Công Phượng ghi cú đúp cho Incheon United ở trận đấu tập

Tiền đạo tuyển Việt Nam tỏa sáng khi ghi 2 bàn thắng chỉ trong vòng 4 phút cho Incheon United trong trận giao hữu gặp đội bóng trường đại học Cyber Hankuk.

Chiều 11/3, Incheon United có trận đấu giao hữu với CLB bóng đá trường đại học Cyber Hancook. Cũng giống như lần giao hữu trước đó, tiền đạo đội tuyển Việt Nam Công Phượng được HLV Jorn Andersen tung ra sân đá chính ngay từ đầu.

Được đá ở vị trí trung phong, Công Phượng chỉ mất vỏn vẹn 4 phút thi đấu để lập riêng cho mình một cú đúp. Bàn thắng đầu tiên của Công Phượng được thực hiện ở phút thứ 8 bằng một pha solo tốc độ và kỹ thuật. Chỉ 4 phút sau, tiền đạo sinh năm 1995 ghi bàn thắng thứ 2, sau một pha dứt điểm bằng đầu.

Tuy nhiên ở thời điểm cuối hiệp 1 khi Incheon dẫn trước đối thủ với tỷ số 6-0, Công Phượng được rút ra nghỉ. Chân sút sinh năm 1995 bị đau gáy sau một pha va chạm. Dù vậy, BHL xác nhận đây chỉ là chấn thương nhẹ và anh chỉ cần nghỉ ngơi 1 ngày để bình phục.

Tính đến thời điểm lúc này, Công Phượng đã thi đấu 4 trận giao hữu và đều để lại dấu ấn. Anh ghi tổng cộng 6 bàn thắng, trong đó có 1 cú hat-trick. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ này, Công Phượng sẽ có nhiều cơ hội đá chính ở K-League. Trước đó, anh chỉ được HLV Jorn Andersen tung vào sân thi đấu vỏn vẹn 1 phút khi Incheon tiếp đón Gyeongnam FC tại vòng 2.

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/cong-phuong-ghi-cu-dup-cho-incheon-united-o-tran-dau-tap-1387254.tpo