Công Phượng nổ súng, Tp.HCM hòa trước Yangon United ngày ra quân

Ngôi sao được mong chờ nhất - Nguyễn Công Phượng cuối cùng đã có bàn thắng đầu tiên của mình sau khi trở lại Việt Nam thi đấu.

Theo đó, Tp.HCM bước vào trận đấu tại AFC Cup gặp Yangon United. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn và phải thi đấu trên sân khách nhưng TPHCM lại nhập cuộc rất tự tin.

Đại diện của Việt Nam mạnh dạn cầm bóng triển khai thế trận tấn công, gây được sức ép lớn lên phần sân của Yangon United.

Phút 11, TPHCM tổ chức tấn công rất hay bên cánh phải. Tùng Quốc tạt bóng bổng để Amido Balde đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ môn Kyaw Zin Htet, mở tỉ số trận đấu.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài được quá lâu. Phút 15, Yangon United được hưởng quả phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công. Maung Maung Lwin treo bóng rất tốt để Ikechukwu đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ môn Thanh Thắng, qua đó gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút 19, từ đường chuyền của Maung Maung Lwin trước vòng cấm địa, Maung Maung Win tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm đánh bại Thanh Thắng, nâng tỉ số lên 2-1.

Sau khi để đội chủ nhà ghi liên tiếp hai bàn thắng, đại diện Việt Nam đã bình tĩnh trở lại, chủ động cầm bóng vào triển khai thế trận của mình. Họ có được thành quả ở phút 42, Công Phượng đánh đầu rất tốt từ pha tạt bóng của Công Hiển ở trong vòng cấm, gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Công Phượng sau một quãng thời gian dài “tịt ngòi” kể từ trận đấu hồi tháng 1-2019 trong màu áo của đội tuyển Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, hai đội chơi thận trọng mặc dù có nhiều tình huống được tạo ra nhưng chỉ dừng ở mức cơ hội.

Chung cuộc, Yangon United và TPHCM cầm chân nhau với tỉ số 2-2 ở trận ra quân của bảng F. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện của trận đấu.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-phuong-no-sung-tphcm-hoa-truoc-yangon-united-ngay-ra-quan-179650.html