Công Phượng, Quang Hải là ứng viên sáng giá cho danh hiệu xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Theo nhận định từ trang chủ AFF Cup 2018, Công Phượng và Quang Hải, bộ đôi ngôi sao của tuyển Việt Nam là 2 trong 6 ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu xuất sắc nhất giải đấu này.

Trên trang web giới thiệu AFF Cup 2018 đã liệt kê những gương mặt sáng giá của 10 đội tuyển và những cầu thủ có khả năng đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” (MVP) tại giải đấu sắp tới.

Tuyển Việt Nam là đội bóng duy nhất được trang chủ AFF Cup chỉ ra đến hai cái tên tiềm năng giành danh hiệu trên.

Nguyễn Quang Hải:

Tiền vệ tấn công đang khoác nhà vô địch V.League 2018, Hà Nội FC được biết đến từ lứa cầu thủ U.19 tham dự VCK U.20 World Cup của Việt Nam.

Ngôi sao này càng thi đấu càng để lại ấn tương khó quên. Trong màu áo tuyển U.23 Việt Nam tại Thường Châu hồi đầu năm, Quang Hải tỏa sáng rực rỡ với 5 bàn thắng và giúp đội bóng Sao vàng tạo nên kỳ tích giành ngôi á quân của giải đấu trẻ ở châu lục.

Sẽ còn lâu lắm người ta mới có thể quên đi hình ảnh chàng trai 20 tuổi với cú sút cầu vồng gỡ hòa 1-1 cho tuyển Việt Nam trước U.23 Uzbekistan.

Tiếp đó, Quang Hải thể hiện phong độ cao để đưa tuyển Olympic Việt Nam lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất ASIAD 2018. Nay, tiền vệ gốc Hà Nội lần đầu tiên góp mặt tại đấu trường AFF Cup trong màu áo tuyển quốc gia.

Ngôi sao sinh năm 97 sẽ là một trong những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” tại giải đấu năm nay.

Nguyễn Công Phượng

Việt Nam đã giới thiệu với bóng đá châu lục thế hệ những cầu thủ đầy tài năng. Ở vị trí tiền đạo cánh, chân sút đang khoác áo HAGL cũng là ngôi sao sáng để tranh chấp danh vị trên.

Trong đội hình 3-4-3 yêu thích của HLV Park Hang-seo, Công Phượng được giao nhiệm vụ tạo ra những đợt tấn công và thu hút hàng hậu vệ đối phương cũng như săn tìm bàn thắng với những pha cầm bóng đột phá bên cánh phải.

Ở giải đấu năm 2016, Công Phượng đã có 5 trận đấu cho tuyển Việt Nam. Đây sẽ là kinh nghiệm quý giá để giúp đội bóng Sao vàng hy vọng có danh hiệu vô địch thứ hai ở AFF Suzuki Cup.

Trong lịch sử giải đấu này, tiền vệ người Thái, Chanathip Songkrasin hai lần liên tiếp trở thành “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup”. Tuy nhiên, khả năng lập hattrick giải thưởng đã không thành hiện thực khi anh bận thi đấu tại J.League.

Ngoài ra, những tuyển thủ khác như Stefano Lilipaly (Indonesia), Thitipan Puangchan (Thái Lan), Manny Ott (Philippines) và Safawi Rasid (Malaysia) cũng lần lượt được giới thiệu trong danh sách này.

AFF Cup, giải đấu lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á thuộc cấp độ tuyển quốc gia sẽ khai màn vào ngày 8.11 tới bằng hai cặp đấu của bảng A giữa tuyển Lào - Việt Nam và Campuchia - Malaysia.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cong-phuong-quang-hai-la-ung-vien-sang-gia-cho-danh-hieu-xuat-sac-nhat-aff-cup-2018-99683.html