Công Phượng nói gì khi trở lại V-League trong màu áo CLB TP.HCM?

Công Phượng đã chính thức có màn ra mắt tại CLB TP.HCM sau gần 1 tuần về nước.

Công Phượng ra mắt CLB TP.HCM.

Công Phượng ra mắt CLB TP.HCM.

Tại buổi ra mắt, Công Phượng cho biết anh sẽ nỗ lực và cố gắng đóng góp cho thành công chung của đội bóng. Đặc biệt, tiền đạo người Nghệ An hy vọng anh sẽ ghi được nhiều bàn thắng ở giải đấu quốc nội.

"Tôi luôn phải nỗ lực trên sân, đó là điều bắt buộc mình phải làm," Công Phượng chia sẻ. "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cổ động viên và hy vọng cổ động viên sẽ luôn theo dõi, sát cánh cùng câu lạc bộ, cổ vũ cho câu lạc bộ nhiều hơn".

"Môi trường V-League không còn xa lạ nên tôi hy vọng sẽ thể hiện được hết khả năng và đóng góp phần nhỏ cho đội bóng. Tôi cũng đã có 1 năm làm việc cùng HLV Chung Hae-seong khi thi đấu cho HAGL nên cả hai thầy trò đã hiểu rõ nhau.

Điều này giúp tôi thích nghi tốt hơn. Mục tiêu của tôi là nỗ lực, cống hiến để làm sao giúp CLB TP.HCM đạt thành tích chung đề ra".

"Là cầu thủ thiên về tấn công, mục tiêu của tôi là ghi bàn nhiều hơn, cũng như kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, góp phần vào thành công chung của CLB TP.HCM", Công Phượng nói thêm.

Bên cạnh đó, chân sút xứ Nghệ cũng gửi lời chúc đến U23 Việt Nam đang chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020: "Tôi chúc cho U23 Việt Nam thể hiện được những gì huấn luyện viên yêu cầu, thi đấu thật thành công".

Công Phượng sẽ bắt đầu tập luyện từ chiều 8/1. Tại đội bóng mới, anh khoác áo số 21. Ở HAGL trước đây, anh mang áo số 10 và 44. Khi chơi cho Mito Hollyhock, Phượng mang số 16. Ở Incheon, anh khoác áo số 23. Còn tại Sint-Truidense, cầu thủ này mang áo số 15.

Công Phượng sẽ thi đấu cho CLB TP.HCM trong 6 tháng khi đội bóng này mua phần còn lại của hợp đồng từ Sint-Tridense.

Cũng trong ngày 6/1, trang fangape của CLB Sint-Tridense (STVV) chia sẻ hình ảnh của Nguyễn Công Phượng cùng dòng thông báo: “Nguyễn Công Phượng được CLB TP.HCM mượn đến hết mùa giải này. STVV chúc anh thành công, may mắn tại câu lạc bộ mới của mình”.

Ở phần bình luận, người hâm mộ Việt lẫn quốc tế đều gửi lời chúc may mắn tới Công Phượng. Đa phần đều cho rằng việc được thi đấu thường xuyên ở quê nhà sẽ giúp ích cho Công Phượng nhiều hơn là phí hoài thời gian trên băng ghế dự bị ở nước ngoài.

Trong năm 2019, Công Phượng khoác áo tới 2 đội bóng nước ngoài là Incheon (Hàn Quốc) và Sint-Truidense (Bỉ) nhưng đều không được ra sân nhiều.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/the-thao-24h/cong-phuong-noi-gi-khi-tro-lai-v-league-trong-mau-ao-clb-tphcm-a307459.html