Công Phượng kêu khó trên đất Bỉ: Về được không?

Công Phượng đã và đang gặp rất nhiều khó khăn trên đất Bỉ, từ việc tập luyện cho tới tinh thần, thể chất.

Ngày 20/11/2019, tại Hà Nội, cầu thủ Công Phượng đã có buổi chia sẻ về sự nghiệp bóng đá của mình. Theo đó, chàng tiền đạo người Nghệ An cho biết, cuộc sống của anh trên đất Bỉ đang gặp nhiều khó khăn.

"Việc tập luyện đôi khi không được thuận lợi. Thỉnh thoảng lại thấy mệt mỏi, nhớ nhà hay gặp phải vấn đề ngoại cảnh nào đó" - Công Phượng nói.

Mặc dù vậy, với tình yêu bóng đá của mình, Công Phượng đang cố gắng, nỗ lực từng ngày để vượt qua những khó khăn đó. Nhưng không rõ, Công Phượng có tự cảm thấy hài lòng với phong độ và cuộc sống hiện tại của mình trên đất Bỉ hay không.

Thực tế cũng cho thấy, từ ngày sang Bỉ thi đấu trong màu áo CLB Sint-Truidense, Công Phượng đang dần đánh mất đi hình ảnh tiền đạo có nhiều pha đi bóng kỹ thuật, dứt điểm hoa mỹ nhưng cũng đầy hiệu quả.

Ba trận đấu gần đây nhất trong màu áo đội tuyển Quốc gia, Công Phượng đều vào sân từ băng ghế dự bị nhưng màn trình diễn của cầu thủ này cho thấy cảm giác bóng của anh không được tốt, thiếu tự tin trong những pha xử lý.

Công Phượng tiếp xúc với người hâm mộ trước khi quay lại Bỉ tập luyện, thi đấu.

Công Phượng tiếp xúc với người hâm mộ trước khi quay lại Bỉ tập luyện, thi đấu.

Trước khi trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra, HLV Park Hang Seo đã tự tin trả lời với truyền thông 2 nước rằng, ông tin tưởng Công Phượng sẽ ghi bàn vào tối ngày 19/11.

Tuy nhiên, khi được tung vào sân thì Công Phượng lại có màn trình diễn nhạt nhòa, khả năng hỗ trợ cho các đồng đội gần như không có.

Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh Công Phượng tại VCK U23 Châu Á tại Thường Châu - Trung Quốc. Mặc dù không có lợi thế về thể hình nhưng Công Phượng vẫn được ông Park xếp đá cao nhất trên hàng công.

Khi đối đầu với các hậu vệ có thể hình cao to của đội bạn, Công Phương vẫn bao lần gây sóng gió cho khung thành đối phương. Như vậy, phong độ của Công Phượng bị ảnh hưởng bởi không được thường xuyên ra sân chơi bóng.

Chứng kiến các lần xuất ngoại của Công Phượng từ trước tới nay, chàng cầu thủ này không đạt được thành công tại các giải đấu lớn. Từ Hàn Quốc cho tới Nhật Bản và giờ là trên đất Bỉ, Công Phượng thường xuyên làm bạn với ghế dự bị.

Thậm chí có ý kiến cho rằng, Công Phượng xuất ngoại mang yếu tố thương mại nhiều hơn là chuyên môn.

Chính vì thế, nhiều chuyên gia đưa ra lời khuyên CLB HAGL đưa Công Phượng về nước thi đấu để tránh thui chột một tài năng của bóng đá Việt Nam. Điều này cũng được chính HLV trưởng CLB HAGL Lee Tae-hoon đề xuất.

"Tôi rất chia sẻ với cậu ấy khi sự nghiệp chưa được tốt ở nước ngoài. Cầu thủ cần phải thường xuyên thi đấu. Nếu Công Phượng quay lại sẽ rất tốt, tôi chào đón cậu ấy trở về, tập luyện tiếp để chờ cơ hội.

Tôi đã bàn với câu lạc bộ, nếu Công Phượng không được thi đấu thì đưa cậu ấy về. Công Phượng cần tập trung thi đấu để chờ cơ hội xuất ngoại tiếp theo. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của đội bóng, sẽ còn phát triển nữa", ông Lee nói.

Tuy nhiên, bầu Đức lại cho biết, việc đưa Công Phượng về nước không phải cứ muốn là được mà còn phải căn cứ theo điều khoản mà hai CLB đã ký với nhau. Khi thời hạn hợp đồng còn thì việc đưa Công Phượng về nước không phải là dễ và nói đúng hơn là gặp sẽ là những rào cản về tài chính đã cam kết với nhau.

Ở độ tuổi 24, Công Phượng được đánh giá tài năng trẻ ở khu vực Đông Nam Á, có nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp quần đùi áo số. Thông thường, ở độ tuổi từ 27 - 29 là thời kỳ đỉnh cao của mỗi cầu thủ.

Chính vì thế, thời điểm trước năm 27 tuổi, cầu thủ cần được luyện tập để tạo đà bùng nổ. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của mỗi cầu thủ nếu như không có được môi trường thuận lợi nhất để tập luyện, thi đấu thì tài năng mấy cũng sẽ lụi tàn.

Văn Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/cong-phuong-keu-kho-tren-dat-bi-ve-duoc-khong-3391831/