Công Phượng suýt làm hỏng bàn thắng của Quang Hải

Công Phượng nhiều lần trùng vị trí Quang Hải trong các tình huống phối hợp ở trận hòa 2-2 của tuyển Việt Nam trước U22 hôm 27/12 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

 Gặp lại U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo thực hiện đúng cam kết khi đưa vào sân đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Bộ ba Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức đá chính từ đầu. Đây là ba cầu thủ tấn công tốt nhất của đội tuyển. Lần gần nhất họ đá cạnh nhau là tại trận gặp Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019.

Gặp lại U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo thực hiện đúng cam kết khi đưa vào sân đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Bộ ba Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức đá chính từ đầu. Đây là ba cầu thủ tấn công tốt nhất của đội tuyển. Lần gần nhất họ đá cạnh nhau là tại trận gặp Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019.

Quang Hải có ngày thi đấu ấn tượng với nhiều dấu ấn. Phút 39, Quang Hải đột phá qua hai người từ cánh trái. Anh chuẩn bị đưa bóng tới vị trí có thể dứt điểm thì bị “truy cản” bởi Công Phượng.

Số 10 của tuyển Việt Nam chọn vị trí không chính xác, cản mất đường đi bóng của Quang Hải. Sau khi bóng rơi vào chân Phượng, Quang Hải hét lên đầy tiếc nuối.

Công Phượng sút hỏng trong tình huống đó. Trái bóng sau đấy được Phan Văn Đức giành lại. Tiền đạo của SLNA đưa bóng xuống sát biên trước khi kiến tạo vào trong cho Quang Hải để cầu thủ của CLB Hà Nội ghi bàn.

Hải suýt mất một bàn thắng đẹp sau tình huống can thiệp của Công Phượng.

Đó không phải lần duy nhất Phượng, Hải trùng vị trí của nhau ở trận này. Phút 22, Quang Hải có pha đi bóng qua khoảng trống nhỏ giữa hai cầu thủ U22 Việt Nam.

Anh cũng gặp Công Phượng di chuyển ngay trước mặt và phải ra hiệu cho đồng đội để được tiếp tục đi bóng. Nhiều chuyên gia đều cho rằng sau hơn một năm không có trận đấu, sự phối hợp của các ngôi sao tuyển Việt Nam chưa nhuần nhuyễn trở lại.

Quang Hải là điểm sáng lớn nhất của tuyển Việt Nam trận này. Anh trực tiếp ghi bàn thứ hai và là người mang về quả phạt đền dẫn tới bàn thứ nhất.

Công Phượng cũng có nhiều pha xử lý cá nhân tốt trước vài cầu thủ U22. Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo tỏ ra chưa hài lòng về hàng công tuyển Việt Nam. Ông nói: “Tiền đạo phải tận dụng được khoảng trống nhiều hơn. Có bóng rồi thì phải phối hợp được tốt hơn. Việc này vẫn chưa được thực hiện thành thục”.

Highlights tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước đội U22 Pha lập công ở phút 83 của Hồ Thanh Minh giúp đội U22 gỡ hòa 2-2 trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) chiều 27/12.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-phuong-suyt-lam-hong-ban-thang-cua-quang-hai-post1167472.html