Công Phượng sang Bỉ thi đấu: 1 mũi tên trúng 2 đích 'khủng'

Công Phượng sang Bỉ thi đấu vô tình đã thiết lập 2 kỷ lục mới cho bóng đá Việt Nam và khiến nhiều người ngóng chờ màn thể hiện của tiền đạo này.

Ngày 5/7 tới tại TP HCM, đại diện CLB Sint Truidense (đang thi đấu giải VĐQG Bỉ) và HAGL sẽ cùng nhau ngồi vào bàn kí kết hợp đồng để đưa Công Phượng sang Bỉ thi đấu. Thời hạn của bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, cùng với đó khi bản hợp đồng này được kí kết Công Phượng sẽ thiết lập 2 cột mốc chưa từng có của bóng đá Việt Nam.

Với bản hợp đồng đưa Công Phượng sang Bỉ có giá trị 1 năm, tiền đạo này sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu ở châu Âu trong thời gian dài lên tới 1 năm. Trước đó, người đàn anh của Công Phượng là cựu tiền đạo Lê Công Vinh chỉ thi đấu cho Leixoes (Bồ Đào Nha) theo bản hợp đồng mượn từ Hà Nội FC với thần hạn là 3 tháng.

Thứ hai, lần sang châu Âu này của Công Phượng sẽ giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng cho 3 CLB nước ngoài ở 3 quốc gia khác nhau (Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ). Trước Công Phượng, bóng đá Việt Nam đã từng ghi nhận những trường hợp cầu thủ thi đấu ở 2-3 CLB nước ngoài nhưng chưa phải ở 3 quốc gia khác nhau.

Cụ thể, Lương Xuân Trường đã từng chơi cho Incheon, Gangwon (Hàn Quốc) rồi sau đó là Buriram United (Thái Lan). Còn cựu danh thủ Lê Công Vinh thì từng thi đấu cho Leixoes (Bồ Đào Nha) và Consadole Sapporo (Nhật Bản).

Cuối cùng, nhiều khả năng Công Phượng sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất mà các cầu thủ Việt Nam được chuyển nhượng ra nước ngoài. Dù mức lương hay chi phí cho mượn chưa được cả phía HAGL lẫn Sint Truidense tiết lộ nhưng theo nhiều chuyên gia, mức giá chuyển nhượng của Công Phượng sẽ cao nhất trong lịch sử Việt Nam.

Việc xuất ngoại thi đấu ở châu Âu lần này có thể coi là bước ngoặt lớn với tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Ở lần xuất ngoại đầu tiên sang Nhật Bản, Phượng gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với lối sống, sinh hoạt và môi trường bóng đá nơi đây. Sau khi gây ra tiếng vang lớn ở Asian Cup 2019, Phượng được Incheon Utd để mắt đến và đưa sang thi đấu song cũng không để lại dấu ấn nào nổi bật.

Sang thi đấu cho Sint Truidense, Công Phượng cũng có cơ hội tham dự vòng play-offs tranh suất dự Europa League mùa giải 2019/2020 nếu như hòa nhập nhanh và để lại dấu ấn trong mắt BHL cũng như BLĐ đội bóng nước Bỉ.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cong-phuong-sang-bi-thi-dau-1-mui-ten-trung-2-dich-khung-1245820.html