Công Phượng, Kiatisuk giúp HAGL bán 80% vé mùa sau vòng một

Sự trở lại của Công Phượng và Kiatisuk Senamuang là sức hút khiến người hâm mộ Gia Lai quan tâm đội bóng quê nhà hơn.

Chiều 21/1, ông Trần Văn Minh, phó giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá HAGL, tiết lộ với Zing rằng đến lúc này, đội bóng đã bán được 800 trong tổng 1.000 vé mùa. Như vậy, số tiền mà HAGL thu về từ việc bán vé là 560 triệu đồng. Vé mùa được bán với giá 700.000 đồng mỗi vé.

So với cùng thời điểm ở mùa giải trước, con số này tăng khoảng 20%. Ông Minh lý giải: "Với việc Công Phượng trở lại sau khoảng thời gian thi đấu ở nước ngoài cũng như ở CLB TP.HCM, Kiatisuk trở thành HLV trưởng, HAGL trở nên có sức hút hơn với người hâm mộ địa phương".

 800 cổ động viên HAGL đã sở hữu tấm vé xem đội bóng này đến hết mùa 2021.

800 cổ động viên HAGL đã sở hữu tấm vé xem đội bóng này đến hết mùa 2021.

Ngoài 1.000 vé mùa ra, HAGL sẽ dành 300 vé cho lãnh đạo địa phương và các ban, ngành, và 1.000 vé cho nhà tài trợ và VPF cả mùa. Còn lại, 8.000 vé mỗi trận sẽ được bán cho người hâm mộ với mức giá 20.000 đồng, 40.000 đồng, 60.000 đồng và 80.000 đồng tương ứng với các khán đài D, C, B và A.

Theo ông Minh, nhu cầu mua vé xem trận đấu giữa HAGL và Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 V.League 2021 cũng rất cao. Sáng 22/1, vé sẽ chính thức được mở bán trực tiếp tại cổng chính sân Pleiku. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17h cùng ngày.

Cuộc đối đầu SLNA cũng là trận đầu tiên HAGL được thi đấu trên sân nhà ở V.League 2021. Hiện tại, các khâu chuẩn bị cho trận đấu như kiểm tra lại dàn đèn, cắt tỉa mặt cỏ, sơn, sửa một số vị trí, đã hoàn tất.

Người hâm mộ đợi hơn 2 giờ để tặng quà cho Công Phượng Các cổ động viên không ngại chờ đến lúc HAGL tập xong để đưa tận tay những món quà sinh nhật cho Công Phượng.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-phuong-kiatisuk-giup-hagl-ban-80-ve-mua-sau-vong-mot-post1175607.html