Công Phượng lập công, CLB TP. Hồ Chí Minh cầm hòa Yangon United

Với hai pha lập công của Balde và Công Phượng, CLB TP. Hồ Chí Minh đã có được trận hòa trước đội chủ nhà Yangon United ở lượt trận đầu tiên AFC Cup 2020.

CLB TP. Hồ Chí Minh bước vào trận đấu đầu tiên thuộc khuôn khổ AFC Cup 2020 bằng chuyến làm khách đến sân Thuwunna YTC của Yangon United (Myanmar) với mục tiêu là giành trọn 3 điểm. Một chiến thắng cũng là mục tiêu mà đội chủ nhà Yangon United hướng tới trong trận đấu này. Bởi vậy, đội chủ sân Thuwunna YTC đã tung vào sân những quân bài mạnh nhất của mình.

Đại diện đến từ Việt Nam cũng đưa vào sân những gương mặt sáng giá nhất mà người được chú ý nhiều nhất không ai khác chính là Công Phượng. Ngay khi trọng tài chính nổi hồi còi khái cuộc, cả hai đội cả chủ động dồn lên tấn công nhằm tìm kiến bàn thắng.

Phút 11, CLB TP. Hồ Chí Minh cũng mở tỷ số sau khi Balde tận dụng quả tạt của Tùng Quốc ở phút 11 với cú đội đầu cực mạnh. Nhưng đến lượt Yangon đáp trả, Uzochukwu đánh đầu cận thành ở phút 15 từ một quả phạt góc trước khi Maung Maung Win sút xa quá tầm với của Thanh Thắng ở phút 19.

CLB TP. Hồ Chí Minh cầm hòa Yangon United với tỷ số 2-2 ở lượt trận đầu tiên AFC cup 2020.

CLB TP. Hồ Chí Minh cầm hòa Yangon United với tỷ số 2-2 ở lượt trận đầu tiên AFC cup 2020.

Bị dẫn bàn, Yangon United phải tràn lên nhưng hiệu quả tấn công của họ là không cao. Tuy nhiên, đến phút thi đấu thứ 15, Yangon hưởng quả phạt góc bên cánh trái và bóng được treo tới chính diện cầu môn cho Uzochukwu, cầu thủ này có tình huống đánh đầu chính xác gỡ hòa 1-1.

Có được bàn thắng san bằng cách biệt, đội chủ nhà tự tin hơn trong những đường lên bóng của mình và một trong số đó đã được họ cụ thể hóa bàng bàn thắng thứ 2 ở phút 19. Trong tình huống này, tuyến giữa đại diện đến từ Việt Nam một lần nữa để lộ khoảng trống ở tuyến hai cho Maung Maung Win tung cú sút xa. Lần này bóng đi không hiểm nhưng vào góc cao khiến Thanh Thắng chỉ với nhẹ vào bóng chứ không đẩy ra được.

Trong những phút tiếp theo, Yangon United chủ đồng nhường thế trận để lùi sâu về phần sân nhà và chờ đợi những tình huống phản công nhanh. Đây là cơ hội để CLB TP. Hồ Chí Minh thực hiện những tình huống phối hợp triển khai tấn công.

Vậy nhưng, hầu hết những cơ hội mà nhà đương kim Á quân V.League tạo ra về phía khung thành đối phương đều không tạo ra được quá nhiều nguy hiểm. Khi hiệp 1 gần trôi về những phút cuối, đội chủ nhà bất ngờ phải nhận bàn thua.

Phút 41 Công Hiển thực hiện quả tạt bóng về giữa khu 16m50, Công Phượng giả như di chuyển vào giữa 2 trung vệ Yangon nhưng bất ngờ tách ra khỏi trung vệ Congo để đánh đầu san bằng tỷ số.

Bước sang hiệp 2, thế trận đôi công vẫn được hai đội tạo ra về phía khung thành đối phương nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-phuong-lap-cong-clb-tp-ho-chi-minh-cam-hoa-yangon-united-a465428.html