Công Phượng lý giải màn ăn mừng ở AFC Cup

Nguyễn Công Phượng đã có màn ăn mừng đáng nhớ cùng các đồng đội sau khi giúp TP.HCM mang về một điểm ở trận đấu mở màn AFC Cup 2020.

Sau cú đánh đầu mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho TP.HCM ở trận đấu với Yangon tối 11/12, Công Phượng cùng đồng đội lập tức chạy ra góc sân ăn mừng. Ống kính truyền hình khi đó chưa miêu tả chân thực động tác ăn mừng của nhóm cầu thủ đến từ đại diện Việt Nam.

Trên mạng xã hội, Phượng đăng những bức ảnh kèm lời giải thích: "Thả thính xưa rồi, giờ phải đi câu cá thôi". Những bức ảnh trên status của Công Phượng cho thấy anh làm động tác câu cá cùng với Phi Sơn, Xuân Nam.

 Công Phượng làm động tác câu cá để ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Yangon United chiều 11/2.

Công Phượng làm động tác câu cá để ăn mừng bàn thắng ghi được vào lưới Yangon United chiều 11/2.

Lần đầu tiên ghi bàn trở lại sau hơn một năm, Phượng đang hạnh phúc dưới màu áo mới và những người đồng đội mới. Bàn thắng đầu tiên của anh cho TP.HCM cũng là bàn thắng đầu tiên ở sân chơi châu lục cấp CLB.

Không phải tự nhiên Công Phượng chọn cách ăn mừng theo kiểu "câu cá", khi bản thân công việc này vốn luôn đòi hỏi tính kiên nhẫn, chờ đợi của con người. Hơn ai hết, Phượng muốn gửi thông điệp tới tất cả người hâm mộ Việt Nam về sự kiên nhẫn. Bàn thắng đầu tiên ở mùa giải trở lại Việt Nam thi đấu hứa hẹn sẽ tạo nhiều nguồn cảm hứng cho Công Phượng hồi sinh bản năng sát thủ ngày nào.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-phuong-ly-giai-man-an-mung-o-afc-cup-post1046332.html