Công Phượng dự bị cả trận, Sint-Truidense hòa thất vọng đối thủ dưới cơ

Sint-Truidense hòa 0-0 trước Zulte Waregem trong trận đấu Công Phượng tiếp tục không được vào sân phút nào.

Thất bại 3/4 trận đầu tiên và đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng, Sint-Truidense tiếp đón Zulte Waregem với nhiệm vụ phải thắng. Thầy trò HLV Marc Brys được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ ở thực lực cũng như lợi thế sân nhà, dẫu vậy, một lần nữa đội bóng áo vàng gây thất vọng khi chỉ có được kết quả hòa 0-0.

Suốt 90 phút, Sint-Truidense chơi bóng tương đối quanh quẩn và không đủ sức phá vỡ hệ thống phòng ngự của Zulte Waregem. HLV Brys dành cả 3 suất thay người cho tuyến tiền đạo, nhưng hiệu quả tấn công của CLB này vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Acolatse, Bokata, Sousa đều gây thất vọng lớn, trong khi Công Phượng ngồi ngoài cả trận.

 Công Phượng chưa được ban huấn luyện Sint-Truidense tin tưởng.

Công Phượng chưa được ban huấn luyện Sint-Truidense tin tưởng.

HLV Brys cho rằng Công Phượng có tốc độ, sự nhanh nhẹn và tư duy chơi bóng trực diện, nhưng còn yếu ở chiến thuật. Rất khó để Sint-Truidense tạo điều kiện cho cầu thủ người Việt Nam ở thời điểm CLB đang khủng hoảng và không thể cởi mở với những thử nghiệm nhân sự. Sint-Truidense không ghi bàn trong 4/5 trận đầu tiên, sở hữu hàng công kém nhất Jupiler Pro League bất chấp việc sở hữu tới 12 cầu thủ tấn công trong đội hình.

Trận duy nhất Công Phượng không được đăng ký lại là trận thắng đầu tiên của Sint-Truidense (trước Standard Liege), còn cầu thủ sinh năm 1995 chỉ được đá 20 phút trong thảm bại 0-6 của đội nhà trên sân Club Brugge. Những phút hiếm hoi được ra sân, Công Phượng không thể hiện được nhiều.

Mới đây nhất, đội bóng này còn chiêu mộ thêm Colidio - cầu thủ từng khoác áo U19 Inter Milan lẫn Ito - tuyển thủ Nhật Bản khoác áo Hamburg SV. Cơ hội ra sân của Công Phượng sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-phuong-du-bi-ca-tran-sint-truidense-hoa-that-vong-doi-thu-duoi-co-d494418.html