Công Phượng làm gì khi không được Sint-Truidense cho thi đấu

Tiếp tục không được đội bóng Bỉ đăng ký thi đấu, nhưng Công Phượng lại có dịp làm hướng dẫn viên cho đàn em khóa 4 của Học viện HAGL-JMG.

Sint-Truidense có trận đấu trên sân nhà tiếp đội cuối bảng Waasland Beveren ở vòng 7. Phải khó khăn lắm, đội bóng có biệt danh "chim hoàng yến" mới cầm hòa CLB đang đứng chót bảng 1-1.

Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, các học trò của HLV Marc Brys không tạo được thế trận lấn át. Họ bị thủng lưới ở phút 62 và phải đến phút 90+5, Jorge Teixeira mới gỡ hòa cho Sint-Truidense.

Công Phượng (áo đen) chụp ảnh cùng bác sĩ của CLB HAGL đang ở Bỉ. Ảnh: FBNV.

Công Phượng (áo đen) chụp ảnh cùng bác sĩ của CLB HAGL đang ở Bỉ. Ảnh: FBNV.

Công Phượng không được đăng ký thi đấu, ngồi trên khán đài xem hết trận đấu này. Điều đặc biệt là chân sút sinh năm 1995 có những người quen bên cạnh. Ban huấn luyện và các cầu thủ khóa 4 đang tập huấn ở Hà Lan.

Thầy trò ông Guillaume Graechen sang Bỉ thăm Công Phượng và nhân cơ hội xem CLB ở thành phố Sint-Truident thi đấu. Công Phượng dẫn cả đội đi xem bóng đá. Tiếc là Sint-Truidense không thắng trận này.

Việc được gặp lứa cầu thủ kế cận mình, gặp lại thầy cũ là cảm xúc khó tả của Công Phượng khi thi đấu xa nhà. Đàn em của Công Phượng đang có chuyến du đấu bổ ích tại châu Âu nhờ mối quan hệ với các CLB ở đây.

Khóa 4 học viện HAGL-JMG sẽ trở về Hà Lan để tiếp tục chương trình tập huấn. Công Phượng ở lại Bỉ đối diện với thử thách không nhỏ tại đội bóng mới. Thực tế là anh đang dần bị lãng quên trong đội hình chính của CLB.

Cơ hội của tiền đạo xứ Nghệ chỉ là thi đấu ở đội dự bị hoặc đội U21 của Sint-Truidense. Tương lai u ám ngay trước mặt cầu mang áo số 15. Không phải lần đầu Phượng gặp cảnh này, trước đó anh đã thất bại ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Không được thi đấu ở Bỉ nhiều, nhưng anh vẫn được HLV Park Hang-seo triệu tập cho trận hòa 0-0 với Thái Lan phục ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Công Phượng vào sân từ hiệp 2 và tung ra vài đường chuyền nguy hiểm trước khi tự mình sút hụt bóng một cách tiếc nuối.

Nhiều người lo ngại cho Công Phượng khi anh đang đi vào vết xe đổ của chính mình. Một số khác động viên và chúc Công Phượng kiên trì, nỗ lực để được ra sân thi đấu cho CLB Sint-Truidense.

Đồng đội chào mừng Công Phượng trở lại Sint-Truidense Pol Garcia Tena, bạn thân của Công Phượng tại Sint-Truidense, đăng video lên trang cá nhân để chào mừng tiền đạo quê Nghệ An quay trở lại Bỉ sau khi về thi đấu cho đội tuyển.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-phuong-lam-gi-khi-khong-duoc-sint-truidense-cho-thi-dau-post990316.html