Công Phượng 'nổ súng', thầy Park lại lo hàng thủ

Hai trận liên tiếp ở vòng bảng AFC Cup 2020 trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh và mới nhất ở Siêu cúp quốc gia, chân sút Công Phượng đều khai hỏa 1 bàn/trận. Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy Công Phượng ghi bàn thắng, sau hơn một năm vất vả chơi bóng từ CLB Incheon United (Hàn Quốc) cho đến Sint Truiden (Bỉ) và lên tuyển quốc gia.

Ông Park từng rất lo lắng cho Công Phượng khi triền miên kém duyên làm bàn. Vị huấn luyện viên (HLV) người Hàn Quốc còn khuyên Phượng chọn một CLB nào đó, không nhất thiết ở nước ngoài, chỉ cần có nhiều cơ hội chơi bóng hơn để không bị mai một bản năng “sát thủ”.

Sau niềm vui Công Phượng (ảnh, trái) ghi bàn đều đặn, thầy Park rất lo cho hàng thủ... Ảnh: ANH HUY

Sau niềm vui Công Phượng (ảnh, trái) ghi bàn đều đặn, thầy Park rất lo cho hàng thủ... Ảnh: ANH HUY

Bây giờ Công Phượng đang có dấu hiệu trở lại một cách mạnh mẽ sau chuỗi ngày dài không có chỗ chơi bóng, cũng phần nào giúp thầy Park cất đi gánh nặng săn bàn khi đội tuyển quốc gia chuẩn bị chơi tiếp vòng loại thứ hai World Cup 2022, gần nhất là làm khách trên sân Malaysia ngày 31-3. Công Phượng tái xuất với phong độ cao và “nổ súng” đều đặn là giải pháp tốt cho ông Park trong bối cảnh hai lão tướng Anh Đức, Văn Quyết đã chia tay đội tuyển, hay Tiến Linh, Đức Chinh vẫn còn non kinh nghiệm.

Thế nhưng, HLV Park Hang-seo lại có nỗi lo lắng khác mới phát sinh là hàng phòng ngự của đội tuyển sắp tới sẽ lỏng lẻo ngoài tầm kiểm soát. Đầu tiên là trung vệ Đình Trọng và hậu vệ phải Trọng Hoàng bị thẻ phạt chắc chắn không tham dự trận đấu với Malaysia. Tiếp đó, trung vệ Duy Mạnh vừa dính chấn thương gối nặng trong trận Siêu cúp sẽ rất khó trở lại, hoặc sẽ thi đấu với một phong độ không như ý.

Khó khăn càng chất chồng với thầy Park còn ở chính chốt chặn cuối cùng trên tuyển quốc gia. Thủ môn số một Văn Lâm không hiểu sao bị mất suất ở CLB Muang Thong (Thái Lan) sẽ khiến anh chật vật tìm chỗ đứng trở lại.

Đáng nói hơn là trường hợp của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Anh mắc sai lầm xuyên suốt từ SEA Games 30 (có lúc bị mất suất vào tay thủ môn còn yếu kinh nghiệm Văn Toản) cho đến vòng chung kết U23 châu Á cũng chưa thể lấy lại phong độ. Khoác áo CLB TP Hồ Chí Minh ở đấu trường AFC Cup 2020, thủ môn Tiến Dũng lại để thua “lãng xẹt” và Siêu cúp quốc gia tiếp tục “quờ quạng” trong 2 bàn thua vô duyên. Khả năng Dũng lên tuyển sắp tới gần như không còn.

Ông Park sắp sửa có 10 ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách “đi dễ khó về” trên sân của Malaysia chỉ còn kém đội tuyển Việt Nam 2 điểm và hy vọng ông sẽ kịp vá hàng thủ cho tham vọng chiến thắng, nhằm giữ ngôi nhất bảng G.

SONG HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cong-phuong-no-sung-thay-park-lai-lo-hang-thu-a118851.html