Công Phượng kiên nhẫn tập luyện chờ ngày được ra sân ở Bỉ

Vẫn chưa có cơ hội ra sân nhưng cầu thủ Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện để chờ đợi cơ hội được ra sân trong màu áo Sint Truidense

Đây được xem là thời điểm khó khăn của Công Phượng khi anh liên tục bị HLV trưởng CLB Sint Truidense gạt tên ra khỏi đội hình thi đấu, thậm chí là danh sách dự bị. Tuy nhiên, cầu thủ của HAGL vẫn tích cực tập luyện chờ đợi cơ hội cho mình.

Cách đây không lâu, khi trở về tập trung đội tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup 2022, Công Phương chia sẻ anh không quá thất vọng bởi không được ra sân bởi anh cần phải tập luyện nhiều hơn nữa.

Thế nhưng, việc ngồi ngoài quá lâu đã khiến cho Công Phượng mất cảm giác bóng, không còn bản năng ghi bàn và gặp khó khăn rất nhiều trong sự nghiệp. Khi trở về đá cùng đội tuyển Việt Nam, Công Phượng vẫn được HLV trọng dụng tuy nhiên anh vẫn chưa thể giải tỏa tâm lý bằng bàn thắng.

Thực tế cho thấy, nhiều tháng được tập luyện ở môn trường châu Âu, tốc độ và hình thể Công Phượng được cải thiện rất nhiều. Thế nhưng, khi ở những giây quyết định thì anh vẫn không còn cái duyên và sự nhạy cảm cần thiết nữa. Trước tình thế này, nhiều người khuyên CLB HAGL nên rước cầu thủ của mình trở về để anh được ra sân và tìm lại cảm giác bóng. Thế nhưng, ông bậu của đội bóng phố cho biết điều này rất khó bởi còn ràng buộc những hợp đồng.

Nguyên Đăng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cong-phuong-kien-nhan-tap-luyen-cho-ngay-duoc-ra-san-o-bi-127565.html