Công Phượng nói gì sau màn ra mắt đội tuyển Sint-Truidense?

Mới đây, trang chủ của CLB Sint-Truidense đã đăng tải một đoạn video Công Phượng chia sẻ những cảm xúc của bản thân sau khi trải qua 60 phút ra mắt đội bóng mới.

Trong trận giao hữu giữa Sint-Truidense với Lommel SK vào hôm qua 18/7, Công Phượng được HLV Brys tung vào sân từ đầu ở đội hình xuất phát. Trong khoảng 70 phút có mặt, tiền đạo của ĐT Việt Nam chơi nỗ lực nhưng khá lạc lõng trên hàng công đội chủ nhà và không thể giúp đội nhà tạo ra đột biến. Chung cuộc, Sint-Truidense thất thủ với tỉ số 1-2.

Tiền đạo xứ Nghệ đã rời sân ở giữa hiệp 2 để nhường chỗ cho tiền đạo chủ lực của Sint-Truiden ở mùa giải trước là Yohan Boli.

Công Phượng hiểu để có suất đá ở Sint-Truidense là không hề đơn giản.

Công Phượng hiểu để có suất đá ở Sint-Truidense là không hề đơn giản.

Sau màn ra mắt đội bóng mới, Công Phượng đã chia sẻ về những cảm xúc của mình trên trang chủ của CLB Bỉ. Công Phượng cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi có trận ra mắt CLB mới. Nhưng tôi cần phải nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội. Vậy nên đó là một trận đấu khó khăn. Tôi sẽ nỗ lực hết sức trong tương lai”.

Dù chưa để lại nhiều dấu ấn trong vài trò của một cầu thủ hộ công do cần phải có thời gian để thích nghi nhưng việc lần đầu tiên được đội bóng của Bỉ sử dụng để thi đấu là một sự trải nghiệm thú vị đối với chân sút đến từ HAGL.

Đây thực sự là bài kiểm tra rất bổ ích của Công Phượng trong quá trình tìm tiếng nói chung với các đồng đội cũng như tìm chỗ đứng trong đội hình của Sint Truidense khi giải VĐQG Bỉ sẽ khởi tranh trong vòng 10 ngày tới.

Sau trận đấu với Lommel SK, Sint-Truiden sẽ còn một trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới gặp đối thủ đến từ Hy Lạp là PAOK. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 20/7 và đây cũng có thể coi là một cơ hội khác để Công Phượng để lại ấn tượng tốt với HLV trưởng Marc Brys. Đến ngày 28/7, Sint-Truiden sẽ chính thức bước vào mùa giải mới với trận đấu ở vòng 1 giải VĐQG Bỉ gặp R. Excel Mouscron.

Cũng trong hôm qua, đội bóng này đã thông báo, tuyển thủ Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Sint Truidense sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế. Hy vọng đó sẽ là điều thúc đẩy tiền đạo sinh năm 1995 lao động cật lực hơn nữa trên sân tập, để có thể nhận lại niềm tin của HLV Brys cũng như sự ủng hộ của các CĐV tại Bỉ.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/cong-phuong-noi-gi-sau-man-ra-mat-doi-tuyen-sint-truidense-45530.html