Công Phượng mở rộng kinh doanh sau lễ đính hôn với Viên Minh

Sau quán cà phê mang thương hiệu Ông Bầu từng gây sốt, cầu thủ Công Phượng khiến người hâm mộ bất ngờ vì khai trương thêm cơ sở kinh doanh với quy mô 'hoành tráng hơn' - nhà hàng Bánh tráng thịt heo ĐT5.

Công Phượng bắt tay vào kinh doanh sau lễ đính hôn với Viên Minh. Ảnh theo VTC News.

Công Phượng bắt tay vào kinh doanh sau lễ đính hôn với Viên Minh. Ảnh theo VTC News.

Ngày 7/6, tiền đạo Công Phượng đã khai trương một cơ sở kinh doanhtại địa chỉ 79 Bạch Đằng (Quận Tân Bình, TP.HCM). Được biết, đây là sự hợp tác giữa anh và cầu thủ trưởng thành từ Học viện HAGL JMG - Đông Triều.

Nhà hàng được đặt tên là "Bánh tráng thịt heo ĐT5", có sân thượng và góc sống ảo tuyệt đẹp, chứa được 40-50 khách. Thực đơn của quán khá phong phú, được chọn lựa cẩn thận gồm bánh tráng thịt heo ba chỉ và muối sả, mì Quảng ếch, bún mắm nêm, chả ram tôm đất, cá nục hấp cuốn rau muống…

Điều đặc biệt, nhà hàng còn có 16 món đồ uống sẵn có của cà phê Ông Bầu - thương hiệu cà phê được Công Phượng mở trước đây. Sự kiện đầu tiên của tiền vệ Công Phượng sau lễ đính hôn với bạn gái Tô Ngọc Viên Minh tối ngày 3/6 này đã thu hút hàng nghìn lượt quan tâm từ người hâm mộ trên cả nước.

Anh thổ lộ: "ngoài sự nghiệp áo số quần đùi thì kinh doanh chính là đam mê". Sau cà phê "Ông Bầu", nhà hàng mới khai trương này chính là minh chứng cho sự "đam mê" của cầu thủ trẻ.

Buổi khai trương của Công Phượng diễn ra suôn sẻ với sự góp mặt của đông đảo người thân, bạn bè dù bà xã tương lai vắng mặt. Ảnh theo báo Tây Nguyên.

Được biết vì lý do cá nhân mà người bạn đời của Công Phượng không xuất hiện trong buổi lễ khai trương nhưng đông đảo bạn bè, fans của anh đã có mặt từ sáng sớm để cùng chung vui.

Trên báo Lao động, cầu thủ Đông Triều cho biết “Chúng tôi đã dự trù kinh phí để duy trì quán trong thời gian dài. Về dự toán cụ thể, chúng tôi đã tính toán kỹ để tính thời điểm hòa vốn”.

Được biết cầu thủ này đã lập một nhà hàng bánh tráng thịt heo tại Đà Nẵng trước khi hợp tác với Công Phượng ở chi nhánh thứ 2 này. Nguồn nguyên liệu cung cấp chính cho các món ăn tại đây được Công Phượng chia sẻ lấy 100% từ quê hương Đại Lộc (Quảng Nam).

Cầu thủ Công Phượng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng anh không chỉ tài giỏi trên sân cỏ mà còn rất "có đầu óc" khi kinh doanh.

Thông tin trên Thanh niên cho biết, năm 2017, Công Phượng đã “lấn sân” sang lĩnh vực kinh doanh cà phê. 2 năm liền, Công Phượng khai trương 2 quán cà phê mang thương hiệu CP10 tại Gia Lai và Hà Nội cùng slogan: “Bóng đá là đam mê, cà phê là tri kỷ”.

Công Phượng chia sẻ: “2 quán cà phê của tôi khá nhỏ và tôi xem nó là nơi để anh em cầu thủ chúng tôi giao lưu với nhau. Thực sự, chuyện kinh doanh cà phê không hề đơn giản như mọi người nghĩ.

Từ thiết kế không gian quán, tuyển chọn nhân sự, chọn nguồn nguyên liệu,… đều rất khó khăn với những người "đá chéo sân" như tôi. Nan giản nhất chính là tìm được nguồn cà phê sạch, đảm bảo chất lượng, cung cấp ổn định”.

Tuy khó khăn là thế nhưng Công Phượng chưa bao giờ có ý định từ bỏ ý định kinh doanh cà phê. Đầu năm 2020, Công Phượng được mời tham dự một số sự kiện khai trương của chuỗi cà phê bầu Đức, bầu Thắng và bầu Hải đang chung tay xây dựng và rất ấn tượng với thiết kế màu vàng rực nổi bật cùng slogan “Sống thật, cà phê thật” của Ông Bầu.

Công Phượng chia sẻ: “Cà phê thật có những giá trị riêng của nó. Cũng tương tự như việc chỉ có bóng đá sạch và đẹp mới có thể thu hút được người hâm mộ.

Ông Bầu là thương hiệu cà phê tâm huyết của chú Đức, chú Thắng và chú Hải với mong muốn mang đến nhiều lợi ích cho cộng đồng, người hâm mộ bóng đá. Tôi muốn chung tay cùng các chú lan tỏa, mang cà phê thật, không độn đến cho mọi người”.

Thanh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cong-phuong-mo-rong-kinh-doanh-sau-le-dinh-hon-voi-vien-minh-95105-13.html