Công Phượng - tiền đạo được kỳ vọng tạo ra khác biệt trước Yemen

Trước trận đấu quyết định của tuyển Việt Nam gặp Yemen diễn ra tối 16/1, huấn luyện viên Dương Minh Ninh tin tưởng cậu học trò Nguyễn Công Phượng sẽ tiếp tục đá chính.

Ở 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019, Nguyễn Công Phượng liên tiếp được huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo tin tưởng xếp đá chính. Sau màn tỏa sáng trước tuyển Iraq, tiền đạo HAGL gây thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà ở trận gặp Iran.

Hướng đến 90 phút cuối của vòng bảng, tuyển Việt Nam buộc phải giành thắng trước Yemen để có cơ hội vào vòng 16 đội. Trong thế trận tấn công tổng lực và cần ghi nhiều bàn thắng, HLV Park có thể cân nhắc vị trí đá cắm vì đang nắm trong tay Công Phượng, Hà Đức Chinh và Tiến Linh.

Công Phượng liên tục được xếp đá chính từ đầu giải Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng liên tục được xếp đá chính từ đầu giải Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng chơi không tệ

Trao đổi cùng Zing.vn, HLV Dương Minh Ninh của câu lạc bộ (CLB) HAGL thẳng thắn đánh giá màn trình diễn của Công Phượng qua 2 trận đấu. “Trong bối cảnh Anh Đức vắng mặt, Công Phượng may mắn được HLV Park xếp đá chính ở cả hai trận qua. Cậu ấy chưa phát huy tốt nhất khả năng, song cũng không đến nỗi quá tệ”, ông nói.

Người thầy của Công Phượng ở CLB lý giải: “Ở trận ra quân gặp Iraq, Công Phượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cậu ấy trực tiếp ghi dấu giày ở hai bàn thắng của tuyển Việt Nam vào lưới Iraq. Trước Iran, Công Phượng lẽ ra phải tận dụng được cơ hội gỡ hòa 1-1. Dẫu vậy, pha bóng này diễn ra rất nhanh và Công Phượng cũng dứt điểm bằng chân không thuận”.

HLV Minh Ninh cho biết Công Phượng là cầu thủ sở hữu tố chất đá cắm nổi trội nhất trong số những phương án mà HLV Park có. Qua hai tình huống tuyển Việt Nam chọc thủng lưới Iraq hay cú sút hỏng ăn khi đối đầu Iran, Công Phượng đã cho thấy khả năng chạy chỗ để tự tạo cho mình cơ hội mười mươi.

“Với một tiền đạo, việc bỏ lỡ cơ hội là chuyện bình thường. Công Phượng phải gặp áp lực lớn khi đối mặt cùng thủ môn của tuyển Iran. Không thể vì một pha bóng mà đánh giá Công Phượng chơi không tốt. Từ giải AFF Cup 2018 đến nay, cậu ấy duy trì phong độ cao nên mới được HLV Park đặt niềm tin”, HLV Minh Ninh nhấn mạnh.

Công Phượng trong tình huống đối mặt với thủ môn Iran.

Thầy Park sẽ tiếp tục tin tưởng Công Phượng

Sau 2 trận thua trước Iraq và Iran, tuyển Việt Nam chưa có điểm và hiệu số -3. Để vượt qua vòng bảng, thầy trò HLV Park chỉ còn cách tranh tấm vé của 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Trước đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở bảng D là Yemen, tuyển Việt Nam phải thắng để đảm bảo suất đi tiếp.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Yemen, HLV Park tiết lộ sẽ có vài điều chỉnh ở đội hình. Lúc này, vị trí tiền đạo cắm là nơi tuyển Việt Nam có nhiều sự lựa chọn với Công Phượng, Đức Chinh, Tiến Linh và thậm chí là Nguyễn Văn Toàn. Theo quan điểm của HLV Minh Ninh, ông tin rằng Công Phượng vẫn có điểm nổi trội để khiến thầy Park tin tưởng tuyệt đối.

“Tôi nghĩ ở vị trí tiền đạo cắm, HLV Park sẽ không mạo hiểm để thực hiện sự điều chỉnh. Công Phượng vẫn là nhân tố đẳng cấp và kinh nghiệm dày dặn nhất mà HLV Park có. Tôi tin rằng trong thế trận tấn công dồn dập trước Yemen, Công Phượng sẽ tỏa sáng bằng cách ghi bàn. Sau khi bị chỉ trích, có lẽ Công Phượng đang rất khao khát chứng tỏ bản thân”, HLV Minh Ninh dự đoán.

Xuân Trường cũng có khả năng được đá chính trước Yemen. Ảnh: Minh Chiến.

Vị thuyền trưởng HAGL khẳng định tuyển Việt Nam lúc này đã rơi vào thế đường cùng, chỉ còn sự lựa chọn duy nhất là tấn công mạo hiểm để giành 3 điểm và cải thiện hiệu số. Trận đấu gặp Yemen là lúc HLV Park phải tung những cầu thủ tấn công giỏi nhất ra sân ngay từ đầu. Ngoài Công Phượng, cầu thủ khác của HAGL là Lương Xuân Trường có thể được trao cơ hội.

“Trong trận gặp Iran, Xuân Trường dự bị vì đội tuyển cần triển khai thế trận phòng ngự chủ động. Khi buộc phải tấn công trước Yemen, tôi tin Xuân Trường sẽ ra sân. Ở đội tuyển lúc này, không ai có thể vượt mặt Xuân Trường ở khả năng tung những đường chuyền xé toang hệ thống phòng ngự của đối phương”, HLV Minh Ninh nhận xét.

Bên cạnh đó, Nguyễn Phong Hồng Duy có thể trở lại đội hình chính. “Bên cánh trái, Hồng Duy là sự lựa chọn tuyệt vời khi cần đẩy mạnh tấn công. Cậu ấy tốc độ, khéo léo và có tư duy chiến thuật tốt. Khi được giải phóng nhiệm vụ phòng ngự để tập trung tấn công, tôi nghĩ Hồng Duy sẽ giúp sức nhiều cho đội tuyển”, HLV Minh Ninh chia sẻ thêm.

Kết luận cùng Zing.vn, HLV Minh Ninh gửi lời chúc may mắn đến các học trò ở HAGL là Công Phượng, Xuân Trường, Hồng Duy, Minh Vương và Văn Toàn. Ông hy vọng khi được trao cơ hội, tất cả phải nỗ lực và phát huy hết khả năng để giúp sức cho đội nhà. HLV Minh Ninh tin thầy trò HLV Park sẽ thắng đậm Yemen để lách qua “khe cửa hẹp” vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Yemen diễn ra lúc 23h ngày 16/1. Tuyển Yemen lúc này khó có cơ hội đi tiếp khi chưa có điểm và hiệu số -8.

Cục diện của bảng D sau hai lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

'Thầy Park đã chuẩn bị kỹ để chiến thắng Yemen' Tiền vệ Hồng Duy cho hay toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp với Yemen vào tối 16/1 tới đây.

Viết Tuệ
Ảnh: Minh Chiến.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-tien-dao-duoc-ky-vong-tao-ra-khac-biet-truoc-yemen-post909099.html