Công Phượng sang Pháp 'du học' và nỗi lo của thầy Park

Công Phượng chuẩn bị sang Pháp 'du học' khiến NHM Bóng đá Việt Nam vô cùng hoài nghi về mức độ thành công của của tiền đạo này. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo là người cảm thấy lo lắng nhất, bởi anh là trụ cột không thể thay thế ở ĐTQG mà đặc biệt là những giải đấu lớn đang đến gần.

Nếu không có gì thay đổi thì ngày 24/6 tới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức xuất ngoại sang Pháp để tiếp tục hành trình trải nghiệm đầy phưu lưu của mình. CLB mà tiền đạo này thử việc không phải là Paris FC mà là một đội bóng không quá tên tuổi và đang thi đấu ở giải hạng 2 Pháp là Clermont Foot.

Chuyến đi này là một sự mạo hiểm cực lớn đối với cá nhân của Công Phượng bởi nếu anh thành công trong việc thể hiện mình và được ký hợp đồng thì không sao. Còn nếu thất bại, nhiều khả năng tiền đạo gốc Đô Lương này sẽ không được thi đấu từ giờ cho đến khi V.League 2019 khép lại.

Công Phượng sang Pháp khiến HLV Park Hang-seo vừa mừng lại vừa lo.

Công Phượng sang Pháp khiến HLV Park Hang-seo vừa mừng lại vừa lo.

Tất nhiên, mỗi khi các cầu thủ Việt Nam được ra nước ngoài thi đấu thì chúng ta có quyền kỳ vọng vào khả năng thành công của những cầu thủ đó. Thế nhưng, đối với trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng thì lại khác, ở lần xuất ngoại thứ ba này, Công Phượng lại phải đối mặt với nhiều thử thách vô cùng khó khăn.

Và ở lần xuất ngoại này, Công Phượng lo lắng một thì HLV Park Hang-seo lo lắng tới mười bởi anh là cầu thủ có lối chơi kỹ thuật, thông minh và luôn biết cách tạo ra những đột biến trên sân. Nếu Phượng thành công thì anh sẽ có thêm kinh nghiệm quý báu còn không, anh sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian khá dài.

Điều này là vô cùng nguy hiểm bởi những trận đấu căng thẳng ở vòng loại World Cup 2022 chuẩn bị đến gần. Cần phải biết rằng, tiền đạo gốc Đô Lương dù tài năng và luôn biết tỏa sáng mỗi khi được ra sân thi đấu nhưng sẽ là quá mạo hiểm nếu HLV Park Hang-seo để anh thi đấu chính thức tại vòng loại World Cup 2022. Bởi không được thi đấu thì đồng nghĩa với việc Công Phượng sẽ khó có được thể trạng cũng như phong độ tốt nhất.

Thực tế cũng cho chúng ta thấy, khi ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, Phượng thi đấu sa sút thảm hại. Ở những lần xuất ngoại trước, Công Phượng thường gặp vô vàn khó khăn trong việc hòa nhập nên việc vị chiến lược gia người Hàn Quốc cảm thấy lo lắng cho phong độ của tiền đạo này cũng là không sai.

Ở thời điểm hiện tại, hàng công của ĐTQG Việt Nam đang không có được phong độ tốt nhất buộc HLV Park Hang-seo phải "bôn ba" khắp nơi, thậm chí sang cả châu Âu để tìm kiếm những chân sút chất lượng phục vụ cho vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Thời điểm bóng đá nước nhà đang đứng trước nhiều mục tiêu quan trọng, ông thầy người Hàn Quốc và NHM bóng đá Việt Nam không ai muốn Công Phượng lại tiếp tục đánh mất phong độ để rồi thi đấu kém ở những giải đấu sắp tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-phuong-sang-phap-du-hoc-va-noi-lo-cua-thay-park-a438414.html