Công Phượng lại bị Sint Truiden gạch tên: Lần 3 bế tắc

Nguyên nhân Công Phượng liên tiếp bị Sint Truiden gạch tên khỏi đội hình tham gia thi đấu được cho là không cạnh tranh được với đồng đội.

Ngày 15/9, CLB Sint Truiden của Công Phượng sẽ có trận đấu được dự đoán là dễ dàng với đội bóng đang xếp cuối bảng tại giải VĐQG Bỉ - Waasland-Beveren. Tuy nhiên, trong bản danh sách đăng ký các cầu thủ tham gia trận đấu này không có tên của Công Phượng.

Đây là lần thứ 2 Công Phượng không có tên trong bản danh sách thi đấu kể từ khi trở về từ vòng loại Wold Cup 2022 ngày 5/9.

Trong gần 7 trận đấu góp mặt tại CLB Sint Truiden, Công Phượng cũng không thể hiện được gì nhiều khi thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị hoặc đưa vào sân ở những phút cuối trận trong tình thế "thế trận đã an bài" với đội bóng.

Tại vòng loại Wold Cup 2022, Công Phượng cũng không thể hiện được phong độ xuất sắc. 20 phút góp mặt trên sân, Công Phượng để lại dấu ấn duy nhất là pha sút trượt ngay trước khung thành đối phương khiến khán giả vừa tiếc nuối và lo lắng cho phong độ của chàng cầu thủ gốc Nghệ An.

Công Phượng trong một buổi tập với đồng đội tại Bỉ.

Công Phượng trong một buổi tập với đồng đội tại Bỉ.

Tuy Công Phượng không có tên trong bản danh sách tham gia thi cấu của CLB Sint Truiden trong trận đấu ngày 15/9 nhưng nhiều cầu thủ Châu Á khác lại được lựa chọn như tiền đạo Suzuki và tiền vệ Ito - người có lối chơi tương đồng với Công Phượng.

Điều đó cho thấy, Công Phượng chưa thể cạnh tranh được với các cầu thủ trên. Trong bối cảnh, Sint Truiden lại đang rục rịch chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ ở vị trí tiền đạo và tiền vệ trong thời gian tới thì khả năng ra sân của Công Phượng tại CLB này đang dần khép lại.

Đây là lần thứ 3 Công Phượng xuất ngoại, 2 lần trước Công Phượng đều chọn Châu Á là nơi để đầu quân nhưng rồi chỉ đem lại sự thất vọng lớn. Đến lần này, Công Phượng chọn Châu Âu là nơi thử sức, với môi trường bóng đá chuyên nghiệp, có thể thấy cầu thủ của Việt Nam khó có thể cạnh tranh được với các cầu thủ ngoại có nền tảng thể lực, vóc dáng hơn hẳn.

Nhiều người cho rằng, với những biểu hiện hiện tại thì viễn cảnh Công Phượng một lần nữa phải trở về nước là điều có thể diễn ra trong một ngày gần đây.

Đây cũng là bài học cảnh báo cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu khi sắp tới cầu thủ này sẽ thi đấu cho CLB Heerenveen.

Châu Âu là nơi có nền bóng đá phát triển nhất thế giới, khi các giải đấu được tổ chức ở đây luôn khắc nghiệt, đòi hỏi phải có sự cạnh tranh cao. Các cầu thủ muốn tồn tại, không chỉ cần có kỹ thuật tốt mà có phải tư duy, nhãn quan chiến thuật, thể lực và thể hình.

Đoàn Văn Hậu cao tới 1m85, có sức trẻ nhưng về mặt thể lực vẫn bị đánh giá yếu thế hơn so với tất cả các cầu thủ khác trong đội hình. Trong trường hợp, Văn Hậu đạt được phong độ tốt nhất tại CLB mới nhưng nền tảng sức khỏe không đảm bảo thì khó có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút hoặc theo kịp được tiền đạo của đối phương.

Bên cạnh đó, vốn ngoại ngữ để giao tiếp là trở ngại lớn với cầu thủ Việt Nam khi ra nước ngoài thi đấu. Như Văn hậu, để có thể thi đấu được ở Hà Lan thì CLB Hà Nội đã thuê hẳn 1 phiên dịch viên luôn đi cùng với chàng hậu vệ này để đảm bảo về vấn đề giao tiếp.

Việc xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam từ trước đến nay vẫn mang lại nhiều hào hứng bởi người hâm mộ luôn mong muốn bóng đá Việt Nam vươn ra biển lớn, cầu thủ của chúng ta được góp mặt tại những CLB lừng danh thế giới.

Tuy nhiên, nhìn vào Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm hay Đoàn Văn Hậu thì để đạt được mong ước đó vẫn có nhiều việc phải làm, tốn kém cả thời gian, tiền bạc, công sức. Điều quan trọng là ai sẽ người bắt nhịp được để thực hiện mong muốn của triệu trái tim yêu bóng đá của người Việt Nam?

Tân Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/cong-phuong-lai-bi-sint-truiden-gach-ten-lan-3-be-tac-3387555/