Công Phượng: Đừng sửa sai bằng một sai lầm khác!

Vừa đánh mất tự tin và chấm dứt hợp đồng với Incheon United, nhưng vẫn đang phải gánh trên vai niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam, Công Phượng đang trong những ngày khó khăn nhất sự nghiệp.

24 tuổi, Nguyễn Công Phượng cho thấy anh chỉ đúng khi khoác lên mình tấm áo HAGL và màu áo Việt Nam. Còn tất cả những chuyến "du học" ở nước ngoài cho đến lúc này, đều là những sai lầm.

Công Phượng thất bại ở Mito Hollyhock

Công Phượng thất bại ở Mito Hollyhock

Ba năm trước, Công Phượng mang theo hy vọng của bóng đá nước nhà khi đầu quân cho đội bóng Nhật Bản - Mito Hollyhock với bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Là tài năng trẻ sáng giá nhất Việt Nam thời điểm đó, từng nhiều lần khiến các hậu vệ Nhật cùng lứa phải vất vả, lại chỉ sang thi đấu ở J-League 2, nên nhiều người tin rằng tiền đạo sinh năm 1995 sẽ làm nên chuyện.

Nhưng rốt cuộc, ngoài một vài trận được tung vào sân từ ghế dự bị, và một số trận khác được đá tập, thì nhiệm vụ chính của Công Phượng tại Mito Hollyhock chỉ là... đi phát tờ rơi quảng cáo. Cụ thể, Công Phượng được ra sân vỏn vẹn 5 trận với thời gian là 80 phút trong suốt mùa giải, và tất nhiên không ghi được bàn nào. Đó là một thất bại, nhất là khi sự kỳ vọng dành cho Phượng là rất lớn.

Ngay lập tức, "bầu" Đức phải đưa Công Phượng trở lại V-League vì sợ nếu tiếp tục ở lại Nhật, anh sẽ bị thui chột. Ở đấu trường trong nước, Phượng cũng không thể bật lên hẳn. Cùng với phong độ phập phù của HAGL trong mùa 2017 và 2018, Công Phượng chưa bao giờ trở thành cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn, có thể quyết định vận mệnh đội bóng.

Sang Incheon United, Công Phượng tiếp tục sai lầm

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, giải đấu mà Công Phượng đã chơi hay trong màu áo ĐTQG, anh tiếp tục được gửi ra nước ngoài thi đấu. Điểm đến lần này là Incheon United của Hàn Quốc. Trong giao kèo, HAGL đã cài điều khoản Công Phượng phải được ra sân 70% số trận ở mùa giải K-League 2019.

"Bầu Đức" và tất nhiên cả Công Phượng đều hy vọng sẽ sửa sai cho chuyến xuất ngoại sang Nhật Bản. Nhưng rốt cuộc, nó còn là một sai lầm lớn hơn.

Giai đoạn đầu của Phượng ở K-League, HLV Jorn Andersen đã trao cơ hội để anh chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên, những gì CP23 để lại chỉ là sự thất vọng. Sau 9 trận ra sân trên mọi đấu trường với tổng thời lượng 400 phút, Công Phượng không thể ghi bàn cũng chẳng có đường kiến tạo nào.

Trong những lần xuất hiện trên sân, tiền đạo xứ Nghệ luôn như ở một "thế giới riêng" với các đồng đội. Nhìn cảnh Công Phượng chạy khắp sân tìm bóng, rồi vật lộn tấn công trong đơn độc, những người yêu quý anh không khỏi chạnh lòng. Sự nỗ lực của Công Phượng là không đủ để mang tới sức sống cho Incheon. Ngày còn ở HAGL, dù đội bóng có liêu xiêu thế nào, Công Phượng luôn được là chính mình và chưa bao giờ cô đơn giữa đồng đội.

Sự chấm dứt hợp đồng giữa Incheon United và Công Phượng vừa qua là tất yếu, vì cả hai phía. Incheon không nên giữ lại Phượng vì yếu tố "ngoại giao", và Phượng cũng không nên ở lại môi trường khiến anh thụt lùi đi trông thấy.

Công Phượng (phải) buồn bã và có vẻ mất tự tin khi tập trung ĐT Việt Nam sau biến cố chấm dứt hợp đồng với Uncheon Utd

Nhưng trước khi rời đi, HLV đương nhiệm của Incheon Utd có nói một điều mà chắc chắn Công Phượng sẽ phải suy nghĩ: "Công Phượng là người hướng nội, khi gặp vấn đề nào đó mà chưa thể mở lòng để thích nghi và hòa nhập, dễ dẫn đến chán nản và thất bại".

Không ai có thể biết trước chuyến "du học" thứ ba, sang tận Pháp của Công Phượng vào giữa tháng 6 này sẽ là sai lầm hay đúng đắn, ngay cả khi HAGL khẳng định đó là đội bóng có triết lý bóng đá phối hợp nhỏ rất phù hợp với tiền đạo này.

Chỉ có thể khẳng định rằng nếu không thay đổi mình trước tiên để phù hợp với hoàn cảnh ở nước ngoài, con đường sự nghiệp của Công Phượng sẽ còn chững lại và thậm chí thụt lùi. Và như thế, nghịch lý sẽ luôn xảy ra, những sai lầm sẽ được sửa chữa bởi những sai lầm khác mà thôi.

Công Phượng chỉ "được là chính mình" khi về Việt Nam

Theo thống kê của FOX Sports, trong năm 2018, Công Phượng là chân sút Việt Nam xuất sắc nhất. Cụ thể, tiền đạo này ghi 12 bàn tại V-League, 4 bàn tại cúp Quốc gia, 1 bàn tại U23 châu Á, 2 bàn tại ASIAD, 1 bàn trong trận giao hữu của ĐT Việt Nam và 3 bàn khác tại AFF Cup 2018, giúp ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch.

Tiểu Lam

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/cong-phuong-dung-sua-sai-bang-mot-sai-lam-khac/812782.antd