Công Phượng, Quang Hải lỡ cúp C1 của Đông Nam Á

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ACC) lần thứ nhất đã không thể khai mạc vào tháng 5-2020 như dự kiến do lo ngại dịch Covid-19.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa thông báo điều chỉnh kế hoạch tổ chức các giải đấu từ nay tới cuối năm 2020, trong đó đáng chú ý có việc lùi giải ACC 2020 sang năm 2021 do lo ngại dịch Covid-19.

AFF thông báo hoãn một loạt giải đấu, trong đó ACC 2020 được dời sang năm 2021

AFF thông báo hoãn một loạt giải đấu, trong đó ACC 2020 được dời sang năm 2021

"ACC là giải đấu rất được chờ đợi, dự kiến ban đầu tổ chức từ tháng 5-2020 tới cuối năm. Song trong bối cảnh việc sắp xếp lại lịch thi đấu các giải vô địch quốc gia khu vực Đông Nam Á cũng như các giải CLB cấp châu Á chưa được quyết định do dịch Covid-19, rất khó để ACC kết thúc trong năm 2020. Tất cả các thành viên hiện có thể lên kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện ra mắt vào năm 2021", trích thông báo của AFF.

Như vậy, hai đại diện của Việt Nam là nhà vô địch V-League 2019 - Hà Nội và á quân V-League - TP.HCM, cũng như những ngôi sao khu vực có mặt trong thành phần hai đội bóng này như Công Phượng, Quang Hải sẽ tạm lỡ cơ hội dự giải đấu cấp CLB khu vực Đông Nam Á, bởi việc chọn đại diện tham dự ACC 2021 sẽ căn cứ vào kết quả giải VĐQG 2020.

Cũng trong thông báo vừa phát đi, AFF cho biết sẽ hoãn 4 giải là vô địch nữ Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 5 tại Philippines), U18 nữ vô địch Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 6), U16 Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 7) và U19 Đông Nam Á 2020 (dự kiến diễn ra vào tháng 8).

Các giải đấu vào cuối năm, trong đó có AFF Cup 2020 (dự kiến cuối tháng 11) sẽ căn cứ tình hình dịch Covid-19 thời điểm đó để quyết định có hay không hoãn giải.

Trước đó vào cuối năm 2019, AFF thông báo kế hoạch tổ chức giải ACC lần thứ nhất năm 2020, dự kiến có sự tham dự của 12 đội bóng, chia làm 2 bảng đấu đá lượt đi/lượt về chọn 4 đội vào bán kết. Đội vô địch nhận 400.000 USD, á quân 260.000 USD. Theo phân loại, nhóm 4 quốc gia gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam được cử 2 đại diện tham dự. Myanmar và Singapore mỗi nước cử một đại diện. Các CLB còn lại của Brunei, Philippines, Lào, Campuchia và Timor-Leste sẽ phải đá play-off để tìm ra 2 đại diện còn lại.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/cong-phuong-quang-hai-lo-cup-c1-cua-dong-nam-a/848193.antd