Công Phượng hay Quang Hải sẽ tiếp bước đàn anh Hồng Sơn?

Có một điều thú vị trong 12 kỳ AFF Cup khi hai tuyển thủ Việt Nam đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất đều tên Hồng Sơn và danh hiệu mùa này có thể thuộc về Quang Hải hoặc Công Phượng.

Chỉ còn 10 ngày nữa, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) sẽ khai diễn và lúc này giới chuyên môn hăm hở dự báo những tài năng xuất sắc cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất. Đây là danh hiệu cá nhân có giá trị nhất tại giải đấu này và luôn nảy sinh những tranh luận gay gắt trước giờ bóng lăn mùa 2018.

Tiền vệ Thái Lan Chanathip Songkrasin là cầu thủ duy nhất giành giải thưởng này hai lần trong 11 mùa trước đó nhưng tiếc là cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản không có mặt.

Điều bất ngờ của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup không phải lúc nào cũng thuộc về đội bóng vô địch. Hai mùa đầu tiên, đội thua trận chung kết đều có cầu thủ hay nhất. Đó là đội trưởng Malaysia Zainal Abidin Hassan đoạt giải năm 1996 và tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn của tuyển Việt Nam (VN) lên ngôi hai năm sau đó. Năm 2010, thủ môn Firman Utina của Indonesia đăng quang dù đội bóng của anh thua trận chung kết với Malaysia.

Giải thưởng này cũng có xu hướng không bị chi phối bởi tiền đạo khi hai thủ môn, Lionel Lewis của Singapore vào năm 2004 và Dương Hồng Sơn của VN bốn năm sau, hay hậu vệ Zainal năm 1996.

AFF Cup 2018 có hai tuyển thủ của VN được giới chuyên môn Đông Nam Á ngắm nghía vào danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, tiếp bước hai đàn anh có cùng tên Hồng Sơn.

Quang Hải hay Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018? Ảnh: HUY PHẠM

Quang Hải hay Công Phượng sẽ trở thành cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018? Ảnh: HUY PHẠM

Theo AFF, chân sút Nguyễn Quang Hải là một trong những cầu thủ đáng xem nhất, bất kể anh mới tham gia giải lần đầu tiên. Mới chỉ có 16 tháng tham gia chơi các giải quốc tế, Quang Hải vẫn là một ứng cử viên hàng đầu cho giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

Ở tuổi 20 nhưng cầu thủ của nhà vô địch V-League Hà Nội có một tài năng khác biệt. Anh đã nhận nhiều sự quan tâm của vài CLB ở châu Á và châu Âu. Đây là giai đoạn mà tiền vệ tấn công của tuyển VN xác nhận năng lực như một cầu thủ quốc tế sau quá trình phát triển nhanh chóng.

Cầu thủ Nguyễn Công Phượng cũng là một tài năng của bóng đá VN. Anh thuộc mẫu chân sút đa năng, có thể chơi tiền vệ hoặc tiền đạo. Công Phượng như chiếc chìa khóa của HLV Park Hang-seo trong việc tạo ra đột biến trong tấn công lẫn giải quyết khâu ghi bàn. Hai năm trước, cầu thủ 23 tuổi đã trở thành trụ cột của tuyển VN vào đến bán kết và hiện tại có nhiều kinh nghiệm giúp đội nhà đoạt danh hiệu vô địch thứ hai ở AFF Cup.

Những ngôi sao dự báo sẽ tỏa sáng

Stefano Lilipaly (Indonesia): Ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên của mình cho Indonesia tại kỳ AFF Cup mùa trước và giúp đội nhà vào đến vòng bán kết, anh có thể trở thành ngôi sao đột phá của mùa này. Tiền vệ sinh ra ở Hà Lan gây ấn tượng tại giải đấu trong nước, mặc dù vắng một thời gian khi vợ sinh con thứ hai nhưng anh vẫn tỏa sáng trong đội hình Indonesia.

Thitipan Puangchan (Thái Lan): Tiền vệ trung tâm này đã rất vui mừng ở lần đầu tiên đá AFF Cup, sau hai lần trước đều bị chấn thương phải rời đội. Cầu thủ 25 tuổi đã thành danh ở làng bóng Thái Lan trong nhiều mùa giải và hứa hẹn chơi nổi bật khi bốn ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài vắng mặt.

Manny Ott (Philippines): Được xem là linh hồn của đội bóng ở vị trí tiền vệ trung tâm với khả năng quan sát và chuyền bóng sắc sảo, cầu thủ gốc Đức có nhãn quan chiến thuật tốt với ưu thế giữ nhịp trận đấu. Tiền vệ 26 tuổi giàu kinh nghiệm quốc tế là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội.

Safawi Rasid (Malaysia): Cùng với Quang Hải, Safawi là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Đông Nam Á. Phần lớn thành công của Malaysia nằm yên trên vai anh. Cầu thủ 21 tuổi chơi bóng sáng tạo, là một mối đe dọa lớn cho đối thủ mỗi khi anh nhận bóng.

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cong-phuong-hay-quang-hai-se-tiep-buoc-dan-anh-hong-son-799939.html