Công Phượng lo sợ tuyển U.23 Việt Nam gặp khó trong kỳ tập trung này

Để chuẩn bị cho VCK U.23 châu Á 2018 tới đây, HLV Park Hang Seo đã triệu tập 34 tuyển thủ. HLV Park hang Seo bất ngờ thay đổi các trợ lý của mình. Công Phượng e rằng sự thay đổi này sẽ gây khó cho U.23

Sau buổi hội quân vào chiều tối hôm qua, tuyển U.23 đã bước vào buổi tập đầu tiên. Ở buổi tập này, ông thầy người Hàn cho các học trò của mình luyện tập chủ yếu các bài làm nóng nhằm giảm sức ỳ các cầu thủ trẻ.

Buổi tập diễn ra trong không khí vui vẻ và thoải mái. Trong ngày đầu hội quân, đã có 33/34 tuyển thủ tập trung trong đó có 2 cầu thủ mới được bổ sung là tiền vệ Nguyễn Tiến Linh và trung vệ Lê Văn Đại đều của Bình Dương. Đây là hai gương mặt được được HLV Park Hang Seo đề xuất gọi bổ sung sau khi dự khán các trận đấu vừa qua tại VCK giải U.21 QG.

HLV Park Hang Seo dự khán các trận đấu ở VCK U.21 vừa qua và ông chọn được 2 cầu thủ để gọi bổ sung. Ảnh KH

Trong số các cầu thủ tập trung, chỉ có trường hợp của tuyển thủ Thanh Thịnh là vắng mặt do bận thi đấu ở VCK U.21 QG. Trong 33 cầu thủ ra sân chiều qua, thì có 3 tuyển thủ gồm Minh Long, Tiến Dũng và Tuấn Anh đang bị đau vì chấn thương và phải tập riêng cùng bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy.

Không như những buổi tập trước đây, nhà cầm quân 60 tuổi người Hàn Quốc đã bất ngờ quyết định thay đổi các trợ lý của mình.

Đó là sự vắng mặt của một trợ lý số 1, ông Lee Young-jin và trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Thế chỗ cho hai nhân vật này chính là cựu tuyển thủ QG Hàn Quốc Han Young-kuk. Người có thời gian dài thi đấu, sinh sống và tham gia công tác huấn luyện tại các tỉnh thành phía Nam. Ngoài ông Han, ê-kip huấn luyện lần này còn có thêm trợ lý Bae Ji-won để thế chỗ cho Martin Forkel.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa và ông Lee Young-jin sẽ không có mặt ở đợt tập trung này. Ảnh Tuấn Tú

Những sự xáo trộn không nhỏ này khiến công tác truyền đạt thông tin từ BHL đến cầu thủ gặp nhiều khó khăn. Đơn giản là bởi trợ lý ngôn ngữ Han Young-kuk không phải là người bản địa và trình độ tiếng Việt của ông chỉ dừng ở mức vừa đủ dùng.

Sau buổi tập, Công Phượng là cầu thủ được chỉ đạo trả lời phỏng vấn báo chí. Tiền đạo đội bóng phố núi cho biết: "Tôi khoác áo U.23 đã lâu. Với tư cách là đàn anh, tôi sẽ cố gắng động viên các em những người lần đầu khoác áo tuyển VN để giúp đội trở thành một tập thể mạnh.

Do đây là buổi tập đầu tiên nên khối lượng vận động không cao lắm. Các cầu thủ cũng chỉ mới vừa kết thúc V-League nên vẫn giữ được phong độ và thể lực”, Công Phượng chia sẻ sau buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF.

Công Phượng trả lời PV sau buổi tập. Ảnh Tuấn Tú

Nói về tình hình hiện tại của tuyển U.23 VN, tiền đạo con cưng của nhà bầu Đức cho biết: “Trong đợt tập trung này, thầy Park Hang Seo triệu tập rất đông các tuyển thủ. Tôi nghĩ rằng trước khi sang Thái Lan tham dự giải đấu cúp M.150 sẽ có một số tuyển thủ bị loại. Tuy nhiên, đây mới là buổi tập đầu, chưa thể đánh giá được khả năng cạnh tranh vị trí của ai.

Hiện tại, các cầu thủ tập trung đội tuyển với sự háo hức và hầu như không có vấn đề gì ngoài việc thay đổi người trợ lý ngôn ngữ vì tôi e rằng người trợ lý mới, không phải người Việt sẽ phát sinh trường hợp không thể chuyển tải hết ý đồ huấn luyện cũng như chiến thuật đến các cầu thủ”, Công Phượng nói thêm.

Xuân Trường tập luyện cùng đồng đội trong buổi tập đầu tiên ở đợt tập trung này. Ảnh Tuấn Tú

Ngày 7.12 U.23 Việt Nam sang Thái Lan dự giải giao hữu M-150 Cup. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng B cùng Myanmar và Uzbekistan. Bảng A có Nhật Bản, Triều Tiên và chủ nhà Thái Lan. Nói về giải đấu này, tiền đạo đang khoác áo CLN HAGL chia sẻ:

"Đây là giải đấu giao hữu nên mục tiêu của chúng tôi là cọ xát để chuẩn bị tốt nhất cho vòng chung kết U.23 châu Á 2018. Đội có nhiều cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm nên cần các trận đấu để tích lũy", Công Phượng kết luận.

U.23 Việt Nam dự kiến di chuyển sang Trung Quốc vào ngày 2.1.2018. Ba ngày sau đội sẽ đá giao hữu với Pakistan trước khi bước vào tranh tài tại vòng chung kết U2.3 châu Á. Tại giải đấu cấp châu lục này, thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng D, lần lượt gặp Hàn Quốc vào ngày11.1, Australia vào ngày 14.1và trận cuối cùng với Syria ngày 17.1.

Văn Lâm

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cong-phuong-lo-so-tuyen-u23-viet-nam-gap-kho-trong-ky-tap-trung-nay-77174.html