Công Phượng 'lặn mất tăm' trên sân khách, HAGL khó vượt ải Viettel

7 điểm sau 4 trận là khởi đầu đầy hứa hẹn với Kiatisak, nhưng trước mắt chiến lược gia người Thái Lan là không ít bài toán khó giải với HAGL.

Trận hòa 0-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không phải kết quả bi quan với HAGL. Hà Tĩnh từng lọt vào nhóm tranh chấp vô địch, đánh bại CLB TP.HCM và hòa Hà Nội FC trên sân nhà mùa trước. Đây không phải đối thủ dễ bị đánh bại, dù có phong độ kém ở thời gian vừa qua.

Quan trọng hơn, 7 điểm sau 4 trận của HAGL là thành tích tốt hơn Hà Nội FC, CLB TP.HCM và ngang bằng Viettel. Trong bối cảnh Kiatisak Senamuang chỉ có 2 tuần ngồi ghế HLV trước thềm mùa giải mới, HAGL khó đòi hỏi nhiều hơn.

HAGL (áo vàng) có trận đấu khó khăn trước Hà Tĩnh. (Ảnh: Hồng Nam)

HAGL (áo vàng) có trận đấu khó khăn trước Hà Tĩnh. (Ảnh: Hồng Nam)

Dù vậy, trước mắt Kiatisak vẫn là núi thách thức. Trước tiên là phong độ trên sân khách, khi Nguyễn Văn Toàn cùng các đồng đội thường chơi kém khi rời xa sân Pleiku. Ở giai đoạn 1 mùa 2020, HAGL thắng 5, hòa 1 khi đá ở Pleiku, nhưng chỉ có 2 trận hòa trên sân khách. Giai đoạn hai, HAGL thua cả 4 trận sân khách.

Lần gần nhất HAGL thắng sân khách ở V-League diễn ra vào ngày 19/10/2019 (trận gặp CLB TP.HCM), nhưng đây là cuộc so tài mà đội TP.HCM đã hết mục tiêu và không tung ra ngoại binh nào.

Sau trận thắng này, HAGL đá 13 trận sân khách trải dài từ cuối mùa 2019 đến đầu 2021 với kết quả hòa 5, thua 8 (giành 5/39 điểm tối đa), thủng lưới 25 bàn. Trung bình mỗi trận xa hà, HAGL thủng lưới 2 bàn. Hàng công không thể ghi nhiều hơn 2 bàn để bù đắp thiếu sót ở hàng thủ.

HLV Kiatisak luôn yêu cầu học trò tập trung. (Ảnh: Hồng Nam)

"Tôi rất lo với phong độ sân khách của HAGL. Không ai có thể giúp chúng tôi cả, tự mình phải gắng sức thôi. Muốn tiến lên đẳng cấp cao, HAGL phải có điểm cả trên sân nhà và sân khách", Văn Toàn phân tích.

Khi HLV Kiatisak nắm quyền, ông lập tức dùng sơ đồ 3-5-2 để cải thiện khâu phòng ngự. HAGL đã thủ tốt hơn với chỉ 1 bàn thua trong 2 trận sân khách mùa này. Pha thủng lưới xuất phát từ tình huống mất bóng của trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, cho thấy hệ thống phòng ngự của đội bóng phố Núi hoạt động tốt, chỉ bị đánh sập một lần bởi sai lầm cá nhân.

Tuy nhiên, hàng công lại là vấn đề lớn khi HAGL không tìm thấy mành lưới đối phương ở trận gặp Sài Gòn FC và Hà Tĩnh. HLV Kiatisak đã phân phối lại nhân sự và năng lượng để tập trung cho phòng ngự, nhưng để chiến thắng, HAGL phải ghi bàn.

Chuyến làm khách trên sân Viettel sẽ khiến HLV người Thái Lan lo lắng. 2 lần ghé thăm Hàng Đẫy gần nhất, HAGL thủng lưới tới 7 bàn.

Ngoài hàng thủ, một vấn đề nữa khiến Kiatisak đau đầu là phong độ của Nguyễn Công Phượng. Sau 4 vòng, chân sút xứ Nghệ chỉ có 1 đường kiến tạo thành bàn.

Công Phượng bị cầu thủ Hà Tĩnh kèm sát. (Ảnh: Hồng Nam)

Công Phượng được HLV Kiatisak kéo lùi xuống đá tiền vệ tổ chức ở trận gặp CLB Bình Định và có pha chuyền dài đẳng cấp cho Văn Toàn lập công, nhưng đứng trước hàng thủ được tổ chức tốt và chơi kỷ luật hơn, cầu thủ sinh năm 1995 không tạo được khác biệt.

Công Phượng rất nỗ lực trên sân Hà Tĩnh khi liên tục đi bóng, đột phá tìm khoảng trống, song không tạo được dấu ấn nào. HLV Kiatisak niềm nở phân tích về những kế hoạch phát triển cá nhân cho Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Văn Toàn, nhưng để nói về Công Phượng, Kiatisak chỉ nói: "Hãy chờ xem".

Chiến lược gia Thái Lan hiểu áp lực đè năng lên học trò. "Cả Đông Nam Á lẫn fan Việt Nam đều muốn Công Phượng ghi bàn. Tôi từng đá tiền đạo nên rất hiểu điều đó", Kiatisak nói. Phát biểu của "Zico Thái" được đưa ra nhằm giảm áp lực cho học trò, dù vậy, Công Phượng đã 26 tuổi và HAGL không thể chờ đợi anh lâu hơn.

Bàn thắng gần nhất của Công Phượng được ghi từ tháng 9/2020, còn lần gần nhất cầu thủ xứ Nghệ ăn mừng một bàn thắng trên sân khách đã diễn ra từ tháng 7 năm ngoái.

Đối đầu với Công Phượng trên sân Hàng Đẫy vòng tới sẽ là Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng - những người quá hiểu lối đá của tiền đạo xứ Nghệ sau quãng thời gian "ăn tập" ở ĐTQG.

HLV Kiatisak chờ Công Phượng ghi bàn, bởi một mình Văn Toàn không thể cáng đáng hàng công. Ở trận gặp Hà Tĩnh, Kiatisak không thay người suốt 90 phút - dấu hiệu cho thấy lực lượng dự bị của HAGL cũng không mạnh.

"Zico Thái" chỉ có Công Phượng, Văn Toàn và Washington Brandao là những cái tên khả dĩ nhất để ghi bàn, nhưng Brandao chưa có mùa giải nào ghi quá 9 bàn trong suốt sự nghiệp, còn Văn Toàn mới trở lại sau chấn thương.

Công Phượng đang chịu sức ép không nhỏ. Thành tích của HAGL mùa này sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ hàng công, mà Văn Toàn hay Công Phượng là những cầu thủ hiếm hoi Kiatisak còn có thể tin tưởng.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-phuong-lan-mat-tam-tren-san-khach-hagl-kho-vuot-ai-viettel-ar602304.html