Công Phượng là một phần nguyên nhân khiến Sint-Truidense lao dốc?

Với những bản hợp đồng không có hoặc ít giá trị như Công Phượng, báo chí Bỉ nhận định đó là lí do khiến Sint-Truidense tụt dốc không phanh.

Sint-Truidense đang thể hiện phong độ không tốt từ đầu mùa giải. Từ đội được kì vọng sẽ cạnh tranh top dẫn đầu, đội bóng của Công Phượng hiện đang dậm chân ở cuối bảng xếp hạng, tạm xếp thứ 13 trên tổng số 16 đội, chỉ có 11 điểm sau 10 vòng đấu.

Màn thể hiện yếu kém này của CLB nước Bỉ được nhận định bắt nguồn từ quá trình chuẩn bị không tốt. Cụ thể, họ đã mang về quá nhiều những chữ ký thiếu kiểm định, không có chiến lược sử dụng cụ thể khiến BHL không thể khai thác tối đa năng lực cầu thủ khi bước vào mùa giải.

Đơn cử như trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, ngoài 20 phút thi đấu với Club Brugge, trận đấu mà STVV đã để thua với tỉ số đậm 0-6, anh chưa có thêm cơ hội ra sân nào, thậm chí còn bị gạch tên khỏi danh sách đăng kí trong suốt đôi tháng trở lại đây.

Công Phượng vẫn chưa có thêm cơ hội nào ở giải VĐQG Bỉ.

Công Phượng vẫn chưa có thêm cơ hội nào ở giải VĐQG Bỉ.

Nói về màn trình diễn đáng thất vọng của đội được xem laừ́ng cử viên vô địch, tờ Voetbal Belgie viết:"Trong 14 gương mặt mới mùa này, quá nửa thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để được có tên trong danh sách thi đấu. Nhiều cầu thủ còn không đủ thể lực để chơi bóng tại Bỉ”.

Trang báo này cũng cho rằng Sint-Truidense đã bán đi những cầu thủ có khả năng thật sự, thay vào đó lại mang về những bản hợp đồng không có hoặc có ít giá trị sử dụng. “Việc mang về 'Messi Việt Nam' tưởng chừng là viễn cảnh khá tuyệt khi anh có 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội".

"Tuy nhiên, bóng đá quan trọng là những gì diễn ra trên sân cỏ, chứ không phải trên Internet. Bóng đá trên Internet chỉ xuất hiện trong thể thao điện tử".

Cây viết của tờ báo tiếp tục bày tỏ sự thất vọng khi CLB không có sự thay thế xứng đáng cho các ngôi sao đã rời đi."Có thể kể tới như Takehiro Tomiyasu, không phải tự nhiên Bologna trả 9 triệu euro để mua anh từ Sint-Truidense. CLB đã không đưa về ai thay thế được cầu thủ này".

Công Phượng vẫn chưa có thêm cơ hội nào ở giải VĐQG Bỉ.

Voetbal Belgie cũng cho rằng đó là một sự thiếu hợp lí khi Sint-Truidense bỏ ra hơn 1 triệu euro để có được chữ kí của Lee Seung-woo, cầu thủ trẻ sinh năm 1998 được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc”, nhưng không sử dụng một lần nào, thậm chí còn không điền tên chân sút này trong danh sách thi đấu.

Sắp tới, Sint-Truidense sẽ tiếp đón Gent trên sân nhà vào ngày 28/10 trong khuôn khổ giải VĐQG Bỉ. Đối thủ của Công Phượng và toàn đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, với 6 trận thắng, 2 trận hòa và mới chỉ để thua 2 trận.

Theo Chi/Goal

Theo Chi/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cong-phuong-la-mot-phan-nguyen-nhan-khien-sint-truidense-lao-doc/20191023022120398