Công Phượng sang Bỉ, Thái Lan phải ngước nhìn Việt Nam

Công Phượng trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên được thi đấu ở Giải VĐQG Bỉ.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng

Ngày 5/7, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính thức gia nhập CLB Sint Truidense của Bỉ theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Mức lương của Công Phượng được cho là rơi vào khoảng 20-30 nghìn USD/tháng.

Với việc gia nhập Sint Truidense, Phượng đã trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên góp mặt ở Giải VĐQG Bỉ. Bóng đá Thái Lan từng có 3 cầu thủ sang Bỉ thi đấu gồm: Kawin Thamsatchanan, Eakachai Phonthongthin, Teeratep Winothai nhưng cả ba đều chỉ chơi tại Giải hạng Nhì của Bỉ. Dẫu vậy, cả ba đều thi đấu không thực sự thành công tại xứ sở socola.

Liên quan tới việc Công Phượng xuất ngoại, bầu Đức khẳng định, sang Bỉ dù dự bị cũng giúp chân sút này thu về những bài học quý giá. Đây là lần thứ 3 Phượng ra nước ngoài thi đấu sau lần đầu năm 2016 (Mito Hollyhock) và lần gần nhất diễn ra đầu năm 2019 (Incheon United). Ở hai lần trước, tiền đạo quê Nghệ An ít được ra sân.

Hoàng Yến

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-phuong-sang-bi-thai-lan-phai-nguoc-nhin-viet-nam-d426716.html