Công Phượng ghi bàn: Giải cơn khát sau gần 6 tháng

Với pha lập công vào lưới CLB Yangon chiều nay, Công Phượng đã giải tỏa cơn khát bàn thắng kéo dài gần 6 tháng.

Phút 42 trong màn so tài giữa TP.HCM và CLB Yangon United tại AFC Cup 2020, Công Phượng đã khiến NHM Việt Nam sung sướng tột độ khi anh ghi bàn thắng bằng đầu tuyệt đẹp, gỡ hòa 2-2 cho đội nhà.

Bàn thắng này không chỉ giúp câu lạc bộ TP.HCM kết thúc trận đấu với 1 điểm có được, mà còn giúp chính Công Phượng giải tỏa cơn khát ghi bàn kéo dài đã gần 6 tháng.

Bàn thắng gần nhất mà Công Phượng ghi được là pha lập công cho U21 Sint Truidense vào lưới U21 Club Brugge trong khuôn khổ giải trẻ Bỉ. Ở trận đấu này, mặc dù Công Phượng ghi bàn nhưng U21 Sint Truidense vẫn thất thủ vơi tỉ số 1-2.

Theo thống kê, Công Phượng chỉ có 3 bàn thắng trong năm 2019. Ngoài pha lập công trong màu áo đội trẻ Sint Truidense, tiền đạo quê Đô Lương còn có thêm 2 bàn thắng vào lưới Iraq tại vòng bảng Asian Cup 2019 vào ngày 8/1 và bàn thắng ở trận gặp ĐT Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 vào ngày 20/1/2019.

Công Phượng ghi bàn sau gần 6 tháng tịt ngòi.

Công Phượng ghi bàn sau gần 6 tháng tịt ngòi.

Trở lại với trận đấu của CLB TP.HCM gặp Yangon United tại AFC Cup 2020, mặc dù là đội có bàn thắng dẫn trước do công của Balde vào phút thứ 11, nhưng Công Phượng và đồng đội đã phải rất vất vả mới có được một điểm từ tay đội bạn.

Công Phượng tỏa sáng với pha đánh đầu tuyệt đẹp ở phút 42, giữ lại 1 điểm trên đất Myanmar cho đội nhà. Đây là kết quả có thể chấp nhận với thầy trò HLV Chung Hae-seong ở trận ra quân tại bảng F AFC Cup.

Bảo Phương

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/cong-phuong-ghi-ban-giai-con-khat-sau-gan-6-thang-6970449.html