Công Phượng mất tích ở Incheon; cổ động viên MU tìm ra chữ ký tệ hại nhất lịch sử

Cổ động viên MU tìm ra chữ ký tệ hại nhất lịch sử CLB, Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020, tuyển thủ U22 Việt Nam không còn bị đe dọa đến tính mạng, Công Phượng mất tích ở Incheon.. là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày.

CĐV MU tìm ra chữ ký tệ hại nhất lịch sử CLB

Trong trận hòa của MU trước Huddersfield, tiền đạo Alexis Sanchez cũng góp mặt nhưng chơi khá mờ nhạt. Anh cũng không thể hoàn thành trận đấu khi phải rời sân sớm do chấn thương mắt cá.

Đây cũng là trận đấu chứng kiến MU chính thức không thể lọt vào top 4 mùa giải này, đồng nghĩa với việc đội chủ sân Old Trafford không thể tham dự Champions League mùa tới. Thành tích tệ hại này khiến các CĐV tức giận.

Sanchez chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng tại MU. Ảnh: Sky Sports.

Sanchez chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng tại MU. Ảnh: Sky Sports.

Trang Sportbible tổ chức cuộc bình chọn xem ai là chữ ký tệ hại nhất lịch sử MU với các "ứng viên" gồm Bebe, Kleberson và Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile về nhất, thậm chí hơn cả món hàng hớ mang tên Bebe.

Trên mạng xã hội, không ít CĐV chỉ trích Sanchez sau khi đội nhà không thể lọt vào top 4.Một CĐV bình luận: "Alexis Sanchez là chữ ký tệ nhất lịch sử đội bóng. Bằng mọi giá, CLB phải tống cổ anh ta đi càng nhanh càng tốt".

Một CĐV khác đồng quan điểm: "Đóng góp của anh ta cho MU ít tới mức người ta không còn biết có cầu thủ nào tên là Sanchez nữa. Có lẽ anh ta là chữ ký tệ nhất lịch sử Premier League chứ không phải chỉ riêng MU".

Các cầu thủ Huddersfield có một trận đấu quả cảm trước MU. Ảnh Getty

Chuyển tới MU đầu năm 2018, Alexis Sanchez chưa khi nào chứng tỏ được bản thân tại sân Old Trafford. Anh liên tục thể hiện phong độ kém cỏi và liên tiếp dính chấn thương. Sanchez còn được đồn là nguyên nhân khiến phòng thay đồ MU trở nên bất ổn bởi mức lương lên tới 500.000 bảng mỗi tuần của cầu thủ này.

Sanchez nhiều khả năng sẽ phải ra đi trong mùa hè. Sau trận hòa như thua trước Huddersfield, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng úp mở khả năng Sanchez sẽ không còn chơi cho MU nữa.

Tuyển thủ U22 Việt Nam không còn bị đe dọa đến tính mạng

Cú va chạm mạnh trên không của Nguyễn Hùng Thiện Đức với Pape Omar khiến cầu thủ của Bình Dương choáng váng rồi bất tỉnh. Anh được trọng tài Ngô Duy Lân kịp thời cấp cứu để không tự cắn lưỡi một cách vô thức và được chuyển lên bệnh viện 115 để theo dõi.

Nhờ được sơ cứu kịp thời, tuyển thủ U22 Việt Nam đã tỉnh táo. Ảnh: Huy Thịnh.

Tuyển thủ U22 Việt Nam đã tỉnh táo và chờ các bác sĩ theo dõi tiếp. Đi cùng với Thiện Đức là bác sĩ Nguyễn Quang Thiện của CLB Bình Dương. Bác sĩ Thiện có 8 năm làm việc ở CLB đất Thủ và lần đầu chứng kiến trường hợp bất tỉnh nhân sự trên sân.

Thông tin về sức khỏe của Thiện Đức, vị này nói: “Đức bị lún xương sọ thái dương bên phải. Kết quả chụp CT chưa phát hiện tụ máu não nhưng phải theo dõi để kịp thời cấp cứu. Chấn thương này đã không còn ảnh hưởng đến tính mạng cầu thủ nữa”.

Nguyễn Hùng Thiện Đức là thành viên U22 Việt Nam vừa tham dự VCK U22 Đông Nam Á hồi tháng 2/2019 diễn ra tại Campuchia. Anh là cầu thủ thuộc lứa 1997 và 1999 do Bình Dương đào tạo.

Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020

Thái Lan có thể mất quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020 nếu không nhanh chóng hoàn thiện các sân thi đấu phục vụ giải diễn ra vào tháng 1/2020.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cử một đoàn công tác tới Thái Lan kiểm tra tiến độ chuẩn bị vòng chung kết U23 Châu Á 2020 từ ngày 30/4. Sau khi khảo sát 4 sân vận động tổ chức giải gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla), 700th Anniversary (Chiang Mai) và Thammasat (Pathum Thani), đoàn công tác AFC đã hết sức thất vọng.

Trưởng đoàn Jin Ho Yoon cho biết: “Nếu không có SVĐ nào ở Thái Lan sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm, chúng tôi có quyền tước tư cách chủ nhà của Thái Lan và trao cho quốc gia khác sẵn sàng đăng cai. Giải đấu này là sự kiện cấp một của châu lục với 16 đội tuyển tới từ khắp châu Á tham dự. Đây cũng là nơi chúng ta tìm ra các suất đại diện cho châu Á dự Olympic 2020 ở Tokyo. Do đó, các SVĐ sẽ phải đạt tiêu chuẩn cao nhất”, ông Jin nhấn mạnh.

Người Thái có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết. Khi đó, một quốc gia khác sẽ được chọn. Ảnh: Minh Chiến.

Công Phượng mất tích ở Incheon?

Công Phượng lần thứ 2 không xuất hiện trong danh sách đăng ký của Incheon Utd, để một lần nữa người ta phải đặt dấu hỏi rằng: Liệu có nên trở về với V-League hay không?

Tưởng chừng việc trợ lý Lim Joong Yong lên nắm quyền tại Incheon Utd sẽ mở ra cơ hội tốt hơn cho Công Phượng sau những ngày tháng đầu có vẻ như bị HLV Jorn Andersen bỏ quên.

Tuyển Việt Nam dù thiếu tiền đạo nhưng khó cho ông Park nếu triệu tập một cầu thủ đang thể hiện phong độ kém như Công Phượng

Thế nhưng, mọi chuyện đã không như ý muốn khi chỉ sau trận đầu tiên được sử dụng trong trận đấu với Cheongju FC ở vòng 4 FA Cup cách đây gần 1 tháng, Công Phượng đã dần bị loại bỏ khỏi đội hình của đội bóng Hàn Quốc.

Bởi trước đó ở vòng 9, Công Phượng cũng vắng mặt trong đội hình chính lẫn dự bị trận Incheon hòa Seongnam vào cuối tháng 4 vừa qua để gần như là lời cảnh báo mà đội bóng Hàn Quốc gửi tới chân sút đến từ Việt Nam.

Mọi thứ càng khó khăn hơn, khi HLV Lim Joong Yong đã từng thẳng thắn cho hay Công Phượng không thể trở lại đội hình của Incheon Utd khi chểnh mảng trong tập luyện cũng như thiếu ý chí chiến đấu.

Những diễn biến gần đây tại Incheon cho thấy Công Phượng cần phải thay đổi mạnh mẽ nếu không muốn nằm ngoài kế hoạch của đội bóng này.

Thanh Hiền (tổng hợp)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/cong-phuong-mat-tich-o-incheon-co-dong-vien-mu-tim-ra-chu-ky-te-hai-nhat-lich-su-242084.html