Công Phượng được CLB TPHCM 'giải cứu': Không bay cao nữa thì... thua

Công Phượng sẽ rời Bỉ về Việt Nam chơi cho CLB TPHCM mùa tới. Và nhiều người tin rằng, chân sút của tuyển Việt Nam sẽ tỏa sáng khi tái ngộ HLV Chung Hae Seong.

1. Hiện CLB TPHCM chưa chốt xong bản hợp đồng mượn nửa mùa giải còn lại của Công Phượng từ Sint Truidense, nhưng những thông tin bên lề thì gần như chắc chắn đội xếp nhì V-League 2019 sẽ đạt được mục đích đưa chân sút người xứ Nghệ về với sân Thống Nhất.

Việc CLB TPHCM “giải cứu” Công Phượng là khá bất ngờ, nhưng cũng tương đối hợp lý khi đương kim á quân V-League 2019 sẽ chơi ở AFC Cup, cũng như hướng đến mục tiêu cao hơn ở giải đấu quốc nội mùa giải tới đây.

Tình cảnh ảm đạm của Công Phượng sắp được giải thoát

Tình cảnh ảm đạm của Công Phượng sắp được giải thoát

Và nhìn tình cảnh của Công Phượng lúc này tại Bỉ rõ ràng việc chân sút này trở lại với V-League là hợp lý hơn bao giờ hết, khi có cơ hội được ra sân sau một thời gian quá dài không được CLB Sint Truidense sử dụng.

2. Nếu như đạt được thỏa thuận, Công Phượng trở lại V-League rõ ràng là thực sự đáng mừng với những ai yêu mến tiền đạo của tuyển Việt Nam, cũng như cho CLB TPHCM.

Cơ hội để Công Phượng tỏa sáng rực rỡ nhất kể từ trước đến nay trong sự nghiệp của mình là vô cùng rộng mở, bởi CLB TPHCM đang thay đổi khá nhiều từ mục tiêu, khát vọng, tới chuyên môn kể từ khi HLV Chung Hae Seong về đây.

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, khi các nhà đương kim á quân V-League đang chiêu mộ khá nhiều cầu thủ có chất lượng, để cùng tài cầm quân từ thầy Chung sẽ là bệ phóng để Công Phượng bay cao, sau nhiều mùa giải chơi bóng trong màu áo HAGL vốn rất ít khát vọng...

Đã thế, việc tái ngộ thầy Chung, một người từng giúp HAGL có một giai đoạn ngắn ngủi chơi thực sự thăng hoa ở V-League, trước khi không còn được trọng dụng ở đội bóng phố Núi cũng sẽ là cơ sở để tin Công Phượng tỏa sáng trở lại.

3. Như đã nói ở trên, Công Phượng đang đứng trước cơ hội làm mới bản thân sau nhiều năm chơi bóng kiểu “tàn tàn” ở HAGL, hay mất phương hướng khi sang Nhật, Hàn và mới nhất là ở Bỉ.

khi được tái ngộ với thầy cũ Chung Hae Seong tại CLB TPHCM

Nhưng bay cao được hay không khi đã có bệ phóng từ CLB TPHCM vốn dĩ đang hướng đến cuộc đua vô địch V-League, chơi tốt ở AFC Cup... thì xem ra lại nằm ở Công Phượng chứ khó có thể ai làm thay.

HLV Chung Hae Seong đã từng khẳng định rằng ở CLB TPHCM không có ai là ngôi sao và tất cả sẽ được trao cơ hội nếu như thể hiện được bản thân trên sân tập cũng như khi thi đấu, để bởi thế xem ra muốn bay cao Công Phượng buộc phải nỗ lực khi trở lại Việt Nam.

Mọi thứ đang ủng hộ cho Công Phượng, giờ chỉ còn chờ bản hợp đồng được ký kết để tiền đạo của tuyển Việt Nam trở về và bắt đầu một cuộc sống mới khao khát, nhiều mục tiêu hơn cho bản thân, sự nghiệp của mình...

Còn nếu như Công Phượng không làm được nữa, thì cũng hết cách thật...

Mai Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/cong-phuong-duoc-clb-tphcm-giai-cuu-khong-bay-cao-nua-thi-thua-602444.html