Công Phượng nóng nảy nhận thẻ vàng, HLV Dương Minh Ninh nói gì?

HLV Dương Minh Ninh tỏ ra khá hài lòng với chiến thắng 3-1 của HAGL trước XSKT Cần Thơ và dành lời khen ngợi Công Phượng.

Chiều 14.7, trên sân Pleiku ở vòng 19 V.League, đội chủ nhà HAGL đã trở lại với chiến thắng khi đánh bại XSKT Cần Thơ với tỷ số 3-1. Những người lập công cho đội nhà gồm Văn Toàn, Osmar Moreira và cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Văn Anh.

Với đội bóng Tây Đô, đây đã là trận đấu thứ 10 liên tiếp họ không thể giành được chiến thắng. Lý giải về trận thua này, HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cho biết: "Tôi khá lấy làm tiếc vì trận thua này. Chúng tôi đã cố gắng dồn lên nhưng lại sập bẫy ở hai bàn thua".

"Trận đấu này chúng tôi có vài vị trí thi đấu phải lắp ghép. Đội bóng đang có nhiều ca chấn thương và thậm chí hôm nay có người đã nén đau thi đấu. Chúng tôi cũng không gặp may khi Patiyo và Tăng Tuấn bỏ lỡ những cơ hội mười mươi", người cũ của phố Núi chia sẻ.

Dù đang rơi vào khủng hoảng khá nghiêm trọng nhưng HLV Đinh Hồng Vinh vẫn tỏ ra tự tin về cơ hội trụ hạng. Ông nói thêm: "Chiều nay Sài Gòn FC đã thua Sanna Khánh Hòa BVN. Nếu họ cứ đá như thế này, tôi tự tin XSKT Cần Thơ sẽ trụ hạng thành công".

Trong khi đó, HLV Dương Minh Ninh của HAGL hồ hởi cho biết: "Sau trận gặp Sanna Khánh Hòa BVN, Xuân Trường bị chấn thương gối nhẹ nên chúng tôi đã để em ngồi dự bị trận này. Tôi kéo Minh Vương về đá giữa cùng Việt Hưng và cả hai đã thi đấu tốt".

Dù chỉ có mặt ở hiệp hai nhưng Xuân Trường vẫn được người thầy của mình khen ngợi. Lái trưởng HAGL nói: "Xuân Trường có vai trò rất quan trọng ở tuyến giữa. Trong thời gian qua, em là cầu thủ thi đấu nhiều nhất đội. Ngoài khả năng phân phối bóng tốt, Xuân Trường còn giúp khắc chế được nhược điểm bóng bổng".

Ở trận đấu này hàng phòng ngự HAGL đã chơi rất tập trung, từ vị trí thủ môn đến 3 trung vệ. Nói về hàng thủ, HLV Minh Ninh chia sẻ: "Đội bóng để thua chủ yếu do lỗ hổng ở các trung vệ, hai hậu vệ biên lên cao cũng không lùi về kịp. Hôm nay hàng phòng ngự đã chơi tập trung hơn, giải tỏa được những áp lực tấn công từ phía Cần Thơ".

Nhận xét về cậu học trò Công Phượng trong trận đấu hôm nay, người thầy đã gắn bó trọn vẹn với khóa 1 & 2 học viện HAGL JMG cho biết: "Công Phượng trong 2 trận vừa rồi chơi không tốt.

Trận gặp Khánh Hòa em bị ức chế dẫn đến khó kiểm soát. Hôm nay thì Phượng chơi năng nổ và chạy nhiều nhất đội. Về tấm thẻ vàng khi ngăn cản Quang Tình, tôi nghĩ không có vấn đề gì quá lớn".

"Sau trận này, chúng tôi sẽ gặp SLNA. Tôi rất vui vì trận đấu chiều nay đã có kết quả tốt, tinh thần thoải mái và tự tin sẽ giúp đội bóng có kết quả tốt ở vòng đấu kế tiếp", ông thầy trẻ tuổi khép lại.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cong-phuong-nong-nay-nhan-the-vang-hlv-duong-minh-ninh-noi-gi-894905.html