Công Phượng lại ngồi chơi xơi nước ở ghế dự bị, HLV Park Hang-seo thêm lo lắng

Sau 3 trận bị HLV trưởng CLB Sint-Truidense gạt tên ra khỏi danh sách thi đấu, hôm qua Công Phượng đã có tên trong ở đội hình đá giải Cúp Quốc gia Bỉ nhưng không được ra sân phút nào.

Việc HLV Marc Brys điền tên vào danh sách đăng ký và người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi Phượng sẽ ra sân. Bởi ở đấu trường cúp Quốc gia, các HLV thường xoay tua cầu thủ và trao cơ hội cho những nhân tố dự bị trong đội bóng của mình. Thế nhưng, trong 120 phút trận đấu trên sân nhà tiếp đội bóng hạng dưới OH Leuven trong khuôn khổ cúp Quốc gia, Công Phượng không được ra sân phút nào.

Đây thực sự là điều đáng lo ngại cho cầu thủ Việt Nam bởi ở giải vô địch Bỉ, Công Phượng gần như không có cơ hội cạnh tranh thì ở những giải đấu còn lại, CP10 vẫn phải ngồi ngoài thì đó là một tình trạng đáng động.

Điều đáng nói là, nếu trước đây Phượng không được ra sân thì có lý do cần thời gian thích nghi, làm quen với chiến thuật và đồng đội nhưng đã hơn 3 tháng trôi qua, số lần cầu thủ người Đô Lương ra sân chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Từ ngày gia nhập STVV, Công Phượng chỉ đá được đúng 20 phút trong trận gặp Club Brugge hôm 3.8, từ đó đến nay Công Phượng chưa có thêm phút thi đấu nào ở giải vô địch Bỉ. Chỉ một lần được đá ở đội trẻ U.21 STVV.

Nhiều nhà chuyên môn đang nhận định, chính việc phải liên tục ngồi dự bị đang làm cho Công Phượng ngày càng mất đi phong độ. Suốt thời gian đầu năm nay, khi đá cho Incheon United, Hàn Quốc dù không được ra sân nhiều nhưng ít nhất tuyển thủ Việt Nam cũng có ít nhiều cơ hội cọ xát. Điều đáng tiếc là trong khoảng thời gian đó, Công Phượng không thể ghi bàn và không thể tiếp tục.

Tuy nhiên khi đến Bỉ, cơ hội này ngày càng mong manh. Công Phượng gần như không có chút cơ hội nào thể hiện mình. Mới đây, nhà báo Hà Lan Maarten Elst còn tiết lộ thông tin tiền đạo người Việt Nam có thể không phải bản hợp đồng được HLV Marc Brys hay Giám đốc kỹ thuật đội bóng mong muốn. Những ông chủ người Nhật của "Chim hoàng yến" có thể chiêu mộ tiền đạo người Việt Nam để phục vụ cho mục đích thương mại.

Chính vì điều này mà HLV Park Hang-seo cũng phải lo lắng. Còn nhớ, ở lần tập trung đầu tiên trước khi gặp Thái Lan ở vòng loại 2 World Cup 2022, khi được đặt câu hỏi về Công Phượng, HLV Park rất tự tin cho rằng phong đội Công Phượng vẫn ổn, ông vẫn chọn tiền đạo này đặc biệt anh vừa có trận thi đấu khá tốt ở U.21STVV.

Nhưng mới đây, trong buổi họp báo ở lần tập trung cho các trận đấu gặp Malaysia và Indonesia sắp tới, vẫn câu hỏi về phong độ của Công Phượng được đặt ra, lần này HLV người Hàn Quốc tỏ ra lo lắng: "Dù chơi ở giải vô địch Quốc gia lớn hay nhỏ thì quan trọng nhất với cầu thủ là phải được ra sân thi đấu. Như trường hợp của Công Phượng, cậu ấy ít được ra sân khiến tôi cũng đang cảm thấy lo lắng".

Rõ ràng việc ít được ra sân thi đấu sẽ ảnh hưởng đến phong độ cầu thủ rất nhiều và điều này đang thấy rất rõ ở Công Phượng. Ở trận đấu với Thái, anh được đưa vào sân với hy vọng tạo nên đột biến và dù chơi rất tốt nhưng chỉ với cú sút hụt ở thời điểm tốt nhất của Công Phượng dù chủ quan hay khách quan vẫn bị mang ra bàn cãi rất nhiều. Không những thế, thời gian tới áp lực lại tiếp tục đè lên vai CP10 bởi anh vừa phải cố gắng tìm chút cơ hợi ở CLB lại vừa phải chứng minh phong độ ở đội tuyển quốc gia.

Ở lần tập trung này, khi đồng đội có gần 20 ngày để cùng tập luyên thì Công Phượng, Văn Hậu và Văn Lâm chỉ có 3 ngày. Không những thế, việc thay đổi múi giờ và thích nghi thời gian của Công Phượng và Văn Hậu cũng được HLV Park lo ngại. "Cả Văn Hậu và Công Phượng chỉ được về 3 ngày trước trận đấu, thời gian tập rất ngắn và còn phải thích ứng việc lệch múi giờ. Bởi vậy họ sẽ gặp nhiều rất khó khăn".

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.10, đến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 15.10.

Anh Trần

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cong-phuong-lai-ngoi-choi-xoi-nuoc-o-ghe-du-bi-hlv-park-hang-seo-them-lo-lang-122065.html