Công Phượng nuối tiếc khi chấm dứt hợp đồng với Incheon để tìm thử thách mới

Trang chủ của CLB Incheon United viết: 'Nguyễn Công Phượng (24 tuổi), cầu thủ từng chơi cho Incheon United ở vị trí tiền đạo, đã rời đội bóng để tìm thử thách mới'.

Zing đưa tin, trong thông báo mới nhất, CLB Incheon United tuyên bố đã để Công Phượng rời đội bóng để tìm thử thách mới. Trong thông báo này, Công Phượng gần đây cho hay anh muốn tìm kiếm những thử thách mới, cụ thể là thử việc ở Pháp trong vòng một tháng từ 15/6 đến 15/7.

"Sau khi cân nhắc, Incheon United đã chấp nhận nguyện vọng của Công Phượng. Quyết định chấm dứt hợp đồng đã được đưa ra vào ngày 1/6 một cách nhanh chóng để anh có thể lấy visa ở Pháp", phía Incheon FC thông báo.

Trong ngày chia tay Incheon, Công Phượng cho hay: "Tôi muốn chơi tốt tại Incheon nhưng bản thân cảm thấy tiếc vì đã không thể làm được. Tôi muốn trở thành một cầu thủ nước ngoài tốt hơn. Tôi sẽ không quên những kỷ niệm quý giá tại Incheon United và dù chơi ở đâu, tôi sẽ luôn cố gắng làm tốt nhất có thể".

Thông báo chia tay Công Phượng của Incheon.

Thông báo chia tay Công Phượng của Incheon.

Thông tin từ đội bóng Hàn Quốc, Công Phượng gia nhập Incheon theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Anh đã chơi 8 trận nhưng không ghi bàn thắng nào.

Trước đó, ông Yoo Sang-chul - HLV của CLB Incheon United là phát biểu với ý rằng Công Phượng đã không cố gắng thích nghi với đội bóng Hàn Quốc: "Công Phượng hướng nội. Đáng lẽ cầu thủ nước ngoài phải cố gắng thích ứng nhiều hơn".

Thông tin trên An ninh Thủ đô, chiều 1/6, sau khi kết thúc trận đấu với đội nhà ở K-League, Công Phượng đã chia tay các thành viên đội bóng Hàn Quốc để sang Thái Lan hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho King's Cup.

Thông tin "Công Phượng sang Pháp thử việc từ 15/6 đến 15/7" xuất phát từ CLB Incheon United. Hiện nay, thông tin này chưa có xác nhận từ đại diện HAGL, đội bóng chủ quản của tiền đạo này.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-phuong-nuoi-tiec-khi-cham-dut-hop-dong-voi-incheon-de-tim-thu-thach-moi-a436349.html