'Công Phượng là bài toán khó cho Kiatisuk'

Huấn luyện viên Kiatisuk còn nhiều vấn đề phải giải quyết sau trận thắng 2-1 của HAGL trước SLNA ở vòng hai V.League 2021.

Trên sân Pleiku chiều 22/1, HAGL có chiến thắng đầu tiên cùng HLV Kiatisuk tại V.League 2021. Đội bóng phố núi nhận bàn thua từ phút 17, sau đó lội ngược dòng bằng 2 pha lập công của Trần Minh Vương và Nguyễn Văn Toàn.

Bình luận cùng Zing, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú khen ngợi tinh thần chiến đấu hết mình của HAGL để thắng ngược SLNA. Tuy nhiên, đây là trận đấu bộc lộ quá nhiều vấn đề của thầy trò HLV Kiatisuk, đặc biệt ở khâu phòng ngự.

"Sau 2 vòng, HAGL chỉ dừng lại ở mức độ thi đấu đẹp mắt. Họ cần thay đổi nhiều điểm để trở thành đội bóng đủ sức cạnh tranh danh hiệu", ông Tú nói.

Công "cùn", thủ kém

- Trước SLNA, HAGL thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian, nhưng chật vật để giành 3 điểm. Cách tấn công của đội bóng phố núi đang có vấn đề?

- 90 phút trên sân Pleiku chiều 22/1 tương tự trận ra quân của HAGL trước CLB Sài Gòn ở V.League 2021. HAGL tấn công chủ động bằng những pha lên bóng tốc độ, ban bật khá đẹp mắt. Dù vậy, sự hiệu quả ở khoảnh khắc quyết định vẫn là điều thất vọng của HAGL. Họ thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian trước SLNA, có nhiều cơ hội tấn công, nhưng ghi 2 bàn là quá ít.

Ngoại binh Washington Brandao hoàn toàn mờ nhạt. Tôi không thấy dấu ấn cụ thể của Brandon trong các pha chạy chỗ, thu hút đối thủ hay phối hợp. Văn Toàn xông xáo, có một bàn thắng, nhưng cần chuẩn mực hơn ở bước xử lý cuối cùng. Trong khi đó, Công Phượng là mắt xích lạc lõng ở đội hình của Kiatisuk.

 Công Phượng chưa bùng nổ vì đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò ở HAGL. Ảnh: Duy Anh.

Công Phượng chưa bùng nổ vì đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò ở HAGL. Ảnh: Duy Anh.

- Trong 2 trận đã qua của HAGL, Công Phượng thường xuyên thi đấu rộng và xa khung thành. Đây có phải là lý do khiến Phượng chưa sẵn sàng tỏa sáng?

- Với Công Phượng, chúng ta đều nhận thấy đây là mẫu tiền đạo thích cầm bóng, kỹ thuật tốt, dứt điểm khá, nhưng không mạnh về tốc độ, tranh chấp và phối hợp nhóm. Trước đây, Công Phượng thường ra sân trong vai trò tiền đạo mũi nhọn hoặc số 10. Tại CLB TP.HCM mùa trước, Phượng làm khá tốt vai trò của một số 10, thường xuyên tiếp cận khu vực 16,5 m để ghi bàn.

Trong đội hình HAGL hiện tại, Công Phượng có xu hướng lùi sâu nhiều hơn. Tôi nghĩ đây không phải là phương án hợp lý, bởi một cầu thủ chơi như vậy cần xử lý nhanh, sáng tạo và có tính tổ chức. Bóng đến chân Công Phượng, cậu ấy cần xử lý 1-2 nhịp, thay vì giữ thói quen rê dắt, đột phá. HAGL đang khiến Phượng làm cùng lúc quá nhiều vai trò và phí phạm phẩm chất mạnh nhất của cậu ấy.

Công Phượng là cầu thủ có đẳng cấp. Sau nhiều mùa giải thi đấu ở V.League, cậu ấy dần đạt đến độ chín và biết bản thân mạnh ở đâu. HAGL sẽ mạnh lên nếu biết phát huy Công Phượng như CLB TP.HCM. Cậu ấy là bài toán khó cho Kiatisuk ở đội hình HAGL hiện tại.

- Phòng ngự là tử huyệt của HAGL trong các mùa gần đây. Sau 2 trận đấu dưới thời Kiatisuk, điểm yếu đó đã cải thiện?

- Các cầu thủ HAGL bắt đầu thi đấu kỷ luật và mạnh mẽ hơn, nhưng sự cải thiện chưa thật sự rõ ràng. Sau 2 trận, HAGL mắc một loạt sai số ở hàng thủ. Nếu SLNA tận dụng tốt các pha phản công, thầy trò Kiatisuk không có cửa để thắng ngược ở trận đấu trên sân Pleiku.

Vấn đề nghiêm trọng nhất của HAGL là chống phòng ngự phản công. Trong nhiều tình huống, HAGL tấn công hỏng, đối thủ đoạt bóng phản công, và họ thủng cả đội hình. Khả năng đánh chặn của hàng tiền vệ HAGL có vấn đề. Xuân Trường và các cầu thủ ở tuyến giữa không thể tranh chấp tay đôi. Họ cũng thiếu nhạy bén để phán đoán tình huống.

Khi tuyến giữa phòng ngự tệ như vậy, hàng thủ HAGL luôn bị đặt vào thế báo động. Trước SLNA, có vài tình huống tuyến giữa HAGL tranh chấp không tốt, dẫn đến thế bị động cho 2 trung vệ của họ. HLV Kiatisuk cần nhanh chóng chấn chỉnh điểm yếu này. Còn không, họ chỉ là đội bóng thi đấu đẹp mắt, tấn công nhiều, nhưng phải nhận những bàn thua sơ đẳng.

HAGL cần mẫu tiền vệ có sức chiến đấu mạnh mẽ hơn Xuân Trường. Ảnh: Duy Anh.

Kiatisuk cần thêm thời gian

- CĐV HAGL đang chờ đợi sự trở lại của Tuấn Anh ở tuyến giữa. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Tuấn Anh sẽ giúp HAGL cải thiện điều gì?

- Sự trở lại của Tuấn Anh giúp HAGL bổ sung khả năng cầm bóng và phân phối hợp lý quãng ngắn. Tuy nhiên, Tuấn Anh không thể giúp tuyến giữa HAGL giải quyết nỗi lo lớn nhất ở khả năng phòng ngự từ xa. Bản thân Tuấn Anh là cầu thủ mỏng cơm và không sẵn sàng tranh chấp tay đôi. Nếu đặt cậu ấy vào vị trí tiền vệ phòng ngự, HAGL sẽ liên tục bị đánh vỗ mặt ở tuyến giữa.

Với Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công của HAGL cơ bản được đảm bảo. Kiatisuk cần tìm ra phương án thật sự tốt cho vai trò đánh chặn. Theo triết lý của HAGL và Kiatisuk, đội bóng này không thể phòng ngự, mà phải luôn vào trận trong tâm thế tấn công.

Để làm được chuyện đó, HAGL cần tuyến giữa chất lượng, cân bằng cả 2 nhiệm vụ công và thủ. Trận thắng vất vả của HAGL trước SLNA đã thể hiện cụ thể điều đó. Đây là bài toán quyết định để xem HAGL của Kiatisuk có đủ sức đương đầu tất cả hay không.

- Nhiều HLV thất bại trong việc sử dụng cả Tuấn Anh - Xuân Trường ở tuyến giữa. Với cách vận hành của Kiatisuk, liệu có giải pháp thích hợp?

- Tôi nghĩ chuyện này khó xảy ra. Kiatisuk cần một tiền vệ trung tâm mạnh mẽ, càn quét tốt và biết đọc trận đấu, kết hợp cùng Tuấn Anh hoặc Xuân Trường.

Xuân Trường cũng là cơn đau đầu của Kiatisuk. Tiền vệ này làm tốt trong những pha chuyền bóng điểm rơi. Tuy nhiên, khả năng thu hồi bóng, tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự của Trường có vấn đề. Trong 2 trận đã qua, những pha chuyền bóng của Trường chưa mang đến khác biệt quá nhiều, nhưng cậu ấy để lại một loạt vấn đề ở khâu phòng ngự. Kiatisuk có thể phải điều chỉnh khi Tuấn Anh sẵn sàng.

- Sau 2 trận ở V.League 2021, Kiatisuk đã thay đổi điều gì cho HAGL?

- Lối chơi của HAGL tốc độ hơn, dần loại bỏ những pha xử lý không cần thiết. Tuy nhiên, đây là thời điểm quá sớm để nói về dấu ấn của Kiatisuk khi cần thêm vài trận đấu để ổn định đội hình, rồi tập luyện nhuần nhuyễn chiến thuật.

HAGL cần cải thiện phòng ngự, chấn chỉnh tuyến giữa và chuẩn xác hơn ở khoảnh khắc quyết định trong các pha tấn công. Kiatisuk là HLV giỏi, tôi nghĩ HAGL sẽ từng bước cải thiện trong các vòng tiếp theo. Về cơ bản, tập thể HAGL còn trẻ, nhưng kinh nghiệm có và bản lĩnh dần tăng lên. Với sự xuất hiện của Kiatisuk, HAGL càng trở nên đáng xem và tập thể này sẵn sàng thi đấu đột phá ở V.League 2021.

- Cảm ơn chuyên gia Phan Anh Tú về cuộc trao đổi!

Bị Minh Vương mắng, ngoại binh HAGL chơi hiệu quả hơn Đối đầu SLNA chiều 22/1, Washington Brandao khiến tiền vệ Minh Vương nổi giận vì không chịu di chuyển. Sau khi bị đồng đội mắng, ngoại binh HAGL chơi xông xáo hơn.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-phuong-la-bai-toan-kho-cho-kiatisuk-post1176313.html