Công Phượng thừa nhận sự thật phũ phàng về vị trí ở đội tuyển Việt Nam

Công Phượng thừa nhận bản thân có rất ít cơ hội được HLV Philippe Troussier gọi lên hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng đang trải qua những ngày tháng ảm đạm trong màu áo Yokohama khi mới được ra sân trong đúng 1 trận đấu chính thức hôm 5/4.

Công Phượng không được ra sân nhiều trong màu áo Yokohama

Công Phượng không được ra sân nhiều trong màu áo Yokohama

Tính riêng tại J-League 1, cựu sao HAGL không được đăng ký thi đấu trong 13 trận.

Việc không được ra sân thường xuyên khiến phong độ của Công Phượng giảm sút và kéo theo cơ hội lên tuyển Việt Nam của anh cũng thấp dần.

“Thực sự mà nói, để được lên tuyển thì bạn phải được thi đấu nhiều trong màu áo CLB. Tôi thì không có được điều đó.

Tuy nhiên, tôi đang tập luyện rất chăm chỉ và chờ cơ hội đến để nắm bắt nó”. Công Phượng nói trên tờ Hochi (Nhật Bản).

Tháng 3/2023, đội tuyển Việt Nam đã hội quân đợt 1 nhưng cầu thủ người Nghệ An không có tên trong danh sách do không thuộc dịp FIFA Day.

Giữa tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung để đá giao hữu và đây thuộc lịch thi đấu của FIFA.

Tuy nhiên, Công Phượng thừa nhận, bản thân có khá ít cơ hội được gọi lên tuyển và thậm chí anh sợ HLV Troussier còn không biết mình là ai.

“Tôi sợ ông ấy (HLV Troussier) còn không biết tôi là ai. Ở Nhật Bản, người hâm mộ biết về HLV Troussier còn nhiều hơn tôi”, Công Phượng chia sẻ.

Mùa giải năm nay, Yokohama đang thi đấu không tốt khi mới chỉ có 9 điểm sau 13 trận và xếp hạng 17/18.

Tuy nhiên, đội bóng này đang có dấu hiệu trở lại trong thời gian gần đây khi thắng 2/3 trận gần nhất tại J-League 1.

Theo lịch, ngày 20/5, Yokohama chạm trán Kawasaki Frontale tại vòng 14 J-League 1.

Đáng chú ý, Kawasaki Frontale là đội bóng đang sở hữu ngôi sao người Thái Lan, Chanathip Songkrasin.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-phuong-thua-nhan-su-that-phu-phang-ve-vi-tri-o-doi-tuyen-viet-nam-d591513.html