLB Đà Nẵng gần như không có độ sát thương trong hiệp một.

Công Phượng, Văn Toàn ít cầm bóng trong hiệp một, nhưng mỗi nhịp chạm đều khiến CLB Đà Nẵng vất vả. Những pha xoay xở linh hoạt của Công Phượng là chìa khóa để HAGL tìm đường vào khu vực 16,5 m. Trong hiệp 2, CLB Đà Nẵng cần tập trung để hạn chế cho Công Phượng và Văn Toàn cầm bóng. Nếu tiếp tục sơ hở như hiệp một, họ sẽ trả giá", chuyên gia Phan Anh Tú phân tích tiếp.

18:08 08/04

Hiệp 2 bắt đầu.

18:09 08/04

Văn Toàn mở tỷ số

VÀO!!! Văn Toàn có bóng ở trung lộ ở phút 47. 2 hậu vệ Đà Nẵng ở trướt mặt Toàn, nhưng không áp sát, mà lùi về để giữ khoảng cách. Số 9 của HAGL ngay lập tức tung cú sút quyết đoán từ khoảng cách hơn 20 m. Bóng đi đập đất, bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Tuấn Mạnh. Văn Toàn đã có bàn thứ 5 tại V.League mùa này, thành tích ngang với Rafaelson của chủ nhà Đà Nẵng. Ảnh: Quang Thịnh.

Văn Toàn sút xa tung lưới CLB Đà Nẵng Tiền đạo tuyển Việt Nam tỏa sáng với bàn mở tỷ số cho CLB Hoàng Anh Gia Lai trong trận tranh ngôi nhất bảng với đội chủ nhà Đà Nẵng ở vòng 8 V.League chiều 8/4.

18:15 08/04

Công Phượng nỗ lực dứt điểm

Sau pha làm tường của Brandao ở phút 53, Công Phượng xoay người dứt điểm. Bóng đi trúng đích, nhưng không đủ lực để gây khó khăn cho thủ môn Tuấn Mạnh. Sau hiệp một chơi nhạt nhòa, số 10 của HAGL đã có 2 pha dứt điểm chỉ trong ít phút đầu hiệp 2.

18:15 08/04

Chủ nhà thay người

HLV Huỳnh Đức điều chỉnh hàng công bằng việc rút Đức Chinh, Minh Tâm rời sân để nhường chỗ cho Ibou Kebe, Công Đến ở phút 55.

18:22 08/04

HAGL chơi phòng ngự phản công

HAGL phản công ở phút 61, Văn Toàn chọc khe cho Brandao, nhưng tiền đạo số 30 lại xử lý vụng về, khiến cơ hội của đội khách trôi qua. Hiệp 2 đã trôi qua được 15 phút, CLB Đà Nẵng vẫn đang thi đấu bế tắc, và chưa tạo ra cơ hội nào nguy hiểm.

18:25 08/04

Đà Nẵng thay người thứ 3

Thanh Hải rời sân nhường chỗ cho Văn Đô.

18:27 08/04

Văn Thanh xử lý táo bạo

Văn Thanh vuốt bóng táo bạo từ góc hẹp. Bóng đi cầu âu, nhưng lại rót vào nóc khung thành đội chủ nhà ở phút 67. HAGL đang lái trận đấu theo ý muốn, sau khi có bàn mở tỷ số.

18:28 08/04

Hàng thủ Đà Nẵng chơi lúng túng

NGUY HIỂM! Phút 68, trung vệ Janclesio có pha xử lý lóng ngóng trong vùng cấm. Bóng chạm chân anh, rồi đi chệch khung thành của Tuấn Mạnh trong gang tấc.

18:30 08/04

Penalty cho HAGL

HLV Lê Huỳnh Đức chết lặng khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m cho đội khách. Văn Đô đã lóng ngóng để bóng chạm tay trong vùng cấm, sau pha đá phạt góc của Minh Vương ở phút 69.

18:31 08/04

Công Phượng ghi bàn

VÀO!! Từ cự ly 11 m, Công Phượng tung cú đá bình tĩnh vào góc xa bên phải. Tuấn Mạnh đoán đúng hướng, nhưng không thể cứu thua cho chủ nhà Đà Nẵng ở phút 70. Số 10 của HAGL đã có bàn thắng thứ 3 tại V.League mùa này. Ảnh: Quang Thịnh.

Công Phượng nhân đôi cách biệt cho HAGL trước Đà Nẵng Nguyễn Công Phượng thực hiện thành công quả phạt đền, giúp CLB HAGL dẫn trước đội chủ nhà Đà Nẵng 2-0 ở vòng 8 V.League chiều 8/4.

18:36 08/04

Đà Nẵng thay hết 5 người

HLV Huỳnh Đức dùng nốt 2 quyền thay người để tung Minh Đoàn, Phi Hoàng vào thay Văn Long, Công Nhật.

18:42 08/04

HAGL thay người đầu tiên

Châu Ngọc Quang vào sân thay Văn Toàn ở phút 82.

18:53 08/04

HAGL cầm chắc chiến thắng

HAGL đang thực hiện hàng loạt tình huống chuyền bóng qua lại ở giữa sân, chủ nhà Đà Nẵng cũng đã buông xuôi, khi cách biệt 2 bàn là không thể san lấp trong quãng thời gian còn lại.

18:54 08/04

HẾT GIỜ

HAGL giành thắng lợi thuyết phục để trở lại ngôi đầu. Đây cũng là trận thứ 5 liên tiếp, thầy trò HLV Kiatisuk giữ sạch lưới.

Tuấn Nguyên - Viết Tuệ - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-phuong-toa-sang-dua-hagl-tro-lai-ngoi-dau-post1202249.html