Công Phượng sẽ đá hộ công trong màu áo CLB Sint-Truiden?

Tiền đạo Công Phượng được dự báo sẽ thi đấu ở vị trí hộ công trong màu áo CLB Sint-Truiden, tại giải vô địch quốc gia Bỉ trong thời gian tới.

Sau tháng ngày háo hức chờ đợi, tiền đạo Công Phượng hiện đã có mặt tại Bỉ, hội quân cùng các đồng đội mới trong màu áo CLB Sint-Truiden. Đội bóng giàu truyền thống của Bỉ chào đón cựu tiền đạo của HAGL bằng chiến thắng ấn tượng trước KAA Gent, một "đại gia" của bóng đá Bỉ hiện tại.

Tại CLB Sint-Truidense, Công Phượng khoác áo đấu 15 và là cầu thủ được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá thấp nhất (150 nghìn euro).

Ngoài việc hòa nhập với môi trường và các đồng đội mới, Công Phượng còn phải tích cực tập luyện và gây ấn tượng HLV trưởng Brys, để có suất đá chính trong màu áo CLB Sint-Truiden.

Ở Sint-Truidense, Công Phượng sẽ cạnh tranh với chân sút trị giá 2,7 triệu euro người Bờ Biển Ngà Yohan Boli, đội trưởng Jordan Botaka (Congo, giá 1,35 triệu, gia nhập từ năm 2017), tiền đạo Duckens Nazon (Pháp, đến năm 2018, giá 315 nghìn euro), Kosuke Kinoshita (Nhật, mới đến, giá 315 nghìn euro), Wolke Janssens (Bỉ, mới đến, giá 225 nghìn euro), những chân sút hàng đầu của đội bóng này ở thời điểm hiện tại.

Công Phượng sẽ rất vất vả cạnh tranh suất đá chính trong màu áo CLB Sint-Truiden. Ảnh: Bongda

Công Phượng sẽ rất vất vả cạnh tranh suất đá chính trong màu áo CLB Sint-Truiden. Ảnh: Bongda

Trong số này Yahan Boli, tuyền thủ quốc gia Bờ Biển Ngà là đẳng cấp nhất, anh đã ghi 12 bàn mùa trước và chân sút số 2 của đội sau Kamada Daichi (đã trở về Eintracht Frankfurt).

4 hảo thủ nói trên ngoài ưu điểm về kinh nghiệm và thể lực, còn sở hữu thể hình khá tốt, nên tới 1m80, trong khi Công Phượng chưa bao giờ được đánh giá cao về thể lực, và thể hình luôn là hạn chế lớn của cầu thủ này.

Với môi trường bóng đá hiện đại như châu Âu, hiếm khi nào các HLV trưởng sử dụng những cầu thủ nhỏ con đá trung phong, do đó nếu được CLB Sint-Truiden sử dụng, nhiều khả năng Công Phượng sẽ đá hộ công, tức đá sau ngay hai tiền đạo của đội bóng này.

Sint-Truiden còn một trận giao hữu nữa vào ngày 18/7 trước khi bước vào tranh tài tại giải VĐQG Bỉ. Đây là cơ hội để Công Phượng ra mắt và ghi điểm với HLV trưởng Marc Brys, đồng thời chiếm một suất chính thức ở mùa giải mới.

Ngày ra quân, Sint-Truident sẽ đối đầu với CLB Royal Excel Mouscron lúc 1 giờ ngày 28/7 tới.

Mùa giải 2018/19 vừa qua, Sint-Truidense xếp thứ 7 giải VĐQG Bỉ (47 điểm/30 trận), chỉ kém vị trí tham dự vòng play-off tranh ngôi vô địch 2 điểm. Đội xếp thứ 6, Antwerp sau đó giành vé dự vòng sơ loại Europa League. Điều đó cho thấy Sint-Truiden hoàn toàn đủ tiềm lực hướng tới vị trí cao trong mùa giải mới, thậm chí là mục tiêu dự cúp châu Âu.

Q. Phạm (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cong-phuong-se-da-ho-cong-trong-mau-ao-clb-sint-truiden-70848-11.html