Công Phượng tiết lộ khó khăn khi thi đấu 30 phút đầu tiên ở K.League

Sau trận gặp Sangju Sangmu, Công Phượng có những chia sẻ khi được ra sân thi đấu cho Incheon United tại vòng 3 K.League 2019.

Công Phượng trả lời truyền hình Hàn Quốc bằng tiếng Anh Nhận được sự quan tâm của kênh truyền hình Hello TV, Công Phượng chia sẻ về cuộc sống trong và ngoài sân cỏ sau hơn một tháng hòa nhập với CLB Incheon United.

Nguyễn Công Phượng tiếp tục là cái tên thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và truyền thông Hàn Quốc. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, kênh truyền hình Hello TV của xứ sở kim chi gọi anh là "ngôi sao sáng giá ở đội tuyển Việt Nam" có tầm phủ sóng rộng đối với người hâm mộ quê nhà.

Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu với Sangju Sangmu được HLV Jorn Andersen tung vào sân ở hiệp 2, tiền đạo gốc Đô Lương trả lời bằng tiếng Anh: "Tôi chơi trong khoảng 25 phút khi tỷ số đã là 0-1. Thế trận được Incheon dồn lên tấn công nhiều hơn trước đó".

"Sau khi thay người, các cầu thủ Incheon chủ động phất bóng dài, điều này tạo ra chút khó khăn khi tôi thường chơi bóng ngắn. Tuy nhiên, tôi cho rằng mình thể hiện không quá tệ trong trận này", Công Phượng cho biết.

Công Phượng được tung vào sân trong hiệp 2 khi Incheon đối đầu Sangju.

Công Phượng được tung vào sân trong hiệp 2 khi Incheon đối đầu Sangju.

Màn trình diễn trong gần nửa tiếng đồng hồ của Công Phượng nhận được những lời động viên tích cực từ truyền thông Hàn Quốc. Đáng chú ý, anh có tình huống chọc khe thông minh cho đồng đội Heo Yong-jun đi bóng xâm nhập khu vực cấm địa trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái.

Đáng tiếc là Heo không thể chiến thắng thủ môn Yoon Bo-sang bên phía Sangju. Nếu cú dứt điểm cuối cùng đánh bại được người gác đền của đội chủ nhà, đây sẽ là tình huống phòng ngự phản công mẫu mực có sự đóng góp đáng kể của Công Phượng.

Hơn 1 tháng trải nghiệm bầu không khí sân cỏ tại Hàn Quốc, Công Phượng khẳng định K.League là giải đấu khắc nghiệt và đẳng cấp.

Anh nói: "Đây là đấu trường ở đẳng cấp cao, có thể thấy tốc độ nhanh và cạnh tranh mạnh mẽ đặc trưng".

"Hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống ở Hàn Quốc, đặc biệt là ẩm thực nơi đây rất ngon. Món ăn yêu thích của tôi là thịt nướng", Công Phượng chia sẻ về cuộc sống cá nhân phía sau sân cỏ.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với tuyển thủ người Việt Nam là ngôn ngữ. "Có nhiều bất tiện khi đi ra ngoài mà bạn không biết tiếng Hàn", anh nói. Trước đây, Phượng cũng từng chia sẻ về việc không biết cách gọi món ăn tại nhà hàng Hàn Quốc khi thực đơn chỉ viết bằng tiếng Hàn.

Công Phượng có những bước chuyển biến tích cực sau 1 tháng đến Incheon.

Khi được hỏi ai là cầu thủ chơi hay nhất Incheon, Công Phượng trả lời khéo léo trước truyền thông: "Ai cũng hay cả. Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả cầu thủ, bởi chúng tôi là một đội bóng và cũng là gia đình. Tất cả đang làm việc rất tốt bên nhau".

Cuối buổi phỏng vấn, Công Phượng gửi lời nhắn tới các CĐV nơi quê nhà bằng tiếng Việt Nam: "Tối sẽ cố gắng hết sức mình, luyện tập chăm chỉ. Nếu có cơ hội, tôi sẽ tận dụng để thể hiện tốt ở Incheon".

"Tôi hy vọng có thể thành công ở đây và mong mọi người luôn cổ vũ cho tôi cũng như CLB. Xin cảm ơn", chân sút khoác áo số 23 của Incheon United nhắn nhủ.

Nhật Minh
Ảnh: IUFC

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-tiet-lo-kho-khan-khi-thi-dau-30-phut-dau-tien-o-kleague-post928469.html