Công Phượng nhận lương bao nhiêu khi chơi bóng ở Bỉ?

Tiền lương của Công Phượng ở Bỉ có thể hơn 20.000 euro mỗi tháng. Trong khi, cầu thủ hưởng thu nhập trung bình mỗi năm tại giải vô địch quốc gia nước này là khoảng 255.000 euro.

Vụ chuyển nhượng tiền đạo của HAGL sang Bỉ khoác áo CLB Sint-Truidense gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Công Phượng sẽ nhận không dưới 20.000 euro mỗi tháng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Công Phượng sẽ nhận không dưới 20.000 euro mỗi tháng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Mức lương cao ngất ngưởng cho Công Phượng

Công Phượng lần thứ 3 xuất ngoại, và lần này là giải bóng đá hàng đầu nước Bỉ. Chi phí mà CLB có biệt danh “Chim hoàng yến” bỏ ra để mượn tiền đạo sinh năm 1995 không được tiết lộ. Tuy nhiên, mức lương của Công Phượng rất được quan tâm.

Bầu Đức khẳng định: "Lương một tháng của Công Phượng ở nước ngoài bằng thu nhập cả năm mà cầu thủ trong nước nhận được". Phát biểu này rất có căn cứ dù lương tháng của Công Phượng được giữ kín.

Nhiều cầu thủ chất lượng ở Việt Nam hưởng mức lương cao tầm 50 triệu đồng mỗi tháng. Số còn lại thậm chí thấp hơn nếu chưa có tên tuổi. Cầu thủ mang mác tuyển thủ sẽ hưởng lương khác với đồng nghiệp chưa từng khoác áo tuyển Việt Nam. Cầu thủ trẻ có lương thấp nhất khoảng 15 triệu đồng.

Một năm, lương cầu thủ Việt Nam cao nhất là 500 triệu đồng. Đa số cầu thủ thu nhập cao hơn vì khoản tiền thưởng sau mỗi trận thắng. Những cầu thủ khác dựa vào nhiều chi phí lót tay tiền tỷ, chứ tiền lương không phải là nguồn thu lớn của họ.

Theo khảo sát của tờ báo Het Nieuwsblad ở Bỉ, thu nhập bình quân một năm mà cầu thủ chơi bóng tại Jupiler Pro League là khoảng 253.586 euro. Thống kê được thực hiện vào mùa giải 2014/15.

Đó là thu nhập trước thuế gồm lương căn bản, chi phí bảo hiểm, tiền nghỉ dưỡng và thưởng tháng 13. Công Phượng có thể nhận trung bình hơn 20.000 euro mỗi tháng khi khoác áo Sint-Truidense V.V. Mùa giải 2014/15 cũng là lúc đội bóng này lên hạng.

Bầu Đức cũng gật đầu khi trao đổi với Zing.vn về con số trung bình 20.000 euro/tháng của cầu thủ thi đấu tại Bỉ theo khảo sát trên. Dù không khẳng định con số cụ thể, nhưng chủ tịch HAGL luôn so sánh về thu nhập của Công Phượng với cầu thủ trong nước.

Cầu thủ thi đấu ở V.League một năm có lương bằng Công Phượng nhận một tháng tại Bỉ. Ảnh: Minh Chiến.

Cầu thủ của đội bóng hàng đầu ở Bỉ nhận lương bao nhiêu?

Sint-Truidense V.V vô địch giải hạng nhì của Bỉ cách đây đã 5 năm. Họ duy trì việc thi đấu ở giải cao nhất nước Bỉ với nguồn tài chính ổn định từ tập đoàn điện tử Nhật Bản. Kinh tế không phải là vấn đề của CLB chủ sân Stayen.

Đội bóng này vừa giành hạng 7 ở mùa giải 2018/19 nhưng so với Anderlecht về khoản tiền lương, thì Sint-Truidense kém xa. Thống kê của Her Nieuwsblad chỉ ra CLB giàu thành tích nhất nước Bỉ cũng là đội bạo chi nhất cho hệ thống của mình.

Anderlecht tốn hơn 35 triệu euro trả lương trong một mùa giải cho 43 cầu thủ và 179 nhân công làm việc ở CLB. Nó tạo ra khoảng cách rất xa so với các đội còn lại như CLB Bruges (26 triệu euro) hay Standard Liege (25 triệu euro). KAA Gent là đội trả lương thấp nhất với khoảng 14 triệu euro mỗi năm.

Mức lương của cầu thủ chơi bóng ở Bỉ không hề thấp so với mặt bằng chung tại châu Âu. Ảnh: Getty Image.

Một cầu thủ của Anderlecht nhận lương trung bình cũng thuộc dạng cao nhất giải với khoảng hơn 600.000 euro mỗi mùa. Đội bóng Bruges có cầu thủ nhận lương trung bình khoảng 450.000 euro mỗi năm. Còn những cầu thủ của KAA Gent nhận khoảng hơn 241.000 euro mỗi năm.

Thống kê của Her Nieuwsblad cách đây 5 năm chắc chắn sẽ có sự chênh lệch với những mùa gần đây của Jupiler Pro League. Nhìn vào thành tích của đội bóng Công Phượng so với đối thủ ngang tầm như KAA Gent hay CLB Bruges và thậm chí là Anderlecht sau này không có nhiều chênh lệch.

Nó chỉ ra mức độ đầu tư trong một mùa giải của các đội tốp đầu ở Bỉ có những khoảng cách nhất định. Quan trọng hơn là điều đó cho thấy mức lương của cầu thủ tại Jupiler Pro League ở tầm nào, và Công Phượng sẽ bỏ túi bao nhiêu sau một năm thi đấu.

Công Phượng tiết lộ lý do chọn Sint-Truidense Sáng 5/7, tại lễ ký hợp đồng với CLB Sint-Truidense (Bỉ), tiền đạo Nguyễn Công Phượng tự tin về khả năng hòa nhập với đội bóng mới, nơi có nhiều cầu thủ châu Á đang thi đấu.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-nhan-luong-bao-nhieu-khi-choi-bong-o-bi-post964147.html