Công Phượng giúp thành phố Hồ Chí Minh hòa 2-2 trong trận ra mắt AFC Cup 2020

Chiều 11-2, trận đấu lượt đi trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2020 giữa câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh và Yangon United (Myanmar) đã diễn ra tại sân vận động Thuwunna, Yangon (Myanmar).

Công Phượng trong trận ra quân AFC Cup 2020 cùng CLB thành phố Hồ Chí Minh.

Tại trận đấu này, Công Phượng có tên trong đội hình xuất phát và trở thành niềm hy vọng trên hàng công của thành phố Hồ Chí Minh khi gặp Yangon United.

Trong những phút đầu của hiệp 1, các cầu thủ của thành phố Hồ Chí Minh hoạt động tích cực bên phía sân của Yangon United nhưng đã bị thủ thành đối phương cản phá. Ở phút thứ 12, ngoại binh Amido Baldé của thành phố Hồ Chí Minh dứt điểm bằng đầu hiểm hóc tung lưới Yangon sau đường kiến tạo của Tùng Quốc, ghi bàn thắng đầu tiên cho thành phố Hồ Chí Minh.

Nhưng chỉ 3 phút sau, Yangon United gỡ hòa từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Maung Muang Lwin, Emmanuel Uzochukwu đánh đầu khiến thủ môn Thanh Thắng không thể bắt gọn. Và chưa đầy 5 phút sau, chính Maung Maung Lwin tiếp tục tung cú sút dũng mãnh ngoài vòng cấm khiến thủ môn Thanh Thắng lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng.

Bị ghi trước 2 bàn, các cầu thủ thành phố Hồ Chí Minh chủ động tấn công linh hoạt hơn, Yangon United chủ động chơi phòng ngự phản công.

Phút thứ 42 của trận đấu, từ pha treo bóng của Công Hiển, Công Phượng kịp đánh đầu trước vòng 5m50 tung lưới Yangon United, gỡ hòa 2-2 cho thành phố Hồ Chí Minh.

Vào hiệp 2, cả hai đội đều hoạt động tích cực với mong muốn nâng tỷ số, nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Phút thứ 90, Công Phượng đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2, bàn thắng của Công Phượng góp phần giúp thành phố Hồ Chí Minh hòa trong trận ra mắt AFC Cup 2020.

Ngân Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/958119/cong-phuong-giup-thanh-pho-ho-chi-minh-hoa-2-2-trong-tran-ra-mat-afc-cup-2020