Công Phượng rực sáng ở TPHCM: Lời gợi ý cho Tuấn Anh, Văn Toàn?

Công Phượng đang chơi rất hay trong màu áo CLB TPHCM, nếu như anh vô địch V-League 2020 thì nó là gợi ý rất tốt cho Tuấn Anh, Văn Toàn và Xuân Trường.

1. Sau những chuyến xuất ngoại không thành công ở Nhật, Hàn và Bỉ, Công Phượng trở về Việt Nam khoác áo CLB TPHCM theo bản hợp đồng cho mượn, ban đầu là nửa mùa, nhưng sau đó đội chủ sân Thống Nhất đã thuyết phục được bầu Đức cho mượn gà nòi tới hết mùa.

Trở về Việt Nam, Công Phượng không mất nhiều thời gian để lấy lại phong độ và hòa nhập vào lối chơi của CLB TPHCM. Chân sút quê Nghệ An liên tục tỏa sáng ở AFC Cup 2020 giúp đội chủ sân Thống Nhất dẫn đầu bảng đấu.

Công Phượng đang chơi rất hay trong màu áo CLB TPHCM (Ảnh: Minh Hoàng).

Công Phượng đang chơi rất hay trong màu áo CLB TPHCM (Ảnh: Minh Hoàng).

Ở sân chơi V-League 2020, sau 3 vòng đầu tiên im tiếng, Phượng đã chơi thăng hoa và đã ghi được 4 bàn thắng/9 vòng đấu. Những đội bóng bị Phượng sút tung lưới là Viettel, SLNA, Bình Dương và mới nhất là Than Quảng Ninh.

Trong 4 trận đấu mà Công Phượng ghi bàn thì CLB TPHCM giành 3 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại. Màn trình diễn siêu hạng của cầu thủ sinh năm 1995 góp công lớn giúp CLB TPHCM lọt vào tốp đầu để đua tranh ngôi vô địch.

2. Công Phượng tỏa sáng ở CLB TPHCM là tín hiệu mừng với bầu Đức cũng như HLV Park Hang Seo. Bởi từ giờ tới cuối năm bóng đá Việt Nam có 2 nhiệm vụ rất quan trọng là AFF Cup 2020 và vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy Park rất cần Công Phượng có phong độ, thể lực sung mãn nhất.

Nhưng, đằng sau sự tỏa sáng của Công Phượng là một nghịch lý đang diễn ra ở HAGL. Đó là những Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh hay Xuân Trường đều chơi tốt nhất so với khả năng của mình, nhưng HAGL lại nhận kết quả không tốt, đặc biệt là trên sân khách.

Theo đó, đội bóng phố núi đã chơi 5 trận trên sân khách mùa này, nhưng không giành nổi chiến thắng nào, họ có 3 trận hòa và nhận 2 thất bại. Ở vòng 9 V-League 2020, 4 cầu thủ nêu trên đều chơi tốt, đặc biệt là Xuân Trường, có nhiều đường chuyến quyết định tạo cơ hội, nhưng các chân sút của HAGL lại phung phí nên bị Bình Dương cầm hòa với tỉ số 1-1.

Văn Toàn tỏa sáng, nhưng HAGL vẫn bị Bình Dương cầm hòa 1-1. Đội bóng phố núi vẫn chưa thể thắng trên sân khách ở V-League 2020 (Ảnh: Minh Hoàng).

Nhận kết quả tệ khi chơi tệ là điều đương nhiên, nhưng chơi tốt mà không có được kết quả như ý thì đó mới là vấn đề. Vậy vấn đề của HAGL là gì? Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới đây, Quốc Vượng - một cựu cầu thủ HAGL hiện đang làm trợ lý của Hải Phòng cho rằng: “HAGL có lợi thế là lớn lên từ bé, tập hợp cùng nhau và rất là thông thuộc tính cách của nhau, họ mang một cá tính chung, nhưng chưa có cá tính đặc biệt. HAGL có mặt mạnh là đoàn kết, nhưng tôi thấy họ thiếu một thứ gọi là cá tính của ngày xưa khiến đối thủ khác phải khiếp sợ”.

Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Quốc Vượng còn khẳng định: “Bóng đá không phải khi có đội hình mạnh, nhiều cầu thủ xuất sắc là nghiễm nhiên thành công mà cần có một huấn luyện viên trưởng, một ban huấn luyện đủ phù hợp với huấn luyện viên trưởng và môi trường bóng đá phù hợp”.

3. Đa phần đều nhận định, môi trường bóng đá ở HAGL là rất tốt so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam. Nhưng tại sao hơn một thập kỷ qua, đội bóng này vẫn chưa thể trở lại ngôi vị đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Câu trả lời ở đây đó là động lực. HAGL không chỉ thiếu cá tính như trợ lý Quốc Vượng nói mà còn thiếu cả động lực chiến đấu. Những năm qua, bầu Đức quá trú tâm vào việc xuất ngoại “gà nòi” để khẳng định sản phẩm của mình là chất lượng, là đỉnh cao mà không hướng mục tiêu vào chức vô địch V-League.

Có thể hiểu cho bầu Đức khi ông chán cảnh một ông bầu nọ nắm trong tay “5 thằng gầy” ở V-League. Nhưng nếu vin vào lý do đó để buông sân chơi cao nhất Việt Nam, đá cho vui là một sai lầm.

Theo cựu tuyển thủ Việt Nam - Quốc Vượng thì Tuấn Anh sẽ chơi hay hơn nữa nếu như ở CLB mạnh hơn HAGL (Ảnh: Dương Thuật).

Bầu Đức có thể không cần vô địch V-League, nhưng Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn rất cần. Họ cần vô địch V-League để khẳng định tên tuổi, vị thế và để lưu danh sử sách chứ không phải nằm trong tim người hâm mộ với tư cách là những cầu thủ đá bóng đẹp, nhưng…trắng tay.

Bầu Đức luôn tự hào với lứa gà nòi của mình, khi đá bóng hay được bà con vỗ tay và các cầu thủ đều có đạo đức tốt. Nhưng, nếu ví “gà nòi” của HAGL là tập hợp của những đứa trẻ nhà nghèo học tốt, đá bóng giỏi thì đã đến lúc bầu Đức cần suy ngẫm đến câu nói: “Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi vì sao học giỏi mà vẫn nghèo”.

HAGL cần một cuộc cách mạng thực sự về tư tưởng, cần một mục tiêu rõ ràng hơn để những Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn có thể vô địch V-League thay vì lãng phí tuổi thanh xuân để trụ hạng. Nếu như mùa giải năm nay Công Phượng vô địch V-League cùng CLB TPHCM, biết đâu đó là một gợi ý về tương lai cho lứa “gà nòi” của bầu Đức, để họ dám nghĩ lớn./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/cong-phuong-ruc-sang-o-tphcm-loi-goi-y-cho-tuan-anh-van-toan-1069889.vov