Công Phượng, Minh Vương giúp HAGL trụ hạng trước 2 vòng đấu

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có trận đấu cực hay trước Nam Định, qua đó giúp HAGL giành chiến thắng 2-0 để chắc chắn trụ hạng ở V.League 2018.

Trong cuộc đối đầu với Nam Định, HAGL mất Văn Thanh, Xuân Trường nên được dự báo gặp rất nhiều khó khăn ở “chảo lửa” Thiên Trường. Trong khi đó, đội chủ nhà tuyên bố sẽ có 3 điểm trước HAGL để tiếp tục tạo ra lợi thế trong cuộc đua trụ hạng với Cần Thơ.

Ngoài ra, HAGL đã thua 3 trận liên tiếp kể từ khi V.League 2018 trở lại hồi đầu tháng 9 năm nay. Thậm chí, đội bóng của bầu Đức nhận đến 13 bàn thua/3 trận vì hệ thống phòng thủ chơi quá tệ. Đó là cơ hội cho Nam Định khi đội chủ nhà có được 2 điểm sau 2 trận hòa với Thanh Hóa và Hải Phòng.

Chảo lửa Thiên Trường hứa hẹn gây khó khăn cho HAGL nhưng mọi thứ đã hoàn toàn ngược lại.

Tuy nhiên, HAGL đã bất ngờ thay đổi lối chơi khi chấp nhận đá phòng ngự, nhằm nhường quyền kiểm soát bóng cho Nam Định. HLV Dương Minh Ninh đã xếp hàng thủ đến 5 người thay vì đá 3 hậu vệ như các trận đấu đã qua. Trước một HAGL đá phòng ngự, Nam Định không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành.

Ngược lại, đội khách có những đòn phản công sắc bén nhờ tốc độ của Công Phượng và Văn Toàn. Sau khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ đường kiến tạo đẹp mắt của Công Phượng, Minh Vương chuộc lỗi bằng bàn mở tỷ số ngay sau đó 1 phút.

Có bàn thắng dẫn trước, HAGL thuận lợi hơn trong việc triển khai lối đá phòng ngự phản công. Nam Định trong thế bị dẫn bàn lại nhận hung tin từ phương xa khi Cần Thơ hạ Hải Phòng 2-0, Sài Gòn dẫn trước Đà Nẵng. Điều này khiến cho các đường tấn công của đội chủ nhà thiếu đi sự chính xác cần thiết, do đá nôn nóng và vấp phải hệ thống phòng thủ khá dày của HAGL.

Minh Vương mở tỷ số trong hiệp 1 cho HAGL.

Cơ hội đáng tiếc nhất của Nam Định là Lê Sỹ Minh đá phạt đẹp mắt nhưng bóng tìm đến đúng xà ngang. Cầu thủ được kỳ vọng nhất của Nam Định cũng có vấn đề về cổ chân khi Sỹ Minh không thể tung ra các cú dứt điểm sở trường trước HAGL.

Mọi thứ chấm hết với Nam Định khi Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đội trưởng HAGL dễ dàng nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 ở thời gian cuối hiệp 2. Đây cũng là bàn thắng thứ 12 của Công Phượng ở V.League 2018.

Trước đó vài phút, Công Phượng có cơ hội rõ ràng khi có thể dốc bóng đối mặt thủ môn đối phương nhưng trọng tài căng cờ báo việt vị. Rất khó hiểu khi Công Phượng đứng ở giữa sân và chủ động không lấn sang phần sân của Nam Định. Tuy nhiên, trọng tài biên không rõ vì lý do gì vẫn phất cờ.

Thất bại 0-2 trước HAGL, Nam Định đã bị Cần Thơ bắt kịp về điểm số khi cùng có 20 điểm. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đang đứng trước nguy cơ rớt hạng khi trận cuối cùng phải đá trên sân của đội bóng Tây Đô.

Công Phượng đã ghi bàn thắng thứ 12 ở V.League 2018.

Chiến thắng của HAGL cũng giúp cho những TP.HCM, Đà Nẵng chính thức giành vé trụ hạng trước 2 vòng đấu khi tạo ra khoảng cách 7 điểm so với Cần Thơ và Nam Định. Tất nhiên, HAGL cũng hoàn thành mục tiêu trụ hạng khi có được 30 điểm sau 24 vòng đấu V.League 2018.

Bảng xếp hạng V.League 2018

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/cong-phuong-minh-vuong-giup-hagl-tru-hang-truoc-2-vong-dau-3729462.html