Công Phượng sẵn sàng trở lại V.League trước ngày cưới

Tiền đạo của CLB TP.HCM sẵn sàng ra sân trong trận gặp Bình Dương chiều 7/11, sau đó tập trung cho việc tổ chức đám cưới với Viên Minh.

Công Phượng sẽ làm lễ cưới ở TP.HCM ngày 16/11, sau đó là tiệc ở Phú Quốc ngày 18/11. Để thoải mái tập trung cho bước ngoặt cuộc đời, Công Phượng muốn cống hiến cho đội bóng hiện tại thêm một lần nữa.

Sáng 6/11, anh ra sân Thống Nhất với tâm lý thoải mái. Không còn những buổi tập mang giày thể thao như trước, Công Phượng đã có thể mang giày thi đấu, chơi bóng như các đồng đội khác trong buổi tập trước trận gặp Bình Dương.

 Công Phượng chơi lăn xả, tranh chấp quyết liệt trong buổi tập sáng 6/11. Ảnh: Quang Thịnh.

Công Phượng chơi lăn xả, tranh chấp quyết liệt trong buổi tập sáng 6/11. Ảnh: Quang Thịnh.

Đây là trận cuối cùng của CLB TP.HCM ở mùa giải 2020, cũng là trận cuối của Công Phượng trong màu áo đội chủ sân Thống Nhất. Anh sẽ trở về HAGL thi đấu sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn nửa năm từ CLB Sint- Truidense và nửa mùa từ HAGL.

Công Phượng không muốn chia tay đội bóng và khán giả bằng hình ảnh ngồi trên khán đài như hơn một tháng qua. Anh cũng không muốn ra đi theo cái cách ngồi trên ghế dự bị. Chấn thương ngón út tưởng chừng như lấy đi của anh phần còn lại của mùa giải.

Tuy nhiên, anh hồi phục nhanh và có thể thi đấu bình thường. Trong buổi tập ráp đội hình, Công Phượng thi đấu ở vị trí hộ công, chơi lăn xả, không ngại va chạm như chưa từng bị chấn thương. Tinh thần của anh được thể hiện trong từng pha chạm bóng.

Theo thông tin của Zing, Công Phượng sẵn sàng cho vị trí xuất phát quen thuộc vào chiều 7/11. HLV Chung Hae-seong hy vọng sự trở lại của Công Phượng giúp đội bóng giữ vị trí thứ 5 trước sự cạnh tranh của chính đối thủ Bình Dương khi cả hai có cùng 27 điểm.

Công Phượng cũng có khả năng gia tăng số bàn thắng ở mùa giải này trong màu áo CLB TP.HCM. Anh đang có 6 pha lập công ở V.League, cao nhất đội bóng. Nếu không tính Đỗ Merlo là cầu thủ nhập tịch, Công Phượng là cầu thủ Việt ghi nhiều bàn thắng nhất.

Tuy nhiên, việc nghỉ 7 trận và gần 40 ngày không thi đấu sẽ lấy mất cảm giác bóng của cầu thủ xứ Nghệ. Khát khao trở lại của anh luôn mãnh liệt.

Công Phượng lập cú đúp dù 'đói bóng' Trong chiến thắng 5-1 của CLB TP.HCM trước đội Nam Định chiều 26/9, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tỏa sáng với cú đúp dù phải thường xuyên ra hiệu xin bóng từ đồng đội.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-phuong-san-sang-tro-lai-vleague-truoc-ngay-cuoi-post1150198.html