Công Phượng tiếp tục thăng hoa, CLB TP. Hồ Chí Minh có 3 điểm đầu tiên tại AFC cup 2020

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng với bàn thắng của Công Phượng và cú đúp của tiền đạo Amido Balde, CLB TP. Hồ Chí Minh đã xuất sắc vượt qua đội chủ nhà Hougang United với tỷ số chung cuộc 3-2 và chiếm lấy ngôi đầu bảng từ chính tay đội bóng này.

Chỉ giành được 1 điểm ở trận đầu ra quân tại bảng F, các cầu thủ CLB TP. Hồ Chí Minh đặt quyết tâm cao trong việc có trọn vẹn 3 điểm ở chuyến làm khách của đội bóng đang tạm thời đứng đầu bảng là CLB Hougang Utd (Singapore). Còn đội chủ nhà Hougang Utd với tâm lý hưng phấn sau khi có được thắng lợi ở lượt trận đầu tiên cũng đặt mục tiêu là một chiến thắng trước đại diện đến từ Việt Nam ngay trên sân nhà.

Với quyết tâm cao độ, ngay khi tiếng còi khai cuộc được trọng tài chính cất lên, cả hai đội đã có được những tình huống ăn miếng, trả miếng khá nguy hiểm. Sau khoảng 5 phút đầu tiên thi đấu không thực sự tốt, các học trò của HLV Chung Hae Soung đã nhanh chóng kiểm soát được thế trận và liên tiếp thực hiện những tình huống tấn công nguy hiểm với sự cơ động của Phi Sơn, Công Phượng Hoàng Thịnh hay Amido Balde.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 8 khi Phi Sơn có tình huống bứt tốc bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền vào trong, Công Phượng vung chân dứt điểm khá nhanh nhưng thủ thành Khairulhin Khalid đã xuất sắc cản phá.

CLB TP. Hồ Chí Minh đã có 3 điểm đầu tiên tại AFC Cup 2020 sau khi đánh bại CLB Hougang Utd (Singapore) với tỷ số 3-2.

CLB TP. Hồ Chí Minh đã có 3 điểm đầu tiên tại AFC Cup 2020 sau khi đánh bại CLB Hougang Utd (Singapore) với tỷ số 3-2.

Tuy nhiên, tân binh của CLB TP. Hồ Chí Minh không phải tiếc nuối quá lâu khi chính anh là người lập công khai thông thế bế tắc của trận đấu. Phút 15, Diakite đi bóng bên cánh phải trước khi chuyền cho Phi Sơn để đội trưởng của TP. Hồ Chí Minh đột phá rồi căng ngang cho Công Phượng đệm lòng dứt điểm tung lưới Hougang United trong ngự vui sướng của các CĐV Việt Nam có mặt trên sân.

Có được bàn thắng mở điểm, đại diện của Việt Nam thi đấu tự tin hơn, nhuần nhuyễn hơn khi liên tiếp khiến đội chủ nhà phải vất vả chống đỡ những tình huống tấn công đây nguy hiểm từ đôi chân khéo léo của Phi Sơn hay Công Phượng.

Hoàn toàn kiểm soát thế trận, CLB TP. Hồ Chí Minh liên tục thực hiện các tình huống hãm thành nguy hiểm và bàn thắng thứ hai đã đến với họ ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Phút 45, Phi Sơn có tình huống tạt cánh từ biên phải để Amido Balde đánh đầu nhẹ nhàng nhân đôi cách biệt cho đại diện đến từ Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, CLB TP. Hồ Chí Minh vẫn là đội chơi lấn lướt hơn với hàng loạt cơ hội tấn công nguy hiểm. Phút 59, Công Phượng có tình huống đi bóng lắt léo trong vòng cấm của Hougang United trước khi tung ra cú dứt điểm trái phá nhưng tiếc là cú sút của anh đưa bóng dội cột dọc bật ra. Phi Sơn tạt vào thuận lợi sau đó để Amido Diakite đánh đầu ghi bàn và có cú đúp cho riêng anh ở trận này.

Có được 3 bàn thắng, CLB TP. Hồ Chí Minh chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Từ đây, những sai lầm nơi hàng phòng ngự của đội bóng này lộ ra. Phút 75, thủ thành Bùi Tiến Dũng truy cản trái phép một cầu thủ đối phương trong vòng cấm, trọng tài chính ngay lập tức rút ra tấm thẻ vàng cho anh và một quả phạt đền cho CLB Hougang Utd.

Trên chấm đá phạt đền, Stipe Plazibat đã thực hiện thành công rút ngắn tỷ số xuống thành 1-3. Chỉ hai phút sau, Shawal Anuar căng ngang từ cánh trái dọn cỗ để Stipe Plazibat sút tung lưới đội khách rút ngắn cách biệt xuống còn 1 bàn cho đội chủ nhà.

Trong những phút cuối, dù rất nỗ lực trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng các cầu thủ Hougang United đã không thể thành công và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3 trước CLB TP. Hồ Chí Minh.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-phuong-tiep-tuc-thang-hoa-clb-tp-ho-chi-minh-co-3-diem-dau-tien-tai-afc-cup-2020-a466928.html